Kể từ ngày 9.8, những người định cư tại làng Qusra thuộc khu Nablus ở Bờ Tây đã phong tỏa các ngôi nhà của người Palestine, khiến cư dân tại đó bị cắt đứt nguồn cung cấp thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác, theo AFP.

Binh sĩ Israel tuần tra tại làng Qusra, phía nam Nablus thuộc khu Bờ Tây vào ngày 13.8
Ảnh: AFP
Hôm 13.8, Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee, vốn là người ủng hộ nhiệt thành của phong trào định cư trong nhiều năm qua, viết trên mạng xã hội X rằng "không có lý do gì để biện minh cho hành vi côn đồ như thế".
"Hành động của những kẻ thực hiện hành vi khủng bố kinh hoàng nhằm đe dọa và quấy rối gia đình này thật ghê tởm", ông Huckabee viết tiếp, nhưng khẳng định Israel đã can thiệp theo yêu cầu của Mỹ.
Sau đó, quân đội Israel tuyên bố họ đã điều lực lượng đến khu vực nói trên trong đêm và dỡ bỏ 2 trạm tiền tiêu, đồng thời bắt giữ một người Israel. Quân đội Israel khẳng định binh sĩ vẫn duy trì sự hiện diện tại đó để "bảo vệ cư dân và duy trì an ninh".
Ông Abdul Azim Wadi, lãnh đạo làng Qusra, nói với AFP rằng quân đội Israel đã rút khỏi 8 ngôi nhà mà họ từng chiếm giữ vào sáng 13.8, và "tất cả cư dân từng phải sơ tán đều đã trở về nhà".
Đến tối 13.8 (giờ Israel), ông Wadi khẳng định những người định cư vẫn còn ở trong khu vực, bao gồm cả khu gần những ngôi nhà mà họ đã bao vây trước đó. Ông cho biết thêm binh sĩ Israel vẫn ở lại Qusra và thông báo với cư dân rằng họ sẽ ở lại cho đến ngày 16.8.
Khoảng 2,8 triệu người Palestine đang sống dưới sự cai trị quân sự của Israel tại Bờ Tây, trong khi Chính quyền Palestine chỉ thực thi quyền tự trị hạn chế tại những khu vực tập trung đông dân cư, theo AP. Các khu định cư ở Bờ Tây hiện có hơn 560.000 người sinh sống, tất cả đều là công dân Israel.
Israel nói lại về việc rút quân khỏi Lebanon sau phản ứng của Mỹ
Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Israel là ông Israel Katz hôm 13.8 tuyên bố nước này sẽ không rút quân khỏi miền nam Lebanon cho đến khi lực lượng Hezbollah bị giải giáp vũ khí, theo Reuters.
Tuyên bố mới của ông Katz dường như nhằm điều chỉnh phát ngôn hôm 12.8 của ông. Phát ngôn đó ám chỉ rằng lực lượng Israel sẽ chiếm đóng miền nam Lebanon vô thời hạn và vấp phải sự chỉ trích từ phía Mỹ.
Trong chuyến thăm miền nam Lebanon hôm 12.8, Bộ trưởng Katz khẳng định ông và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thể hiện quan điểm "hoàn toàn dứt khoát" rằng "chúng tôi sẽ không rút khỏi vùng an ninh này" và "chúng tôi sẽ quét sạch khu vực này và đảm bảo an ninh cho cư dân miền bắc".
Sau đó, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng việc Israel duy trì sự hiện diện quân sự lâu dài tại miền nam Lebanon là không phù hợp với các cam kết trong thỏa thuận giữa Israel và chính phủ Lebanon. Thỏa thuận được Mỹ hậu thuẫn này quy định việc Israel sẽ rút quân dần dần, gắn liền với quá trình giải giáp vũ khí của Hezbollah được xác minh.
"Mỹ mong tất cả các bên sẽ hành động phù hợp với Khung thỏa thuận mà họ đã đồng ý, và Israel cũng đã tuyên bố rõ ràng rằng họ không có tham vọng lãnh thổ tại Lebanon", vị quan chức Mỹ nhấn mạnh trong văn bản gửi tới các phóng viên.
Trong khi đó, Hezbollah kịch liệt phản đối các cuộc đàm phán giữa chính phủ Lebanon và Israel, đồng thời bác bỏ mọi cuộc thảo luận về vấn đề vũ khí của mình cho đến khi Israel rút quân.
Hiện tại, Israel kiểm soát khoảng 600 km2 lãnh thổ miền nam Lebanon. Lực lượng Phòng vệ Israel đã phá hủy hàng chục ngôi làng, và việc chiếm đóng này đã dẫn đến tình trạng hơn 1,2 triệu dân thường Lebanon buộc phải rời bỏ nơi cư trú, theo Reuters.
Bình luận (0)