Theo Timeanddate.com, trận mưa sao băng Lyrids hoạt động từ khoảng ngày 14.4 đến ngày 26.4.2026 với cực điểm vào đêm ngày 21.4, rạng sáng 22.4. Điều này đồng nghĩa từ tối nay 15.4, người Việt có thể "săn" các vệt sao băng Lyrids này. Trong điều kiện lý tưởng vào đêm cực đại, có thể có tới 18 sao băng rơi mỗi giờ.

Lyrids là mưa sao băng rực rỡ nhất tháng 4
ẢNH: THANH TÙNG
Trận mưa sao băng Lyrids có nguồn gốc từ sao chổi C/1861 G1 (Thatcher), được phát hiện từ năm 1861. Sao chổi C/1861 G1 (Thatcher) là một sao chổi chu kỳ dài với quỹ đạo khoảng 422 năm dự kiến sẽ quay trở lại vào khoảng năm 2283. Nó được phát hiện bởi A.E.Thatcher.
Khi sao chổi này di chuyển gần mặt trời, nó để lại nhiều mảnh vụn là các thiên thạch nhỏ, trải dài trong không gian và cắt qua quỹ đạo trái đất. Trong quá trình di chuyển quanh mặt trời, trái đất sẽ cắt ngang qua khu vực của đám tàn dư này vào những thời điểm nhất định trong năm. Khi các mảnh vụn này lao vào bầu khí quyển của trái đất với tốc độ rất cao, chúng ma sát với không khí, nóng lên và bốc cháy, tạo thành vệt sáng ta gọi là sao băng.
Hướng dẫn cách ngắm sao băng
Trận mưa sao băng này được quan sát tốt nhất nếu bạn kiên nhẫn và quan sát từ sau nửa đêm đến trước bình minh tại nơi tối, xa ánh đèn đô thị. Bạn không cần đến thiết bị chuyên dụng như kính thiên văn hay ống nhòm, chỉ cần quan sát bằng mắt thường với thời tiết lý tưởng. Tâm điểm trận mưa sao băng này tại chòm sao Thiên Cầm (Lyra), nhưng cũng có thể xuất hiện tại bất cứ vị trí nào trên bầu trời.
Timeanddate.com chỉ ra 4 mẹo để ngắm mưa sao băng bằng mắt thường:
1. Hãy tìm một địa điểm quan sát yên tĩnh, tránh xa ánh đèn thành phố. Khi đến nơi, mắt bạn có thể cần 15 - 20 phút để quen với bóng tối.
2. Hãy mặc trang phục phù hợp với thời tiết và đảm bảo bạn cảm thấy thoải mái, đặc biệt nếu bạn định ở ngoài trời lâu. Mang theo chăn hoặc ghế để thoải mái khi quan sát, việc ngắm sao băng có thể đòi hỏi sự kiên nhẫn.

Cách quan sát mưa sao băng thú vị nhất là bằng mắt thường
ẢNH: THANH TÙNG
3. Khi đã tìm được vị trí quan sát lý tưởng, hãy nằm xuống đất và nhìn lên bầu trời. Bạn có thể sử dụng các ứng dụng ngắm sao để tìm điểm tỏa sáng của mưa sao băng.
4. Chú ý, điểm tỏa sáng càng cao so với đường chân trời, bạn càng có nhiều khả năng nhìn thấy nhiều sao băng hơn. Mưa sao băng dường như xuất phát từ tâm điểm, nhưng sao băng có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên bầu trời.
Bình luận (0)