Na Uy tuyên bố khai thác dầu khí ở Bắc Cực bất chấp quan điểm của EU

Khánh An
Khánh An

Na Uy, nhà cung cấp khoảng 30% nhu cầu khí đốt của Liên minh châu Âu (EU), cho biết sẽ phát triển các nguồn tài nguyên dầu khí ở Bắc Cực dù EU có thay đổi quan điểm ủng hộ lệnh tạm dừng khai thác tại đây hay không.

Na Uy tuyên bố khai thác dầu khí ở Bắc Cực bất chấp quan điểm của EU - Ảnh 1.

Logo của Equinor tại lối vào một tòa nhà ở Hammerfest (Na Uy)

Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Năng lượng Na Uy Terje Aasland vừa cho biết nước này sẽ tiếp tục phát triển các nguồn tài nguyên dầu khí tại biển Barents, bất chấp việc EU ủng hộ lệnh tạm dừng khai thác nhiên liệu hóa thạch ở Bắc Cực.

"Trong môi trường địa chính trị và an ninh hiện nay, cũng như xét đến tình hình tài nguyên, tôi tin rằng việc tiếp tục các hoạt động tại biển Barents mang lại lợi ích cho cả Na Uy và châu Âu", ông Aasland phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Reuters trước thềm ONS, hội nghị năng lượng được tổ chức hai năm một lần của Na Uy khai mạc tại Stavanger vào ngày 24.8.

EU hiện ủng hộ lệnh cấm khoan dầu khí ở Bắc Cực vì lý do môi trường, nhưng đang cân nhắc điều chỉnh chính sách sau những lo ngại về an ninh năng lượng.

Ông Anders Opedal, CEO của Equinor - tập đoàn dầu khí lớn nhất Na Uy - cho biết dầu và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ biển Barents có thể được vận chuyển đi bất cứ nơi nào khác trên thế giới nếu EU từ chối mua.

"Điều duy nhất bị ảnh hưởng từ việc này thực ra là an ninh của châu Âu. Chúng tôi có sự linh hoạt", ông cho biết.

Bộ trưởng Aasland cho biết Na Uy đặt mục tiêu duy trì sản lượng và xuất khẩu dầu khí ở mức xấp xỉ hiện tại cho đến ít nhất là năm 2035, trong đó hoạt động khai thác tại biển Barents đóng vai trò then chốt.

"Nếu Na Uy muốn tiếp tục là nhà cung cấp dầu khí dài hạn cho châu Âu, khu vực Bắc Cực phải là một phần của cuộc thảo luận đó", ông phát biểu.

Na Uy tuyên bố khai thác dầu khí ở Bắc Cực bất chấp quan điểm của EU - Ảnh 2.

Bộ trưởng Aasland dự một cuộc họp báo tại Oslo hôm 27.1.2025

Ảnh: Reuters

Ông Aasland tin rằng lập luận của Na Uy đang được EU lắng nghe, nhưng nói thêm rằng nước này có quyền chủ quyền đối với việc phát triển tài nguyên biển Barents ngay cả khi EU tiếp tục ủng hộ lệnh cấm.

Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) Fatih Birol cũng đã kêu gọi EU xem xét lại lập trường phản đối các dự án khai thác dầu khí mới tại Bắc Cực, với lập luận rằng nguồn cung trong tương lai sẽ rất cần thiết để đảm bảo an ninh năng lượng.

Tuy nhiên, những người phản đối động thái này cho rằng các dự án mới tại Bắc Cực sẽ cần nhiều năm mới có thể đi vào hoạt động và khó giúp giải quyết hiệu quả những thách thức về năng lượng mà châu Âu đang đối diện trong ngắn hạn.

Sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công vào Ukraine năm 2022, Na Uy đã trở thành nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất châu Âu, đáp ứng khoảng 30% nhu cầu khí đốt của cả EU và Vương quốc Anh.

Mỹ áp thuế 50%, Thủ tướng Canada tuyên bố cứng rắn

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.