'Mùa hè số' góp phần giải quyết những yêu cầu phát triển mới

Trong những dấu ấn đẹp mùa hè tình nguyện năm nay, có một màu sắc rất riêng của thanh niên TP.HCM. Đó là đội hình "Mùa hè số", với tinh thần tình nguyện được tiếp sức bằng tri thức, công nghệ và sức sáng tạo của người trẻ cùng tham gia giải quyết những yêu cầu phát triển mới.

Trên sân khấu của Lễ tổng kết Các chương trình, chiến dịch Tình nguyện hè TP.HCM năm 2026 có sự xuất hiện của câu chuyện về những cô chú từng chưa biết công nghệ là gì, nay nhờ các bạn trẻ trong đội hình "Mùa hè số" hỗ trợ đã có thể sử dụng thành thạo các ứng dụng công trực tuyến; hay câu chuyện về hành trình của sinh viên tình nguyện TP.HCM dùng công nghệ để phục hồi di ảnh của các anh hùng, liệt sĩ... Tất cả như tái hiện một mùa hè rất đặc biệt của thanh niên tình nguyện thành phố mang tên Bác - Mùa hè số.

Tham dự lễ tổng kết có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư…

Bước chuyển phù hợp

Chị Hồ Thị Ánh Tuyết, Thành ủy viên, Phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM, Trưởng ban Chỉ đạo Các chương trình, chiến dịch Tình nguyện hè và các hoạt động hè năm 2026, cho biết với tinh thần hứng khởi và sẵn sàng cống hiến, thanh niên TP.HCM đã triển khai các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè theo phương châm "Quân đông hơn, việc nhiều hơn, lực lớn hơn" và nguyên tắc "3 chung - 3 liên kết".

“Mùa hè số” góp phần giải quyết những yêu cầu phát triển mới - Ảnh 1.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, và chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Ảnh: Nữ Vương

Theo chị Ánh Tuyết, phong trào "Học trong dân, làm vì dân" đã phát huy hiệu quả khi nhiều đội hình sinh viên phát huy chuyên môn, ngành học để hỗ trợ các phường, xã, đặc khu. Đặc biệt, năm nay lần đầu tiên triển khai đội hình thanh niên tình nguyện "Mùa hè số", góp phần hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, phổ cập kỹ năng số và triển khai "Bình dân học vụ số" - thể hiện bước chuyển mới, sáng tạo của phong trào tình nguyện TP.HCM.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, biểu dương những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và kết quả đạt được của tuổi trẻ thành phố trong mùa hè năm nay.

Theo ông Lê Quốc Phong, điều đáng quý của phong trào tình nguyện thành phố là luôn bắt đầu từ những vấn đề cụ thể của cuộc sống, từ những điều nhân dân cần và từ những vấn đề thực tiễn đặt ra từ cơ sở. Từ Chiến dịch Ánh sáng văn hóa hè năm 1994 với nhiệm vụ xóa mù chữ đến các đội hình "Mùa hè số", "Bình dân học vụ số" năm 2026.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM nhìn nhận việc đưa khoa học công nghệ, kỹ năng số và tri thức chuyên môn vào hoạt động tình nguyện là bước chuyển phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố trong kỷ nguyên mới. Đây là cơ hội để thanh niên phát huy tri thức chuyên môn và khả năng công nghệ để hỗ trợ người dân, tham gia giải quyết những vấn đề mới đặt ra từ thực tiễn.

“Mùa hè số” góp phần giải quyết những yêu cầu phát triển mới - Ảnh 2.

Trong “Mùa hè số”, tinh thần tình nguyện đồng hành cùng tri thức, công nghệ và sức sáng tạo của người trẻ

Ảnh: Nữ Vương

"Những đội hình Mùa hè số, Bình dân học vụ số cho thấy một cách tiếp cận mới giúp người dân tiếp cận công nghệ, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiếp cận các tiện ích số. Qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách số, nhất là đối với người cao tuổi, công nhân, những người còn hạn chế về kỹ năng số", ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Cũng theo ông Lê Quốc Phong, những kết quả bước đầu của các đội hình Mùa hè số, Bình dân học vụ số cần được tổng kết hoàn thiện và từng bước nhân rộng thành những mô hình thiết thực phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Đồng thời khuyến khích các đội hình tình nguyện gắn với chuyên môn nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Từ đó làm cho hoạt động tình nguyện ngày càng thực chất hơn, phù hợp hơn với yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

"Những kết quả đạt được trong Các chương trình, chiến dịch Tình nguyện hè năm nay cho thấy phong trào ngày càng gắn với thực tiễn, phát huy tốt hơn sức trẻ tri thức và trách nhiệm của thanh niên", ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

“Mùa hè số” góp phần giải quyết những yêu cầu phát triển mới - Ảnh 3.

Ông Lê Quốc Phong và chị Hồ Hồng Nguyên tặng hoa chúc mừng các đội hình tình nguyện

Ảnh: Nữ Vương

Góp sức trẻ vào một mùa hè thật đặc biệt

Mùa hè tình nguyện năm 2026 được triển khai với nhiều nội dung, công trình, phần việc phong phú, thiết thực, mang đậm dấu ấn của thế hệ trẻ TP.HCM.

Từ thực tiễn của mùa hè tình nguyện năm nay, Nguyễn Hoàng Duy, Phó bí thư Đoàn trường, Chỉ huy Phó thường trực Chiến dịch Mùa hè xanh Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết một trong những điểm nhấn rõ nét nhất là việc đưa kiến thức chuyên môn, năng lực công nghệ và thế mạnh đào tạo của sinh viên vào giải quyết những vấn đề thực tiễn của cộng đồng. Trong bối cảnh các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và đẩy mạnh vận hành chính quyền số, sinh viên tình nguyện đã đồng hành cùng chính quyền và người dân trong hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính; hướng dẫn tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số; hỗ trợ số hóa hồ sơ, dữ liệu và các hoạt động chuyển đổi số tại địa phương.

Ngoài ra, Duy cho biết các đội hình chuyên còn triển khai nhiều hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ, nâng cao năng lực ngoại ngữ, hỗ trợ chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, chỉnh trang cảnh quan và xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Qua đó, hoạt động tình nguyện không dừng lại ở việc đóng góp sức trẻ mà từng bước phát huy chất xám của sinh viên, để kiến thức được học trong giảng đường trở thành nguồn lực phục vụ cộng đồng.

"Những tuyến đường được thắp sáng tiếp tục phục vụ người dân sau khi sinh viên tình nguyện rời địa bàn; những bộ máy vi tính tiếp tục hỗ trợ quá trình chuyển đổi số; những kiến thức về công nghệ, dịch vụ công trực tuyến đã chuyển giao tiếp tục được ứng dụng; và những lớp "Gia sư áo xanh" góp thêm động lực cho học sinh địa phương", Duy bày tỏ.

Anh Nguyễn Tiến Khôi, Bí thư Đoàn Trường ĐH Tài chính - Marketing, cho biết hơn 8.000 sinh viên tình nguyện của trường đã tham gia chiến dịch Mùa hè xanh năm nay. Đội hình triển khai thực hiện 11 công trình với tổng giá trị gần 600 triệu đồng. Theo anh Khôi, điểm nhấn ấn tượng trong mùa hè tình nguyện của trường năm nay là đội hình Mùa hè số. Đội hình đã tích cực hỗ trợ 10 phường tại TP.HCM trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ đảng viên sử dụng sổ tay đảng viên điện tử và thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số.

"Mùa hè số là một mùa hè rất đặc biệt của sinh viên tình nguyện TP.HCM. Khi mà người trẻ trong kỷ nguyên của công nghệ đã vận dụng kiến thức, kỹ năng của mình để có thể hỗ trợ cộng đồng, hỗ trợ nhân dân. Khi mỗi người dân được biết, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến hay mỗi đảng viên lớn tuổi có thể sử dụng thành thạo được sổ tay đảng viên điện tử nhờ đội hình Mùa hè số, bản thân mỗi sinh viên tình nguyện đều rất vui vì đã góp sức trẻ vào một mùa hè thật đặc biệt", anh Khôi bày tỏ.

Các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè TP.HCM năm 2026, tiếp tục là điểm sáng đáng tự hào của thanh niên TP.HCM:

- Gần 400.000 thanh niên tình nguyện tham gia trực tiếp.

- Thực hiện 100% tuyến đường, hẻm văn minh theo tiêu chí "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn"; hơn 47 km đường, hẻm được nâng cấp, bê tông hóa; hơn 110 căn nhà được xây mới và sửa chữa; 444 không gian, điểm sinh hoạt cộng đồng được cải tạo, nâng cấp; 318 lớp dạy bơi và tập huấn kỹ năng phòng, chống đuối nước được tổ chức.

- Lần đầu tiên triển khai đội hình thanh niên tình nguyện "Mùa hè số", góp phần hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, phổ cập kỹ năng số và triển khai "Bình dân học vụ số".

- Tổng nguồn lực xã hội được vận động đạt hơn 140 tỉ đồng.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.