Mùa hội cỏ hồng Lang Biang 2022 diễn ra ở gần khu vực cây thông cô đơn

16/11/2022 15:39 GMT+7

Mùa hội cỏ hồng Lang Biang lần thứ 4 - 2022 diễn ra ở gần khu vực cây thông cô đơn, hồ Đan Kia - Suối Vàng, là chương trình hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt 2022.

Ngày 16.11, ông Cil Poh, Phó chủ tịch UBND H.Lạc Dương (Lâm Đồng), cho biết Mùa hội cỏ hồng Lang Biang lần thứ 4 - 2022 diễn ra ở gần khu vực cây thông cô đơn, hồ Đan Kia - Suối Vàng. Đây là một trong 3 chương trình hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt 2022 của H.Lạc Dương.

Đồi cỏ hồng nơi có cây thông cô đơn bên hồ Đan Kia - Suối Vàng

lv

Cụ thể, chương trình Mùa hội cỏ hồng chính thức khai mạc sáng 19.11 tại đồi cỏ hồng thuộc tiểu khu 112A, gần khu vực cây thông cô đơn, hồ Đan Kia - Suối Vàng, cách TP.Đà Lạt hơn 15 km. Du khách được miễn phí đến tham quan, chụp hình đồi cỏ hồng và một số tiểu cảnh mang đậm bản sắc cao nguyên Lâm Viên; được thưởng lãm các tác phẩm nhiếp ảnh chuyên nghiệp về cỏ hồng Lang Biang đã đạt giải trong các mùa hội trước.

Du khách đến với Mùa hội cỏ hồng Lang Biang trước đây

lv

Du khách còn thỏa thích tham gia các chương trình nghệ thuật, giao lưu với người dân tộc Cơ Ho dưới chân núi Lang Biang huyền thoại, giao lưu cùng nhóm nhạc DaLaB (Đại sứ văn hóa và du lịch H.Lạc Dương); tham gia các trò chơi dân gian...

Thanh bình đồi cỏ hồng Lang Biang

lv

Ông Cao Anh Tú, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin H.Lạc Dương cho biết, ngoài chương trình Mùa hội cỏ hồng Lang Biang, H.Lạc Dương còn tổ chức 2 chương trình khác để hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt 2022 gồm: lễ hội đua ngựa không yên H.Lạc Dương lần 1; Liên hoan ẩm thực và rượu cần Lang Biang lần 1.

Đua ngựa không yên ở núi Lang Biang

lv

Theo đó, 2 chương trình lễ hội đua ngựa không yên và liên hoan ẩm thực được tổ chức vào các ngày 26 - 27.11 tại dự án Khu du lịch sinh thái, Văn hóa SXHQ (xã Đạ Nhim, H. Lạc Dương).

Thông qua các chương trình, sự kiện này, H.Lạc Dương mong muốn quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch, kinh tế của địa phương; mặt khác nhằm tôn vinh vùng đất, con người và những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc sinh sống lâu đời dưới chân núi Lang Biang hùng vĩ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.