Muôn kiểu fan cuồng bênh thần tượng: Đòi giết 'nạn nhân', ủ mưu cứu idol khỏi tù

10/08/2021 10:47 GMT+7

Việc hâm mộ và bảo vệ thần tượng sẽ chẳng có gì xấu nếu chúng không biến tướng thành những hành động mù quáng, tiêu cực. Làng giải trí quốc tế từng chứng kiến fan của các nghệ sĩ điên cuồng ủng hộ idol bất chấp đúng sai.

Văn hóa hâm mộ thần tượng vốn được nhìn nhận đầy thiện cảm khi nhiều người hâm mộ hành xử chừng mực, thể hiện sự ủng hộ và bảo vệ thần tượng một cách văn minh. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một bộ phận fan cuồng có những hành động quá khích, phản cảm khiến công chúng dần có cái nhìn khó chịu về vấn đề fan - idol. Sự hâm mộ cuồng nhiệt ấy không chỉ qua những cách bày tỏ tình yêu với nghệ sĩ đầy cực đoan mà còn được thể hiện ở việc bảo vệ thần tượng mù quáng, bất chấp đúng sai khi họ vướng vào tranh cãi hay những scandal gây phẫn nộ dư luận. Hành động của fan Ngô Diệc Phàm, Chris Brown, Seungri… là những ví dụ tiêu biểu của thực trạng nhức nhối kể trên.

Fan tìm cách 'giải cứu' Ngô Diệc Phàm sau scandal săn gái

Từ giữa tháng 7 đến nay, cái tên Ngô Diệc Phàm làm showbiz xứ Trung “dậy sóng” với bê bối săn gái. Không chỉ bị công chúng “ném đá”, các nhãn hàng quay lưng, dự án phim ảnh bị "đắp chiếu", nam ca sĩ 9X còn bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi lừa gạt quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. Giữa scandal chấn động, nhiều fan quyết định quay lưng với thần tượng trong khi một bộ phận người hâm mộ cuồng nhiệt vẫn cật lực kêu gọi nhau chung tay góp sức để “giải cứu” nam nghệ sĩ.
Theo Sohu, lực lượng fan cuồng của Ngô Diệc Phàm thi nhau đăng bài “tẩy trắng” cho thần tượng trên mạng xã hội. Trong khi đó, 163 cho biết chưa đầy 12 tiếng sau khi cựu thành viên nhóm EXO bị tạm giữ hình sự, fan của sao nam này đã lập nên hàng loạt nhóm “giải cứu Ngô Diệc Phàm” trên Weibo cùng nhiều nền tảng khác nhằm chiêu mộ thành viên, đóng góp tiền của và bàn kế hoạch đòi tự do cho thần tượng.

Bất chấp bê bối tình dục gây náo động showbiz, nhiều fan đang tích cực tìm cách đưa Ngô Diệc Phàm ra khỏi nhà giam đồng thời tuyên bố ủng hộ sao nam này vô điều kiện

ẢNH: INSTAGRAM NV

Thậm chí, có fan hùng hồn tuyên bố muốn ngồi tù thay cho mỹ nam sinh năm 1990, có người đề xuất đào đường hầm giúp thần tượng trốn khỏi nhà giam hay kêu gọi biểu tình gây sức ép trên mạng. Nhiều fan cũng trực tiếp đến đồn cảnh sát để hỏi thăm tình hình của sao nam 31 tuổi bất chấp việc không được phản hồi. Một fan cuồng thậm chí còn gây náo loạn ở ga tàu điện ngầm, khẳng định sao phim Hóa ra anh vẫn ở đây vô tội. Bên cạnh đó, các fan cuồng cũng kịch liệt chỉ trích, trù dập những cô gái đứng ra tố cáo nghệ sĩ này.
Những hành động quá khích của bộ phận fan cuồng sao nam xứ Trung khiến dư luận lắc đầu ngao ngán, chỉ trích họ đang quá mù quáng, cực đoan, coi thường pháp luật. Trang CCTV bình luận: “Sau những ồn ào của Ngô Diệc Phàm, đã đến lúc cần cảnh tỉnh những người hâm mộ điên cuồng của anh ta”.

Fan Seungri yêu cầu truyền thông xin lỗi thần tượng

Năm 2019, Seungri gây chấn động làng giải trí xứ Hàn khi vướng bê bối Burning Sun. Cựu thành viên nhóm Big Bang đối mặt với các cáo buộc liên quan đến hoạt động kinh doanh phi pháp cũng như có vai trò quan trọng trong nhóm chat sex gây phẫn nộ dư luận.
Đầu tháng 12.2019, khi Jung Joon Young cùng các thành viên liên quan đến nhóm chat sex chính thức nhận bản án của tòa, đài KBS đã công khai hàng loạt tài liệu vạch trần những tội ác của cựu ngôi sao này đối với các nạn nhân nữ. Trong đoạn tin nhắn được đề cập, Seungri tỏ thái độ không đồng tình với hành vi quay lén các cô gái. Từ đó, nhiều fan của Seungri cho rằng truyền thông đã đưa tin sai lệch về mối quan hệ giữa cựu thần tượng này với nhóm chat sex.

Sau tất cả các cáo buộc nghiêm trọng, fan vẫn mong Seungri được tuyên vô tội và tìm mọi cách để đòi lại công bằng cho thần tượng

ẢNH: YONHAP NEWS

Lập tức, cộng đồng người hâm mộ của cựu thành viên nhóm Big Bang bày tỏ sự phẫn nộ dữ dội và yêu cầu các phóng viên, giới truyền thông cũng như những ai từng công khai chỉ trích Seungri phải lên tiếng xin lỗi anh. Fan của giọng ca sinh năm 1990 cho rằng thần tượng mình vô tội và đã bị mọi người áp đặt tất cả cáo buộc khiến sự nghiệp và danh tiếng tiêu tan. Trên các trang mạng xã hội, nhất là Twitter, hashtag #ApologizeToSeungri được đông đảo fan hưởng ứng nhiệt tình, thậm chí có thời điểm cụm từ này leo lên top 1 trending toàn cầu.
Bất chấp những tuyên bố hùng hồn từ fan Seungri, công chúng vẫn kiên quyết lên án cựu ngôi sao, khẳng định rằng việc anh có thể không liên quan đến các hành động phi pháp của nhóm chat sex không đồng nghĩa với việc ngôi sao tai tiếng này vô tội trước các cáo buộc khác: môi giới mại dâm, biển thủ công quỹ, đánh bạc bất hợp pháp... Đồng thời, đám đông cũng hi vọng những người hâm mộ của giọng ca 31 tuổi nên nhìn nhận sự việc công tâm, ngừng mê muội và dung túng cho sai lầm của anh. Đến nay, vụ việc của Seungri vẫn chưa đi đến hồi kết, tháng 7.2021, cựu nghệ sĩ YG hầu tòa với 9 cáo buộc nhưng phủ nhận hầu hết trong số đó.

Fan Chris Brown đòi đoạt mạng người 'đụng chạm' đến thần tượng

Mặc dù vướng hàng loạt bê bối bạo lực, tình dục khác nhau và đối mặt với nhiều cáo buộc nghiêm trọng, Chris Brown vẫn có lượng fan trung thành vô cùng hiếu chiến, manh động. Cuối năm 2012, rapper này có một cuộc chiến nảy lửa trên Twitter với diễn viên hài Jenny Johnson. Sao nữ nói trên từng đăng nhiều ảnh chế Chris Brown kể từ khi nam ca sĩ nhận tội hành hung bạn gái cũ Rihanna và mỉa mai nghệ sĩ này là kẻ khốn trong một bài viết. Sao nam 8X sau đó đã vô cùng tức giận và dùng những lời thô tục, xúc phạm danh dự, phân biệt giới tính nhắm vào Jenny Johnson rồi xóa Twitter.

Nhiều người ngán ngẩm khi fan của Chris Brown bảo vệ nam nghệ sĩ theo kiểu bấp chấp, cực đoan

ẢNH: SHUTTERSTOCK

Sự việc khiến những fan quá khích của Chris Brown nổi cơn phẫn nộ và kịch liệt tấn công, đe dọa trực tuyến Jenny Johnson. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt của rapper sinh năm 1989 đăng tải những bài viết lăng mạ, đòi giết sao nữ đụng đến nghệ sĩ này: “Mọi người có muốn biết tôi sẽ làm gì bây giờ không? Tôi sẽ giết Jenny Johnson vì khiến Chris xóa Twitter của anh ấy”, “Nếu ngay bây giờ tôi nhìn thấy Jenny Johnson, tôi sẽ đâm cô ta đến chết”, “Jenny Johnson, cô là đứa quái nào vậy? Cô đã làm gì với Chris Brown? Hi vọng cô biết điều này: Tôi sẽ đến giết cô”, “Nếu Chris Brown không bao giờ quay lại Twitter, tôi sẽ săn lùng Jenny Johnson và giết cô ta”…
Vụ bạo lực mạng này khiến Johnson vô cùng hoang mang, lo sợ, cô kể mình liên tục nhận được lời dọa giết và mong mọi người, bao gồm cả Twitter, phải hành động kịp thời để chống lại những hành vi cực đoan như trên.

Fan dọa giết cả chính trị gia vì chê hit mới của Cardi B, Megan Thee Stallion

Năm 2020, Cardi B ra mắt WAP kết hợp cùng Megan Thee Stallion và nhận nhiều ý kiến tranh cãi vì ngôn từ nhạy cảm cùng với đó là hình ảnh MV đầy tính gợi dục, thô tục. Chính trị gia DeAnna Lorraine là một trong những nhân vật công khai chê bai, chỉ trích sản phẩm mới của hai sao nữ đình đám. Bà mỉa mai: “Cardi B và Megan Thee Stallion làm thoái hóa hình ảnh của người phụ nữ đến 100 năm với bài hát WAP ghê tởm và kém cỏi của họ”.
Trong cuộc phỏng vấn với TMZ hồi tháng 6.2021, DeAnna Lorraine cho biết bà đã bị fan của Cardi B và Megan Thee Stallion tấn công bằng hàng nghìn tin nhắn điện thoại, cuộc gọi, email, tin nhắn trên Instagram… vì đã chê bai hit mới của cặp sao nữ này. “Có người thậm chí nói tôi nên đi chết, tự sát, nhảy xuống vực thẳm, tố tôi là kẻ phân biệt chủng tộc với những lời lẽ kinh khủng… Rất nhiều tin nhắn dọa giết tôi, họ rình rập nhà tôi”, vị này chia sẻ. Bà thừa nhận bản thân cảm thấy bị đe dọa và vô cùng lo lắng khi fan cuồng của hai nghệ sĩ này dọa tìm đến nhà giết mình hay làm những điều kinh khủng khác.

DeAnna Lorraine (trái) bị fan của Cardi B tấn công dữ dội qua mạng xã hội, điện thoại, tin nhắn thậm chí dọa giết

ẢNH: INSTAGRAM NV, CHỤP MÀN HÌNH

Chính trị gia này khẳng định bản thân chỉ muốn nói lên quan điểm của mình, giúp đám đông có nhận thức đúng đắn, tích cực hơn thay vì chịu tác động bởi lối sống, nhận thức không phù hợp khi nghe WAP. Bất chấp sự đe dọa, DeAnna Lorraine tuyên bố: “Điều đó không ngăn tôi đứng lên bảo vệ những gì mà mình tin tưởng, rằng thứ âm nhạc này là rác và chúng ta cần phải làm những điều tốt hơn cho tuổi trẻ của mình, cho nền văn hóa của mình”.
Những sự việc kể trên chỉ là một vài ví dụ về cách bảo vệ thần tượng kém văn minh hay có phần mê muội, cực đoan của một bộ phận người hâm mộ. Việc yêu quý, tin tưởng và bảo vệ nghệ sĩ mà mình yêu thích không phải điều sai trái song việc đứng về phía thần tượng bất chấp đúng sai, xem thường pháp luật hay có những hành động quá khích khi sự việc chưa được làm rõ thì ngược lại. Trước những scandal gây chấn động làng giải trí và hàng loạt hệ lụy mà chúng đem lại, đã đến lúc người hâm mộ cần tỉnh táo nhằm nhìn nhận sự việc thấu đáo và hành xử văn minh thay vì để cảm xúc đi trước lý trí.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.