• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Mỹ, Philippines đạt thỏa thuận sử dụng 4 căn cứ quân sự, Trung Quốc phản ứng

04/02/2023 07:26 GMT+7

Philippines đã cho phép Mỹ tiếp cận nhiều hơn với các căn cứ quân sự của nước này, trong bối cảnh lo ngại gia tăng về sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông đang tranh chấp cũng như căng thẳng về vấn đề Đài Loan.

Mỹ và Philippines hôm 2.2 tuyên bố một thỏa thuận cho phép các lực lượng Mỹ tiếp cận 4 căn cứ quân sự mới ở quốc đảo Thái Bình Dương, trong bối cảnh Mỹ tìm cách ứng phó Trung Quốc trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin xuất hiện tại thủ đô Manila để gặp người đồng cấp Philippines và ca ngợi thỏa thuận này là một biện pháp an ninh quan trọng.

"Chúng tôi đã thảo luận về các hành động cụ thể để giải quyết các hoạt động gây bất ổn ở vùng biển xung quanh Philippines. Và chúng tôi vẫn cam kết tăng cường năng lực chung của chúng tôi để chống lại cuộc tấn công vũ trang".

Sự việc diễn ra trong bối cảnh lo ngại gia tăng về các động thái của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông và căng thẳng liên quan Đài Loan.

Trung Quốc tức giận vì thỏa thuận Mỹ-Philippines về căn cứ quân sự - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (phải) bắt tay với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tại dinh tổng thống Malacanang ở Manila (Philippines), ngày 2.2.2023

REUTERS

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 2.2 phản bác rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm về tình hình căng thẳng gia tăng trong khu vực. Bà nói việc Mỹ tiếp cận các căn cứ của Philippines "làm tổn hại đến hòa bình và ổn định trong khu vực".

Mỹ đã nhiều lần phô diễn sức mạnh quân sự ở Thái Bình Dương. Hồi tháng 1, những chiếc máy bay chiến đấu F-18 Hornet của Mỹ đã gầm rú cất cánh từ tàu sân bay USS Nimitz khi tàu này di chuyển qua Biển Đông.

Ông Austin đến Philippines sau chuyến thăm đồng minh chủ chốt của Mỹ là Hàn Quốc. Tuần này, các lực lượng Mỹ - Hàn đã tổ chức các cuộc tập trận chung có sự tham gia của các máy bay ném bom hạng nặng và máy bay chiến đấu tàng hình. Những cuộc tập trận đó đã vấp phải sự lên án nặng nề từ Bình Nhưỡng.

Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.