Theo Reuters ngày 2.9, biện pháp này nhằm triển khai sắc lệnh hành pháp ngày 6.8 của Tổng thống Donald Trump, tập trung vào phạm vi "du lịch sinh con" và mở rộng một số trường hợp ngoại lệ đối với nguyên tắc tự động có quốc tịch khi được sinh ra trên lãnh thổ Mỹ.
"Bộ Ngoại giao sẽ yêu cầu thông tin của cha mẹ và bằng chứng về quốc tịch hoặc tình trạng nhập cư của họ để xác định người nộp đơn có thuộc phạm vi áp dụng của Sắc lệnh hành pháp 14418 hay không", dự thảo nêu.

Mỹ tính siết thủ tục hộ chiếu để hạn chế du lịch sinh con
ẢNH: REUTERS
Nếu được áp dụng, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp sẽ phải nộp thêm giấy tờ chứng minh quốc tịch, như hộ chiếu Mỹ còn hiệu lực, giấy khai sinh, hoặc giấy tờ chứng minh tình trạng nhập cư, như mẫu I-94 hay thẻ thường trú nhân (thẻ xanh). Những thông tin này sẽ được sử dụng để xác định trẻ có đủ điều kiện mang quốc tịch Mỹ theo quy định mới hay không.
Hiện nay, với trẻ sinh tại Mỹ, cha mẹ chủ yếu phải chứng minh quan hệ huyết thống với con và xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh. Mẫu đơn hộ chiếu có yêu cầu khai tình trạng công dân của cha mẹ, nhưng nhìn chung không buộc nộp thêm giấy tờ chứng minh như đề xuất mới.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết: "Tổng thống Trump đã khẳng định rằng chính phủ sẽ bảo vệ ý nghĩa và giá trị của quyền công dân Mỹ, không có ngoại lệ, và điều đó bao gồm việc đảm bảo quy trình xét duyệt hộ chiếu của chúng ta phản ánh đầy đủ tiêu chuẩn đó".
Siết quyền công dân theo nơi sinh là một trong những ưu tiên lớn trong chính sách nhập cư của ông Trump. Trước đó, ông chủ Nhà Trắng từng ban hành một sắc lệnh liên quan giới hạn quyền tự động có quốc tịch đối với trẻ sinh tại Mỹ, theo hướng chỉ áp dụng nếu ít nhất một phụ huynh là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân hợp pháp.
Đến ngày 6.8, ông Trump ban hành một sắc lệnh mới có phạm vi hẹp hơn, tập trung vào những trường hợp mà chính quyền cho là lợi dụng việc sinh con tại Mỹ để có quốc tịch cho trẻ.
Theo dự thảo, chỉ thị có thể tác động đến một số nhóm trẻ có cha hoặc mẹ làm việc cho chính phủ nước ngoài tại Mỹ, liên quan các hành vi gian lận nhằm có quốc tịch hoặc thuộc những trường hợp đặc biệt khác được nêu trong sắc lệnh.
Tuy nhiên, biện pháp này đang đối mặt thách thức pháp lý. Các luật sư đại diện cho những trẻ em có thể bị ảnh hưởng đã đề nghị các thẩm phán liên bang ngăn sắc lệnh mới có hiệu lực. Một trong các vụ kiện đang được thẩm phán liên bang Deborah Boardman xem xét tại bang Maryland (Mỹ).
Trong phiên điều trần gần đây, bà Boardman bày tỏ hoài nghi về tính hợp pháp của sắc lệnh và cho phép các nguyên đơn sửa đổi đơn kiện để tòa có thể xem xét yêu cầu đình chỉ.
Các luật sư của Bộ Tư pháp Mỹ lập luận rằng việc ban hành lệnh đình chỉ vào thời điểm này là chưa phù hợp, vì các cơ quan liên bang vẫn chưa công bố đầy đủ hướng dẫn triển khai chỉ thị của tổng thống.
Ông Trump lại ra tay chặn 'du lịch sinh con' lấy quốc tịch Mỹ
Bình luận (0)