Mỹ ra luật siết chặt 'big tech', Apple cảnh báo

Hiển Đạt
Hiển Đạt
06/03/2022 12:06 GMT+7

Apple vừa gửi thư đến các nhà lập pháp Mỹ phản đối dự luật cho phép người dùng tải ứng dụng sideloading, đồng thời cảnh báo những rủi ro...

Hiện Quốc hội Mỹ đang xem xét một dự luật mới nhắm đến hai cửa hàng ứng dụng của AppleAlphabet, lần lượt là App Store và Google Play Store. Theo dự luật, các công ty phải cho phép người dùng tải ứng dụng về thiết bị không cần thông qua chợ ứng dụng (tức sideloading app) với hi vọng sẽ mở ra sự phong phú cho thị trường này.

Phản đối điều này, Apple đã gửi một bức thư đến các thành viên chủ chốt của Ủy ban Tư pháp Thượng viện Hoa Kỳ hôm 3.3. Đồng thời nhà táo cũng đưa ra cảnh báo việc thực hiện như vậy sẽ dẫn đến nhiều rủi ro bảo mật, trong khi hãng vẫn luôn nỗ lực kiểm soát chặt chẽ các ứng dụng trên App Store để giữ an toàn cho người dùng.

Apple gửi thư đến các nhà lập pháp Mỹ, khẳng định cho phép sideloading app là "kẽ hở bảo mật lớn"

reuters

Theo Apple, hầu hết các phần mềm độc hại không dựa vào các thủ thuật kỹ thuật để có được quyền truy cập vào thiết bị mà thay vào đó sẽ đánh lừa người dùng tải xuống máy. Do đó, việc Apple xem xét rất kỹ các ứng dụng được đưa lên App Store nhằm "tạo ra một rào cản lớn để chống lại các chiêu trò phổ biến nhất mà kẻ xấu sử dụng để gài phần mềm độc hại".

Về các vụ tấn công zero-click như Pegasus của NSO Group trước đây, Apple thừa nhận "những kẻ tấn công do nhà nước tài trợ" có thể vượt qua các biện pháp kiểm soát an ninh của smartphone, nhưng những kiểu tấn công này lại là "mối đe dọa hiếm gặp".

Theo Reuters, bức thư đã được gửi tới Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Dick Durbin và nhiều nhân vật chủ chốt khác. Ủy ban này đã bỏ phiếu vào đầu tháng 2 vừa qua để thông qua dự luật. Đáng chú ý, dự luật này cũng bao gồm những điều khoản cấm công ty yêu cầu các nhà cung cấp ứng dụng buộc phải sử dụng hệ thống thanh toán của họ; đồng thời cấm trừng phạt các ứng dụng cung cấp mức giá hoặc điều kiện khác nhau thông qua một cửa hàng ứng dụng hoặc hệ thống thanh toán khác.

Dự luật được xem là biện pháp của Mỹ nhằm chống lại những "big tech" lạm dụng sức mạnh thị trường quá lớn của họ. Không chỉ Apple và Google, nhiều công ty công nghệ khác như Meta (chủ quản FacebookInstagram) hay TikTok cũng "rơi vào tầm ngắm" của các nhà chức trách Mỹ. Tuy nhiên, trên thực tế thì trong một danh sách dài các dự luật đã được đề xuất, chưa có dự luật nào trở thành luật cả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.