Mong triệt phá hết các đường dây cho vay nặng lãi

18/12/2021 07:26 GMT+7

Nhiều bạn đọc khen ngợi lực lượng công an đã triệt phá một đường dây cực lớn về cho vay nặng lãi: có 51 văn phòng đại diện, quy mô hơn 1.000 tỉ đồng.

Như Thanh Niên đã đưa tin, rạng sáng 15.12, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Công an Nghệ An đã huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ tiến hành bắt, khám xét đồng loạt 51 điểm là văn phòng đại diện Công ty tài chính Tân Tín Đạt tại 28 tỉnh, TP trong cả nước. Hiện lực lượng công an đã bắt giữ 52 nghi can trong đường dây; phong tỏa 56 tài khoản liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Các nghi can tại điểm giao dịch ở Nghệ An

C.A

Bước đầu, cơ quan công an đã xác định số tiền đường dây này sử dụng để cho vay lên tới hơn 1.000 tỉ đồng, với hơn 10.000 bị hại; mức lãi suất cao nhất là 5.000 đồng/1 triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm.

Công ty tài chính Tân Tín Đạt do Nguyễn Sỹ Dũng (39 tuổi, ngụ P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, Nghệ An) làm giám đốc. Với vỏ bọc là công ty tài chính, công ty này hoạt động cho vay lãi nặng với hàng chục văn phòng ở khoảng 30 tỉnh thành trên cả nước.

Để triệt phá đường dây này, ban chuyên án phải mất nhiều thời gian, sử dụng công nghệ cao để truy vết vì các nghi can chủ yếu thực hiện giao dịch qua phần mềm và điện thoại.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Cảm ơn các anh công an đã rất tài trí

Rất nhiều bạn đọc (BĐ) đã khen ngợi lực lượng công an trong việc triệt phá đường dây khủng về cho vay nặng lãi. BĐ Vo Minh Truong cho biết: “Hoan nghênh các chiến sĩ công an đã đánh sập đường dây này. Đây là những kẻ cho vay nặng lãi, khác gì bọn hà hiếp dân, cướp của dân”. BĐ Quang Hùng bày tỏ: “Hoan hô các chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An đã lập công xuất sắc, đập tan “tập đoàn” tội phạm tàn ác, mang lại hạnh phúc cho người dân nghèo!”.

BĐ Chiến Lợi chia sẻ: “Tôi bất ngờ trước quy mô của đường dây cho vay nặng lãi này: có 51 văn phòng đại diện, quy mô hơn 1.000 tỉ đồng, hơn 10.000 bị hại. Những con số quá khủng khiếp! Cảm ơn các anh công an đã rất tài trí trong việc triệt phá “tập đoàn” này. Chúc các anh sức khỏe, luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách xuất sắc để mang lại bình yên cho mọi người”.

Để không còn cho vay nặng lãi...

Cho vay nặng lãi đang nở rộ, trở thành một vấn nạn của xã hội. Làm sao để không còn nạn cho vay nặng lãi? BĐ Thắng Nguyễn đề nghị: “Mong thời gian tới, công an và các cơ quan chức năng triệt phá hết tất cả các tổ chức tín dụng đen, app và website cho vay nặng lãi, tổ chức tín dụng đen núp bóng doanh nghiệp, tiệm cầm đồ trá hình...”. BĐ Đào Duy Khánh cũng cho rằng: “Phải tiếp tục triệt phá các app cho vay nặng lãi online dưới vỏ bọc công ty tài chính nữa”.

Trước thực trạng quảng cáo cho vay dán đầy tường, cột điện; tờ rơi cho vay - hỗ trợ tài chính rơi đầy đường, đầy phố, BĐ Bao Water bức xúc: “Cứ phạt lên tới 50 triệu đồng, bắt đi bóc gỡ và sơn lại tường, cột điện mà chúng dán. Yêu cầu nhà mạng khóa các số điện thoại quảng cáo cho vay ngay lập tức. Có như vậy bọn chúng mới sợ”.

Ngoài ra, BĐ này cũng đề xuất: “Việc ném chất bẩn, khủng bố người khác, đập phá là phải truy tố tội hủy hoại tài sản và cả tội gây rối. Cần tăng nặng hình phạt. Chỉ có như vậy mới dẹp bớt được nạn cho vay nặng lãi đang gây bức xúc như hiện nay”.

Để góp phần xóa bỏ triệt để tín dụng đen, nhiều BĐ cho rằng các ngân hàng cần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người đi vay. BĐ Trung Quang nhận xét: “Các đường dây cho vay cắt cổ vẫn tồn tại được là do nhu cầu vay tiền của người dân rất lớn. Nhưng nhiều người dân khó có thể vay tiền ngân hàng do không có tài sản thế chấp, do thủ tục quá khó khăn”.

Cùng ý kiến, BĐ Bốn Tám cũng than phiền: “Ngân hàng thủ tục khó khăn, đòi hỏi rất nhiều thông tin, chứng minh thu nhập... Những yêu cầu này không phù hợp với người dân quê làm đồng áng”. “Vay vốn ngân hàng rất khó tiếp cận. Thủ tục lại rườm rà. Nên có lúc người dân đành vay nóng với lãi suất cao đến vậy”, BĐ Mai Xuân Thưởng lý giải.

* Có những trường hợp cố tình chuyển tiền nhầm để ép người ta vay nữa. Cần dẹp bỏ ngay. Rồi dán quảng cáo, phát tờ rơi hỗ trợ tài chính nhưng thực chất là tín dụng đen lãi rất cao. Phải triệt phá hết.

New Way

* Cho vay nặng lãi là một cách làm ăn thất đức. Cũng phải nói một vấn đề nữa là người đi vay, thừa biết mình vay nặng lãi và cũng thừa biết mình không thể trả nổi nhưng mà vẫn cứ đi vay...

Yên Bình

* Theo tôi, các cơ quan điều tra cần mở rộng các kênh thông tin để tiếp nhận thông tin tố cáo của người dân đối với loại tội phạm cho vay nặng lãi như hiện nay.

anlocexim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.