Muốn đi du lịch vào ngày tết an toàn thì lưu ý những điều này

Tấn Đạt
Tấn Đạt
17/01/2023 13:30 GMT+7

Để có một chuyến đi du lịch vào ngày tết an toàn, hiệu quả thì bạn cần lưu ý những điều gì?

Một số người trẻ đã từng đi du lịch vào ngày tết. Họ sẽ có lời khuyên gì về hành trình này?

Anh Tuấn rất thích đi du lịch vào ngày tết

NVCC

Luôn lên lịch trình cụ thể, từng chi tiết

Đi chơi vào dịp tết liên tục hơn 10 năm qua, anh Nguyễn Thanh Tuấn (34 tuổi), quê ấp Cây Dương, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, chia sẻ bản thân đi du lịch đa phần là tự túc. Trước khi khởi hành, anh luôn lên lịch trình cụ thể, từng chi tiết cũng như kiểm tra xe máy cẩn thận... để chuyến đi được chủ động, an toàn và hiệu quả.

Anh Tuấn ưu tiên đến những nơi hoang vắng để tránh tình trạng đông người vào dịp tết

NVCC

Tính đến hiện tại, chàng trai 34 tuổi này đã khám phá 63 tỉnh thành ở Việt Nam. “Tết thường có khí hậu nóng, một số trung tâm du lịch rất đông người. Nên hành khách đi chơi có thể về các vùng nông thôn miền Tây, biển Tây Nam hay các tỉnh hướng Tây Nguyên để tìm đến sự an yên. Nếu thích ngắm cảnh thiên nhiên, hít thở không khí trong lành thì mọi người đi Đà Lạt, Sapa, Mộc Châu… hay nếu yêu thích biển, bạn có thể đến Phú Quốc, Phan Thiết, Vũng Tàu… đi du lịch đến một nơi yên tĩnh, có khí hậu trong lành, mát mẻ sẽ giúp cơ thể bạn được giảm strees “cực mạnh” sau những ngày làm việc mệt mỏi”, anh Tuấn nói thêm.

Lưu ý về vấn đề trang phục khi đến những nơi linh thiêng

NVCC

“Chùa, miếu dịp tết rất đông khách du lịch. Sau trưa mùng 1, người ta bắt đầu đi chơi xa, đường xá họ ở khá vắng vẻ, nên sẽ xuất hiện "hung thần xa lộ", bạn cần chú ý cẩn thận khi ra đường. Ngày tết, giá cả thực phẩm, hàng quán tăng cao. Một số vùng có tục kiêng cữ ngày tết, đồng thời cần chú ý trang phục khi đến những nơi linh thiêng như nghĩa trang, đền chùa. Ngoài ra, người đi chơi cần xem lịch ra hoa của các loại hoa xuân... để chọn điểm đến phù hợp khi du lịch vào ngày tết”, anh Tuấn thông tin thêm.

Anh Tuấn rất thích đến những vùng nông thôn vào những ngày tết

NVCC

Anh Nguyễn Minh Hiền, sống tại 418/5 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, làm hướng dẫn viên du lịch tự do cho biết trong mùa tết năm nay anh tổ chức các tour đi chơi chủ yếu về những nơi hoang sơ như các đảo ở Kiên Giang, 3 ngày 2 đêm với giá dao động từ 2,1 - 2,5 triệu đồng.

“Biển ở Kiên Giang vào mùa tết trong và xanh, gió nhẹ. Lượng người đi đến đây cũng không nhiều, du khách có thể chụp hình thoải mái...”, anh Hiền thông tin.

Theo anh Hiền nếu đã lựa chọn đi theo tour thì bạn nên sớm tham khảo và tìm hiểu để đăng ký sớm từ đó giúp du khách tiết kiệm kinh phí cũng như có những ưu đãi khác, vì dịp tết chi phí sẽ phát sinh cao hơn những ngày thường. "Khi lựa chọn đi du lịch vào ngày tết, bạn cần đặt tour ở những nơi làm du lịch uy tín, tin cậy; tham khảo chương trình, giá tour trên báo hoặc mạng xã hội để có sự so sánh, đối chiếu về chương trình, giá cả, dịch vụ", anh Hiền chia sẻ.

Theo anh Hiền nước biển ở Kiên Giang vào ngày tết khá trong xanh

NVCC

Không mang theo quá nhiều hành lý cồng kềnh

Đã khám phá hơn 40 tỉnh thành ở Việt Nam và cũng hay đi du lịch vào ngày tết với người thân, chị Nguyễn Thị Xuân (33 tuổi), ngụ số 420A Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, chia sẻ để có chuyến vui chơi thoải mái, đảm bảo sức khỏe thì trước khi đi chị luôn tìm hiểu thời tiết, nhiệt độ, phong tục điểm đến...

Chị Xuân còn lưu ý trước khi đi du lịch, mọi người nên kiểm tra lại các thiết bị điện, gas... trong nhà

NVCC

"Không mang theo quá nhiều hành lý cồng kềnh vì chúng dễ thất lạc nhất là thời điểm đông đúc như tết. Không nên mang quá nhiều tiền mặt theo bên người mà hãy mang thẻ ATM khi đi du lịch và cần lưu ý trong việc giữ tiền", chị Xuân chia sẻ.

Theo cô gái 33 tuổi, đi du lịch ngày tết bạn nên mang theo một số loại thuốc và vật dụng như: dầu gió, băng cá nhân, thuốc chống ói… nếu yêu thích chụp ảnh thì cần trang bị đầy đủ thẻ nhớ, pin sạc cho chiếc máy ảnh của mình.

Chị Xuân không khuyến khích đem theo nhiều tiền hay tư trang khi đi chơi vào dịp tết

NVCC

Chị Xuân thích đi du lịch những ngày đầu năm để tận hưởng nét đẹp của đất trời

NVCC

“Vào những ngày tết, đặc biệt là đầu năm (mùng 1,2) tại nhiều địa phương, các dịch vụ ăn uống chưa mở cửa kinh doanh, do đó, bạn cần mang theo một ít thức ăn dự phòng, lương thực khô... nên chọn những điểm ăn uống, nhà nghỉ, khách sạn uy tín, chất lượng, có thể tham khảo bạn bè, những người đã từng đến địa điểm đó hoặc trên báo, mạng xã hội...”, chị Xuân chia sẻ thêm về những lưu ý khi đi du lịch vào ngày tết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.