Mua 3 thiếu nữ giá 11 triệu đồng về 'tiếp khách' tại các quán karaoke

Trần Cường
Trần Cường
26/03/2023 14:07 GMT+7

Chi hơn 11 triệu đồng để đổi lấy 3 thiếu nữ về nuôi ăn, ở và điều đi rót bia, tiếp khách ở các quán karaoke trên địa bàn TP.Bắc Giang (Bắc Giang). Anh và Sen bị công an khởi tố, bắt tạm giam.

Trưa 26.3, lãnh đạo Công an TP.Bắc Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Anh (44 tuổi, trú P.Thọ Xương, TP.Bắc Giang), Lê Thị Sen (29 tuổi, trú xã Đông Hòa, H.Đông Sơn, Thanh Hóa) và Đào Duy Lâm (35 tuổi, trú P.Hoành Bồ, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) về tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Mua 3 thiếu nữ giá 11 triệu đồng về cho đi tiếp khách tại các quán karaoke - Ảnh 1.

Lê Thị Sen và Nguyễn Thế Anh tại cơ quan điều tra

XUÂN MINH

Bước đầu, Công an TP.Bắc Giang xác định Anh là người đứng ra thuê nhà nuôi nữ nhân viên để đưa đi phục vụ tại một số quán karaoke trên địa bàn thành phố. Sen được giao nhiệm vụ quản lý, nấu cơm, dọn dẹp, theo dõi sổ sách việc thu chi và chấm công cho các nữ nhân viên.

Ngày 2.3, một người quen của Anh và Sen nhắn tin về việc có 3 nữ nhân viên rót bia ở Quảng Ninh muốn chuyển chỗ làm, Anh sau đó đồng ý đón về nuôi và cùng Sen xuống TP.Hạ Long để nhận người.

Mua 3 thiếu nữ giá 11 triệu đồng về cho đi tiếp khách tại các quán karaoke - Ảnh 2.

Đào Duy Lâm tại cơ quan điều tra

XUÂN MINH

Xuống TP.Hạ Long, Thế Anh và Sen gặp Lâm. Lâm nói 3 nữ nhân viên đang nợ Lâm hơn 11 triệu đồng, nếu muốn đón về thì phải trả hết tiền cho Lâm. Anh bảo Sen chuyển khoản cho Lâm rồi đưa 3 nữ nhân viên về.

3 nữ nhân viên đều trú tại TT.Ea T'Linh(H.Cư Jút, Đắk Nông), trong đó có 2 người 15 tuổi và  được Anh sắp xếp ăn ở tại số nhà 24, ngõ 4 (Tổ 1, P.Thọ Xương) để đi phục vụ khách khi cần. Ngày 14.3, Công an TP.Bắc Giang kiểm tra hành chính địa chỉ này. Sau khi mời những người liên quan lên làm việc, công an đã khởi tố, bắt giam các đối tượng kể trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.