Miền Tây lại thiếu máu cứu người ngày tết

Đình Tuyển
Đình Tuyển
09/02/2024 13:53 GMT+7

Miền Tây thiếu hụt khoảng 4.700 đơn vị khối hồng cầu cung cấp cho các cơ sở y tế sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Gỡ đầu này lại vướng đầu kia

Ngày 9.2, thông tin từ một số cơ sở y tế tại ĐBSCL cho biết, vừa nhận được văn bản của Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP.Cần Thơ đề nghị, xem xét chỉ định truyền máu trong cấp cứu hiệu quả, tiết kiệm; Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP.Cần Thơ chỉ phát máu cấp cứu, trường hợp bệnh cấp cứu phải được phê duyệt của lãnh đạo bệnh viện.

Văn bản này gửi tới 74 cơ sở y tế tại các tỉnh, thành ĐBSCL sử dụng nguồn máu từ Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP.Cần Thơ; trong đó có Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tại ĐBSCL.

Miền Tây lại thiếu máu cứu người ngày tết- Ảnh 1.

Bệnh nhân chờ truyền tiểu cầu tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP.Cần Thơ

ĐÌNH TUYỂN

Nguyên nhân của tình trạng thiếu máu là do Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP.Cần Thơ vẫn chưa thể triển khai tiếp nhận hiến máu tình nguyện, vì đang phải chờ đấu thầu mua sắm quà tặng và phần ăn nhẹ cho người hiến máu khu vực ĐBSCL.

Tình hình càng khó khăn khi mới đây, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương có thông báo về việc dừng hỗ trợ cung cấp máu (khối hồng cầu) cho Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP.Cần Thơ trong bối cảnh thời tiết miền Bắc rét cùng với thời điểm giáp tết, gây nhiều khó khăn đến công tác hiến máu.

Trong khi đó, ghi nhận từ nhu cầu máu, chế phẩm máu cho cấp cứu (khối hồng cầu) dịp Tết Nguyên đán 2024 của các cơ sở y tế khu vực ĐBSCL là rất lớn, với lượng máu dự trù thiếu khoảng 4.700 đơn vị khối hồng cầu sử dụng trong dịp tết.

Trước đó, do khó khăn về thủ tục đấu thầu túi máu, hóa chất sàng lọc sản xuất máu, hoạt động tiếp nhận, sản xuất máu ở Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP.Cần Thơ, ngân hàng máu của ĐBSCL đã tê liệt nhiều tháng, dẫn đến tình trạng thiếu máu trầm trọng kéo dài ở ĐBSCL.

Đến cuối năm 2023, các gói thầu túi máu, hóa chất sàng lọc hoàn tất, thì khó khăn khác lặp lại là các gói thầu về mua sắm quà tặng và phần ăn nhẹ cho người hiến máu chưa được UBND TP.Cần Thơ phê duyệt.

Chạy vạy từng đơn vị máu

Trước tình trạng thiếu hụt máu trong dịp Tết Nguyên đán 2024 ở ĐBSCL, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa có công văn khẩn gửi Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và Trung tâm máu quốc gia đề nghị hỗ trợ bệnh viện 3.000 đơn vị khối hồng cầu/tháng.

BS.CK2 Lê Hoàng Phúc, Trưởng phòng kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, là bệnh viện tuyến cuối trực thuộc Bộ Y tế tại ĐBSCL, bệnh viện có nhiệm vụ tiếp nhận các trường hợp bệnh nặng từ các tỉnh, thành chuyển đến. Tuy nhiên hiện tại tình hình cung ứng máu và các chế phẩm máu tại ĐBSCL gặp rất nhiều khó khăn, không đáp ứng được yêu cầu điều trị bệnh nhân ngay cả trong trường hợp cấp cứu.

Miền Tây lại thiếu máu cứu người ngày tết- Ảnh 2.

Hoạt động tiếp nhận, sản xuất máu ở ĐBSCL trì trệ, ảnh hưởng trực tiếp đến người bệnh

ĐÌNH TUYỂN

"Kho máu của bệnh viện hiện còn khoảng 1.200 đơn vị hồng cầu và mỗi tuần sử dụng tiết kiệm cũng khoảng 300 đơn vị. Tuy nhiên, riêng tiểu cầu thì gần như hết sạch. Hầu hết các ca cấp cứu thiếu tiểu cầu đều phải chuyển lên TP.HCM. Có những ca không thể chuyển thì bệnh viện phải đi lên các bệnh viện bạn nhờ hỗ trợ tiểu cầu", BS Phúc nói.

Cũng theo BS Phúc, do Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ tiếp tục gặp khó về thủ tục đấu thầu, không đủ máu để cung ứng nên bệnh viện phải liên hệ với Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang để chủ động tìm nguồn máu đảm bảo công tác chuyên môn.

Trao đổi với PV Thanh Niên về tình trạng thiếu máu ở Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP.Cần Thơ, Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ Hoàng Quốc Cường cho biết, luật Đấu thầu 2023 mới có hiệu lực, chưa có nghị định, thông tư hướng dẫn nên việc thực hiện đấu thầu quà, phần ăn nhẹ cho người hiến máu vẫn chưa thực hiện được.

"Trước tình hình này, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu có đề xuất thay vì tặng quà như sữa, đường thì có thể tặng người hiến máu phiếu xăng bởi xăng thì niêm yết giá toàn quốc nên không phải đấu thầu. Sở Y tế cũng đã chỉ đạo Bệnh viện Huyết học - Truyền máu trước mắt thực hiện theo hướng này để trong thời gian chờ đợi đấu thầu quà, phần ăn nhẹ cho người hiến máu, nhằm duy trì hoạt động tiếp nhận máu hiến, đảm bảo không thiếu máu", ông Cường nói.

Miền Tây lại thiếu máu cứu người ngày tết- Ảnh 3.

Nguồn máu dự trữ ở các bệnh viện miền Tây rất hạn chế, đặc biệt là tiểu cầu

ĐÌNH TUYỂN

Cũng theo Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, sở đã có công văn gửi UBND TP.Cần Thơ đề nghị chấp thuận chủ trương cho Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP.Cần Thơ lựa chọn quà tặng bằng hiện vật là phiếu tặng quà mua sắm có hình thức phù hợp theo quy định. Đồng thời, sở cũng gửi công văn đề nghị Hội chữ thập đỏ thành phố và Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP.Cần Thơ tổ chức lựa chọn quà tặng bằng hiện vật cho người hiến máu; tiếp tục thực hiện kế hoạch vận động hiến máu của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP.Cần Thơ.

Tuy nhiên đến chiều 9.2, việc lựa quà tặng bằng hiện vật là phiếu tặng quà mua sắm theo hình thức phù hợp cho người hiến máu tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP.Cần Thơ vẫn chưa nhận được chỉ đạo cụ thể từ UBND TP.Cần Thơ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.