Mỹ thống trị thị trường vũ khí

28/08/2012 03:15 GMT+7

Tờ The New York Times hôm qua dẫn báo cáo mới của Quốc hội Mỹ cho thấy doanh thu xuất khẩu vũ khí của nước này đạt 66,3 tỉ USD vào năm 2011, dẫn đầu thị trường toàn cầu. Nga đứng thứ 2 với chỉ 4,8 tỉ USD giá trị hợp đồng.

Theo báo cáo, tình hình an ninh phức tạp tại vùng Vịnh và Tây Thái Bình Dương là nhân tố đẩy doanh thu của Mỹ từ 21,4 tỉ USD vào năm 2010 lên con số nói trên. Chẳng hạn, Ả Rập Xê Út mua 84 máy bay F-15 phiên bản mới, rất nhiều đạn dược, tên lửa các loại. UAE tậu hệ thống tên lửa đánh chặn hiện đại THAAD cũng như 16 trực thăng Chinook. Tại châu Á, Mỹ giành hợp đồng bán 10 máy bay vận tải C-17 giá 4,1 tỉ USD cho Ấn Độ và tên lửa đánh chặn Patriot trị giá 2 tỉ USD cho Đài Loan.

 Mỹ thống trị thị trường vũ khí
Thỏa thuận Mỹ bán tên lửa Patriot cho Đài Loan khiến Trung Quốc nổi giận - Ảnh: AFP

Cũng trong ngày 27.8, tờ Jakarta Globe dẫn lời giới chức Indonesia cho hay nước này sẽ chi 25 triệu USD mua tên lửa không đối đất AGM-65 Maverick của Mỹ để trang bị cho đội chiến đấu cơ F-16.

 Thụy Miên

>> Mỹ và Anh tiếp tục hỗ trợ phe đối lập Syria
>> Dân Mỹ đòi tổ chức quốc tang cho Neil Armstrong
>> Trung Quốc cảnh báo Mỹ không được xía vào Senkaku/Điếu Ngư
>> Nga, Mỹ, Canada tập trận chống khủng bố

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.