Theo thông báo cập nhật ngày 26.8, Bộ Tư lệnh miền nam của Mỹ (SOUTHCOM) cho biết Tư lệnh Francis L. Donovan đã ra lệnh tấn công dựa trên “thông tin tình báo đã được xác nhận”. Ông tuyên bố: “Chúng tôi sẽ truy quét, phá vỡ và đánh bại các mạng lưới khủng bố ma túy này”, đồng thời khẳng định quyết tâm ngăn chặn hoạt động của các băng nhóm trong khu vực và tại Mỹ.

Quân đội Mỹ tấn công một xuồng ở biển Caribbean ngày 25.8 với cáo buộc chở ma túy
Ảnh: BỘ TƯ LỆNH MIỀN NAM CỦA MỸ
SOUTHCOM cho biết quân đội Mỹ nhắm vào những người bị cáo buộc buôn lậu ma túy trên các tuyến đường đã được xác định. Tuy nhiên, quân đội không cung cấp bằng chứng cho thấy xuồng bị tấn công đang vận chuyển ma túy.
Vụ tấn công khiến 4 người trên tàu tử vong. Trước đó, ngày 24.8, quân đội Mỹ cũng tiến hành một cuộc tập kích tương tự tại khu vực đông Thái Bình Dương, khiến 2 người thiệt mạng.
Chiến dịch diễn ra trong bối cảnh các nhà lập pháp Mỹ đặt câu hỏi về độ chính xác của thông tin tình báo, trong khi lãnh đạo Colombia và Venezuela khẳng định những người bị giết là dân thường, theo tờ The Hill.
Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump vẫn liệt các băng nhóm lớn như Tren de Aragua ở Venezuela, nhóm Jalisco thế hệ mới (CJNG) và Sinaloa ở Mexico vào danh sách tổ chức khủng bố. Nhà Trắng cho rằng quy chế này cho phép quân đội Mỹ có thể chủ động xác định các mục tiêu liên quan nhằm ngăn chặn hoạt động buôn ma túy và cuộc khủng hoảng fentanyl, chất gây nghiện tổng hợp khiến hàng chục nghìn người tại Mỹ tử vong mỗi năm do dùng quá liều.
Bên cạnh đó, các cuộc tấn công này cũng vấp phải chỉ trích từ Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân đạo, trong đó có ý kiến cảnh báo rằng đây có thể là những vụ “tước đoạt mạng sống ngoài pháp luật” theo The Guardian.
Chính quyền Tổng thống Trump đang thúc đẩy thỏa thuận với các quốc gia đồng minh để mở rộng chiến dịch từ trên biển vào đất liền tại nhiều nước Mỹ Latinh. Trong chuyến thăm Panama hồi đầu tháng 8, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết Colombia, Guatemala và Honduras đã đồng ý cho Mỹ tiến hành các chiến dịch quân sự chung nhằm vào các nhóm tội phạm trên lãnh thổ của họ.
Bình luận (0)