Mỹ lo nguy cơ mất kiểm soát dịch Covid-19, tổng thống Brazil nói có thể đã nhiễm bệnh

26/06/2020 10:09 GMT+7

Theo cổng thông tin Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến sáng 26.6.2020, toàn thế giới đã ghi nhận 9.608.814 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 , với 489.405 ca tử vong và hơn 4,8 triệu bệnh nhân đã hồi phục.

Thời gian qua, nhiều nước dần nới lỏng lệnh phong tỏa với hy vọng vực dậy nền kinh tế, nhưng lại chứng kiến tình trạng dịch bệnh có xu hướng tăng tốc, như Mỹ, Brazil và hàng loạt quốc gia ở châu Âu. Hiện Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về số người nhiễm cũng như tử vong vì Covid-19. Đáng nói, số lượng ca nhiễm mới đang tăng vọt trong những ngày gần đây, thậm chí liên tục lên mức chưa từng có ở cấp độ bang và quốc gia.
Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, trong vòng 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận hơn 37.667 ca nhiễm mới, trở thành mức kỷ lục trong một ngày tại nước này từ khi dịch bùng phát đến nay. Nhiều ca nhiễm mới tập trung ở các bang đông dân như Florida, Texas và California. Ngoài ra, nước này cũng ghi nhận thêm 692 ca tử vong trên toàn quốc chỉ trong ngày 25.6. Theo đó, hiện tại Mỹ đã ghi nhận 2.452.567 trường hợp nhiễm Covid-19 với 125.796 bệnh nhân không qua khỏi.

Nhân viên phục vụ tại một nhà hàng điều chỉnh các tấm ngăn giãn cách xã hội bên ngoài một nhà hàng ở thành phố New York, bang New York (Mỹ) ngày 25.6

Reuters

Chính quyền một số bang như Texas vừa nới lỏng lệnh phong tỏa đã phải tái áp đặt các biện pháp phòng dịch Covid-19, bao gồm tự cách ly và yêu cầu người dân ở nhà. Chính quyền 3 bang New York, New Jersey và Connecticut yêu cầu người dân đến từ các điểm nóng Covid-19 ở Mỹ phải tự cách ly, bao gồm bang Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, South Carolina, North Carolina, Utah và Texas.
Trong khi đó, tâm dịch Mỹ Latin tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới tăng chóng mặt. Chỉ tính riêng Brazil, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tại khu vực này, hôm 25.6 đã ghi nhận tới hơn 39.483 ca nhiễm với 1.141 ca tử vong mới, nâng tổng số lên 1.228.114 ca nhiễm và 54.971 ca tử vong.

Người thân của một bệnh nhân chết vì dịch Covid-19 tham dự lễ chôn cất tại nghĩa trang Sao Joao Batista, Rio de Janeiro (Brazil) ngày 23.6

Reuters

Giáo sư Domingos Alves tại Đại học Sao Paulo, thành viên ủy ban khoa học chịu trách nhiệm theo dõi tình hình Covid-19 ở Brazil, đánh giá: “Số ca nhiễm vẫn đang tăng mạnh. Chúng ta chỉ mới ở đợt bùng phát dịch bệnh đầu tiên. Dỡ bỏ lệnh phong tỏa quá sớm, chúng ta đang đưa người dân vào lò giết mổ”.
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cùng ngày cho biết ông có thể đã mắc phải virus corona chủng mới trước đó và vì vậy ông có thể sẽ làm một xét nghiệm khác dù ông đã xét nghiệm và có kết quả âm tính với virus nhiều lần. Ông Bolsonaro nói rằng ông đã xét nghiệm âm tính 2 lần nhưng đã có cuộc tranh cãi tại tòa án để ngăn chặn việc công bố kết quả xét nghiệm của bệnh viện, đặt ra câu hỏi liệu ông đã bị nhiễm bệnh hay kết quả xét nghiệm nói trên là chính xác.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro (trái) có nguy cơ nhiễm Covid-19

Reuters

Cơ quan quản lý chăm sóc sức khỏe châu Âu cho biết họ đã khuyến nghị phê duyệt có điều kiện điều trị bằng thuốc kháng virus Remdesivir của công ty dược phẩm Gilead Science Inc., để sử dụng cho bệnh nhân Covid-19 trên khắp châu lục, vài tuần sau khi xem xét nhanh.
Cơ quan Dược phẩm Châu Âu cho biết ủy ban dược phẩm cho người (CHMP) đã khuyến nghị sử dụng thuốc ở người lớn và thanh thiếu niên từ 12 tuổi bị viêm phổi cần oxy bổ sung. Nếu được Ủy ban châu Âu chấp thuận thì điều này có nghĩa là các bác sĩ có thể kê toa thuốc mang nhãn hiệu Veklury ở toàn châu Âu. Trước đó, Remdesivir đã được chấp thuận cho sử dụng khẩn cấp ở những bệnh nhân bị Covid-19 nặng ở Mỹ, Ấn Độ và Hàn Quốc, cũng như đã nhận được sự chấp thuận hoàn toàn tại Nhật Bản.

Nhân viên chuẩn bị trước khi mở lại sân bay Orly ở Pháp ngày 24.6

Reuters

Cũng trong hôm 25.6, Giám đốc phụ trách khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Hans Kluge cho biết: “Trong 2 tuần qua, 11 quốc gia châu Âu chứng kiến tình trạng số ca mắc Covid-19 gia tăng trở lại từ khi bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa”.
Một số quốc gia châu Âu từng là điểm nóng dịch Covid-19 có số liệu thống kê như sau. Anh hiện ghi nhận 309.455 trường hợp nhiễm với 43.314 ca tử vong; Ý hiện có 239.706 trường hợp nhiễm, 34.678 ca tử vong; Tây Ban Nha với 247.486 ca nhiễm và 28.330 người chết; còn tại Pháp, số liệu này là 197.885 trường hợp nhiễm với 29.755 bệnh nhân không qua khỏi. 

Người dân đạp xe khởi động tháng tự hào LGBTQ tại Madrid (Tây Ban Nha) ngày 25.6

Reuters

Quân đội Úc hôm 25.6 tuyên bố triển khai 1.000 lính đến thành phố Melbourne, bang Victoria, nhằm hỗ trợ chính quyền địa phương ngăn chặn nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát đợt hai ở đây. Bang Victoria đang đối mặt với số ca Covid-19 gia tăng, với gần 150 ca nhiễm mới được phát hiện trong tuần qua trong bối cảnh các cụm nhiễm mới xuất hiện ở Melbourne.
Bộ trưởng Quốc phòng Linda Reynolds cùng ngày tuyên bố 1.000 quân sẽ nhanh chóng đến Victoria “trong những ngày tới”. Trong đó, 800 binh lính sẽ hỗ trợ hoạt động theo dõi những người nhập cảnh đang được cách ly tại các khách sạn, trong khi khoảng 200 lính cung cấp hậu cần và hỗ trợ về y tế cho các cơ sở xét nghiệm Covid-19.

Một điểm xét nghiệm Covid-19 nhanh tại thành phố Melbourne, bang Victoria (Úc) ngày 25.6

Reuters

Nhiều điểm xét nghiệm Covid-19 được thiết lập tại các “điểm nóng”, trong khi các siêu thị quay lại việc hạn chế số lượng mua hàng trên đầu người vì người dân cuống cuồng dự trữ thực phẩm và nhu yếu phẩm. Hiện tại, Úc ghi nhận 7.559 ca nhiễm Covid-19 với 104 người chết.
Trước diễn biến phức tạp của đại dịch, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo số người mắc Covid-19 trên toàn cầu sẽ vượt quá 10 triệu trong tuần tới, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.