Mỹ tăng sức ép, Iran cảnh báo đáp trả bất đối xứng

Khánh An
Khánh An

Cùng với sự nhập cuộc của Liên minh châu Âu (EU), Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép về kinh tế đối với Iran, trong khi Tehran tuyên bố thay đổi chiến lược đối phó.

Đài CNN ngày 4.9 dẫn lời Phó tổng thống Mỹ JD Vance khẳng định giao tranh giữa nước này và Iran không phải là một cuộc chiến tranh, dù ông từ chối đưa ra thời điểm dự kiến kết thúc xung đột. "Tôi không gọi đó là chiến tranh. Hiện không có giao tranh bằng súng đạn", ông Vance cho biết. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran tấn công qua lại trong tuần này sau một thời gian tương đối yên ắng, giữa thách thức mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đối mặt khi xung đột bước sang tháng thứ 7 và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang đến gần.

Mỹ điều tra cáo buộc ném bom trúng đám cưới ở Iran

Áp lực kinh tế

Phó tổng thống Vance cho biết hiện không có cuộc đối thoại nào với phía Iran, đồng thời đẩy trách nhiệm giải quyết xung đột về phía Tehran. "Tổng thống Trump đã nói rất rõ ràng. Chúng tôi không đàm phán với họ và sẽ không đàm phán trừ khi họ ngừng nổ súng vào các tàu thương mại", ông Vance phát biểu. Trả lời câu hỏi khi nào cuộc xung đột kết thúc, Phó tổng thống Mỹ nói rằng điều đó "giống như việc hỏi xem khi nào Iran ngừng nổ súng vào tàu thuyền". Bên cạnh đó, ông Vance cũng không nói rõ khi nào giá xăng tại Mỹ sẽ giảm xuống mức trước xung đột.

Trong động thái ủng hộ Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho hay EU vừa chính thức tham gia chiến dịch gây sức ép kinh tế đối với Iran. "Mỹ sát cánh cùng các đồng minh để đảm bảo rằng chế độ Iran không thể lợi dụng hệ thống tài chính toàn cầu nhằm tài trợ cho tham vọng hạt nhân, các chương trình vũ khí và các lực lượng ủy nhiệm của mình", ông viết.

Mỹ tăng sức ép, Iran cảnh báo đáp trả bất đối xứng - Ảnh 1.

Biểu ngữ chống Mỹ tại thủ đô Tehran của Iran

ẢNH: AFP

Trong một diễn biến khác, hãng Yonhap ngày 4.9 dẫn lời một quan chức phủ Tổng thống Hàn Quốc khẳng định nước này đang xem xét, chứ chưa có quyết định sau cùng về việc cử lực lượng quân sự đến eo biển Hormuz. Trước đó, truyền thông loan tin chính phủ nước này chuẩn bị đề xuất với Quốc hội về kế hoạch điều động lực lượng đến eo biển Hormuz.

Iran cảnh báo

Trước vòng xoáy đối đầu mới, Phó tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Reza Aref công bố thay đổi lớn về học thuyết phòng vệ của nước này, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả Mỹ. Ông cho rằng làn sóng tấn công gần đây của Mỹ đã thay đổi vĩnh viễn các tính toán an ninh của Iran.

"Từ nay trở đi, phản ứng của chúng tôi sẽ mang tính bất đối xứng, đa tầng và tước bỏ an ninh của đối phương", Đài PressTV trích nội dung ông viết trên X. Bên cạnh đó, ông Aref cảnh báo người dân Mỹ và nền kinh tế nước này. "Người Mỹ nên bắt đầu nghĩ đến việc tích trữ xăng dầu. Những tháng ngày u ám đang chờ đón nền kinh tế Mỹ", ông viết.

Nhận định về động thái sắp tới của Iran, Đài Al Jazeera dẫn lời chuyên gia Trita Parsi tại Viện Quincy về quản trị quốc gia có trách nhiệm (Mỹ) cho rằng Iran có thể châm ngòi để xung đột tái bùng phát trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ nhằm gây tổn hại về mặt chính trị cho Tổng thống Trump. Song song đó, chuyên gia này cho rằng nếu bị mất mặt sau cuộc bầu cử, ông Trump có thể đưa ra các quyết định khiến xung đột leo thang.

Iran cảnh báo 'những tháng đen tối' cho kinh tế Mỹ

Liên quan tình hình khu vực, các nguồn tin quân sự và y tế ngày 4.9 cho hay những vụ đụng độ giữa lực lượng Houthi và lực lượng chính phủ Yemen đã khiến ít nhất 81 người thiệt mạng, trong bối cảnh lực lượng Houthi đẩy mạnh tấn công vào khu vực tiếp giáp eo biển Bab al-Mandab ở biển Đỏ. Giao tranh bùng lên vào ngày 3.9, sau khi lực lượng Houthi tấn công trên đất liền kết hợp với phóng rốc két và máy bay không người lái (UAV) tại những khu vực ven biển. Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn, còn chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn.

Israel nói mục tiêu "trong tầm tay"

Tờ The Times of Israel ngày 4.9 dẫn lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng "sứ mệnh trọng tâm" của Israel là lật đổ chế độ Iran, đồng thời khẳng định mục tiêu này đang "trong tầm tay". Theo nhà lãnh đạo, các chiến dịch quân sự của Israel kể từ ngày 7.10.2023 đã góp phần làm suy giảm mối đe dọa từ Iran. Trong một diễn biến khác, Reuters ngày 4.9 dẫn các nguồn tin cấp cao Iran thừa nhận chiến dịch của Mỹ nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran, thông qua việc phong tỏa hoạt động xuất khẩu dầu và ngăn chặn việc lách lệnh cấm vận, đang khiến Tehran ngày càng khó chống đỡ. Iran chưa bình luận về những thông tin trên. Trước đó, giới chức Iran thừa nhận những khó khăn về kinh tế nhưng tuyên bố sẽ vượt qua, đồng thời gây áp lực đối với Mỹ bằng các "lá bài" eo biển Hormuz và nguy cơ bất ổn khu vực.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.