Tòa thông qua phán quyết dẫn độ ông Lưu Tú Bảo
Theo hồ sơ công bố trên hệ thống Westlaw (2026 WL 249328), Thẩm phán liên bang Thomas S.Hixson đã ký văn bản "Chứng nhận khả năng dẫn độ gửi Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, sau khi kết luận rằng các điều kiện pháp lý theo luật Mỹ và hiệp ước dẫn độ song phương đã được đáp ứng.

Ông Lưu Tú Bảo sẽ về Úc đối mặt với tội danh liên quan đến ma túy
ẢNH: TL
Tài liệu cho biết ngày 3.4.2025, Chính phủ Mỹ đã nộp đơn khiếu tố hình sự nhằm xin lệnh bắt giữ tạm thời ông Lưu Tú Bảo, người đang bị Úc truy nã. Lệnh bắt được ban hành cùng ngày để phục vụ cho quá trình xem xét dẫn độ.
Ông Lưu Tú Bảo lần đầu ra hầu tòa tại California vào ngày 30.6.2025. Đến ngày 11.8.2025, Úc chính thức gửi yêu cầu dẫn độ lên phía Mỹ, kèm theo bộ hồ sơ dày hơn 1.000 trang, đã được chứng nhận hợp lệ theo quy định của luật liên bang. Theo phía Úc, ông Lưu Tú Bảo bị cáo buộc một tội danh duy nhất: âm mưu nhập khẩu trái phép một lượng ma túy vào Úc mục đích thương mại, cụ thể là cocaine, trong giai đoạn từ tháng 9.2016 đến tháng 6.2017.
Cáo buộc này dựa trên Bộ luật Hình sự Úc năm 1995 với khung hình phạt nghiêm khắc lên đến tù chung thân. Tòa án Mỹ nhận định rằng hành vi bị cáo buộc cũng cấu thành tội phạm nghiêm trọng theo luật Mỹ, đáp ứng yêu cầu "song trùng tội danh", một điều kiện bắt buộc để dẫn độ theo hiệp ước giữa hai nước.
Tòa bác các lập luận phản đối
Trong quá trình xem xét, phía luật sư bào chữa cho ông Lưu Tú Bảo đã đưa ra nhiều lập luận phản đối, bao gồm việc cho rằng hồ sơ có mâu thuẫn về thời gian, quá trình truy nã kéo dài nhiều năm, cũng như các vấn đề liên quan đến việc di chuyển, giấy tờ tùy thân và quyền hiến định theo luật Mỹ. Tuy nhiên, Thẩm phán Thomas S. Hixson cho rằng những điểm bị đơn nêu ra không đủ để làm suy yếu căn cứ hợp lý về việc ông Lưu Tú Bảo có liên quan đến hành vi phạm tội như cáo buộc. Theo tòa, các sai sót nhỏ hoặc khác biệt về chi tiết không ảnh hưởng đến bản chất của chứng cứ do phía Úc cung cấp.
Tòa án cũng bác bỏ lập luận cho rằng việc chậm trễ trong quá trình truy cứu trách nhiệm hình sự vi phạm quyền được xét xử công bằng, đồng thời khẳng định hiệp ước dẫn độ giữa Mỹ và Úc không cấm dẫn độ trong trường hợp này, do pháp luật Úc không áp dụng thời hiệu đối với tội danh nêu trên. Trên cơ sở đó, theo quy định tại Điều 3184 Bộ luật Hoa Kỳ, Tòa liên bang khu vực Bắc Phần California đã chứng nhận rằng chứng cứ là đủ để duy trì cáo buộc và chuyển hồ sơ lên Bộ trưởng Ngoại giao, người có thẩm quyền cuối cùng trong việc quyết định có tiến hành dẫn độ hay không.

Ảnh phác họa phiên tòa (courtroom sketches) ông Lưu Tú Bảo
ẢNH: AI
Tòa án cũng quyết định tạm hoãn hiệu lực của lệnh trong 14 ngày, nhằm cho phép bị đơn thực hiện quyền nộp đơn tiếp tục khiếu nại theo thủ tục pháp lý. Hiện tại, vụ việc vẫn ở giai đoạn xem xét hành chính về dẫn độ và chưa phải là phán quyết kết tội. Ông Lưu Tú Bảo vẫn được coi là vô tội cho đến khi có bản án có hiệu lực từ tòa án có thẩm quyền tại Úc.
Ông Lưu Tú Bảo là Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam (VBF), nhiệm kỳ II (2023-2028). Ông cũng được giới thiệu là Chủ tịch Liên đoàn Võ tổng hợp TP.HCM (HMMAF) nhiệm kỳ I (2022-2027) và Giám đốc điều hành Saigon Sports Club (SSC), một trong những CLB quyền anh có tiếng tại TP.HCM. Làng thể thao Việt Nam từng xôn xao về việc ông mất liên lạc sau khi sang Mỹ tháng 2.2025 để giải quyết việc gia đình, khiến công việc điều hành tại các tổ chức thể thao do ông đứng đầu bị gián đoạn.
Bình luận (0)