
Xa lộ dẫn đến khu ngoại giao tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út
ẢNH: REUTERS
Hãng Reuters ngày 22.10 dẫn lời giới chức Mỹ cho hay Bộ Ngoại giao nước này yêu cầu một số nhà ngoại giao cùng các thành viên gia đình họ rời khỏi các cơ quan đại diện ngoại giao tại Ả Rập Xê Út, trong bối cảnh lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục tấn công Ả Rập Xê Út.
Song song đó, Mỹ đang lên kế hoạch rút những thành viên gia đình của các nhà ngoại giao khỏi một số cơ quan đại diện khác của Mỹ trong khu vực.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết cơ quan này đã ra lệnh cho "các nhân viên chính phủ Mỹ không làm nhiệm vụ khẩn cấp cùng gia đình họ tại Ả Rập Xê Út" phải rời khỏi quốc gia này, trong bối cảnh lực lượng Houthi thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào những mục tiêu dân sự tại đây.
Trong những tháng gần đây, Washington đã đưa một số nhân viên ngoại giao trở lại khu vực, sau khi phần lớn từng được rút đi vào thời điểm Iran tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào những cơ sở của Mỹ.
"Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ngày càng gia tăng các hành động thù địch nhắm vào Ả Rập Xê Út, bao gồm các cuộc tấn công vào các sân bay dân sự cùng những cơ sở hạ tầng trọng yếu khác, gây thương vong cho thường dân và làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động đi lại", ông Pigott cho biết.
Ông Trump nói Iran không còn năng lực phát triển vũ khí hạt nhân
Giới chức Mỹ tiết lộ rằng các cơ quan đại diện của nước này tại những quốc gia vùng Vịnh khác cũng sẽ yêu cầu thân nhân của các nhân viên rời đi.
Sau động thái trên của Bộ Ngoại giao Mỹ, Cơ quan Hàng không dân dụng Ả Rập Xê Út cho hay Sân bay quốc tế King Fahd ở Dammam bị tập kích, khiến một người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.
Trước đó cùng ngày, Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết 2 người đã thiệt mạng sau khi hệ thống phòng không nước này đánh chặn một máy bay không người lái đang tìm cách tấn công một cơ sở tại mỏ dầu Shaybah của tập đoàn Saudi Aramco.










Bình luận (0)