Mỹ tiêu hao lượng đạn dược ‘dùng được nhiều năm’ trong cuộc chiến chống Iran

Mỹ tiêu hao lượng đạn dược ‘dùng được nhiều năm’ trong cuộc chiến chống Iran

15/03/2026 05:53 GMT+7

Ước tính sáu ngày đầu tiên của cuộc xung đột ở Trung Đông đã khiến Washington thiệt hại ít nhất 11,3 tỉ USD.

Một bài báo trên tờ Financial Times, trích dẫn nguồn tin thân cận, cho hay kho vũ khí Mỹ đang tiêu hao nhanh chóng, và quân đội nước này dùng hết “lượng đạn dược quan trọng có thể sử dụng trong nhiều năm” kể từ khi bắt đầu cuộc chiến chống lại Iran.

Trong một cuộc họp kín hôm 10.3, các quan chức Lầu Năm Góc ước tính rằng Mỹ đã tiêu tốn ít nhất 11,3 tỉ USD trong 6 ngày đầu tiên của cuộc chiến giữa Mỹ và Iran.

Việc tiêu hao đạn dược nhanh chóng đã làm dấy lên lo ngại về chi phí ngày càng tăng của cuộc chiến và khả năng bù đắp các loại vũ khí chủ chốt của Washington, bao gồm cả tên lửa tầm xa Tomahawk tiên tiến.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington ước tính rằng lực lượng Mỹ đã bắn 168 tên lửa hành trình Tomahawk trong 100 giờ đầu tiên của chiến dịch chống lại Iran.

Một nguồn tin nói với báo Financial Times rằng sự hao hụt đáng kể tên lửa Tomahawk như vậy sẽ tác động đến hoạt động của hải quân Mỹ trong vài năm tới. Nguồn tin nói thêm rằng Mỹ đang đối mặt với sự thiếu hụt khó có thể khắc phục trong thời gian ngắn.

Mỹ đang tiêu hao lượng đạn dược ‘có thể dùng nhiều năm’ trong cuộc chiến với Iran - Ảnh 1.

Tên lửa Tomahawk được phóng từ tàu sân bay Mỹ

ẢNH: GETTY IMAGES

Tên lửa hành trình Tomahawk là vũ khí tấn công tầm xa, cận âm của hải quân Mỹ, mang đầu đạn nặng khoảng 450 kg, có giá khoảng 3,6 triệu USD mỗi quả.

Quân đội Mỹ chỉ mua 322 tên lửa Tomahawk trong 5 năm qua, bao gồm 57 quả cho năm tài chính 2026 với giá 206,6 triệu USD, chỉ đủ để thay thế một phần nhỏ số lượng có thể đã được sử dụng trong các chiến dịch gần đây.

Quy mô chi tiêu của Mỹ trái ngược hoàn toàn với những lời đảm bảo gần đây từ Washington. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã nói với công chúng hồi đầu tháng này rằng “kho vũ khí của chúng ta đã đầy đủ và ý chí của chúng ta là sắt đá”, trong khi Tổng thống Donald Trump khoe rằng Mỹ có thể tiến hành chiến tranh “mãi mãi” nhờ nguồn cung cấp vũ khí “gần như không giới hạn”.

Theo nguồn tin của Anh, Lầu Năm Góc dự kiến sẽ sớm đệ trình yêu cầu lên Nhà Trắng và Quốc hội về khoản ngân sách quân sự bổ sung lên tới 50 tỉ USD.

Tuy nhiên, tờ Financial Times cho biết bất kỳ khoản ngân sách bổ sung nào cho cuộc chiến với Iran đều có khả năng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ ở cả hai viện quốc hội. Các nghị sĩ đảng Dân chủ dự kiến sẽ phản đối, nhiều người lên án chiến dịch này là bất hợp pháp do thiếu sự ủy quyền của Quốc hội.

Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski (đảng Cộng hòa), một thành viên của Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện, đã thể hiện sự phản đối đối với yêu cầu không giới hạn. Bà nhắc lại rằng Nhà Trắng lâu nay luôn tuyên bố với Ukraine và các đồng minh châu Âu rằng Washington không thể cung cấp thêm vũ khí mà không làm cạn kiệt kho dự trữ của Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.