Trường tổ chức khung giờ tùy vào cấp học
Tại Trường tiểu học Lương Thế Vinh (P.Tân Hưng), học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 sẽ học tiết 1 từ 7 giờ 30 và kết thúc tiết 4 vào lúc 10 giờ 35. Thời gian từ lúc 10 giờ 40 đến 13 giờ 15 dành cho việc ăn bán trú và nghỉ trưa. Sau đó, tiết học đầu tiên buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 và kết thúc ngày học vào 16 giờ 30.
Phụ huynh học sinh của Trường tiểu học Lương Thế Vinh cho hay, giờ học như vậy là phù hợp, buổi sáng phụ huynh đưa con đến trường sau đó đến cơ quan làm việc. Buổi chiều các gia đình cần sắp xếp thời gian, có người đưa đón nếu giờ tan làm sau 17 giờ.

Học sinh Trường tiểu học Lương Thế Vinh (P.Tân Hưng, TP.HCM) đến trường vào sáng nay, 9.9
ẢNH: K.C
Tương tự tại Trường THCS Phú Định (P.Bình Phú), hàng ngày học sinh vào học tiết 1 vào lúc 7 giờ 30 và kết thúc giờ học buổi sáng vào lúc 11 giờ, buổi chiều học từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. Trong mỗi buổi học, học sinh có 30 phút ra chơi. Ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng THCS Phú Định, cho hay sau giờ tan học vào lúc 17 giờ hàng ngày, nếu chưa được người thân đến đón, học sinh có thể tham gia các hoạt động thể dục thể thao trong nhà thi đấu đa năng, thư viện hoàn toàn miễn phí.
Còn với Trường tiểu học -THCS Phan Văn Trị (P.Cầu Ông Lãnh), thời gian học tập được tổ chức 2 khung giờ tùy thuộc theo cấp học.
Học sinh tiểu học sẽ vào tiết 1 từ lúc 7 giờ 30 và kết thúc buổi sáng vào lúc 11 giờ 10. Sau đó học sinh sẽ ăn, ngủ trưa, hoạt động vui đến 13 giờ 55. Tiết học đầu tiên buổi chiều bắt đầu vào lúc 14 giờ. Sau khi kết thúc tiết học cuối buổi chiều vào lúc 15 giờ 55, học sinh tham gia CLB thể thao đến 16 giờ 50.
Với học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 của Trường tiểu học – THCS Phan Văn Trị, các em học buổi sáng từ 7 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 15 đến 16 giờ 50.
Trường tiểu học – THCS Phan Văn Trị cũng quy định giáo viên thực hiện theo thời khóa biểu cần có mặt tại lớp ít nhất trường 5 phút để chuẩn bị nhận bàn giao lớp. Riêng giáo viên tiết 1 cần có mặt tại lớp trước 20 phút để chuẩn bị các công tác chủ nhiệm và chuẩn bị tiết dạy.
Tương tự Trường THCS Nguyễn Du (P.Bến Thành) cũng quy định giờ học buổi sáng vào lúc 7 giờ 10 đến 11 giờ, giờ học buổi chiều từ lúc 13 giờ 30 đến 16 giờ 10.
Quy định về khung giờ học của học sinh các bậc học
Khung thời gian học hằng ngày đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT được Sở GD-ĐT TP.HCM ban hành áp dụng từ năm học 2025-2026 đến nay với khung giờ vào học, giờ tan học từng cấp học như sau:
Bậc mầm non
- Thời gian mở cửa trường: Từ 6 giờ 30.
- Thời gian đón trẻ: Từ 7 giờ trở đi, không trễ hơn 8 giờ.
- Thời gian trả trẻ: Từ 16 giờ.
Các cơ sở giáo dục mầm non phải bố trí đầy đủ lực lượng giáo viên, nhân viên để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ trong suốt thời gian học tập, sinh hoạt tại trường.
Các trường tiểu học, THCS, THPT không tan học trước 16 giờ
- Buổi sáng: Thời gian vào tiết đầu tiên từ 7 giờ trở đi và không muộn hơn 8 giờ. Thời gian kết thúc buổi học không trước 10 giờ 30.
- Buổi chiều: Thời gian vào tiết đầu tiên không sớm hơn 13 giờ và không muộn hơn 13 giờ 30. Thời gian kết thúc không trước 16 giờ và không sau 17 giờ.

Học sinh Trường THCS Phú Định (P.Bình Phú, TP.HCM) sinh hoạt trong thư viện
ẢNH: C.P
Sở GD-ĐT yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch mở cửa đón học sinh từ 6 giờ 30 phút; không để học sinh đi học muộn hoặc về sớm tập trung ở khu vực phía trước cổng trường.
Việc bố trí các khung giờ phải bảo đảm giao thông thông thoáng trước cổng và xung quanh trường vào giờ cao điểm.
Trong hướng dẫn về việc thực hiện khung thời gian học, lãnh đạo Sở GD-ĐT lưu ý các trường chủ động sắp xếp kế hoạch nhà trường, xây dựng thời khóa biểu linh hoạt, phù hợp, đảm bảo đúng khung giờ quy định; bảo đảm sức khỏe cho trẻ em, học sinh và người lao động tại đơn vị.
Học sinh THPT có thể bắt đầu buổi sáng lúc mấy giờ?
Hầu hết các trường THPT hiện nay có 4 tiết học trong buổi sáng và nhiều trường đã bố trí tiết 1 bắt đầu lúc 7 giờ 15.
Chẳng hạn tại Trường THPT Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, vào học tiết 1 từ 7 giờ 15 phút từ 2 năm nay; Trường THPT Phú Nhuận, phường Đức Nhuận năm nay bắt đầu vào học tiết 1 lúc 7 giờ 15; còn Trường THPT Lê Trọng Tấn, phường Tân Sơn Nhì vào học tiết 1 lúc 7 giờ 30. Trong khi vẫn có những trường duy trì giờ vào học lúc 7 giờ.
Nếu chuyển tiết 1 từ 7 giờ lên 7 giờ 15, học sinh sẽ có thêm 15 phút vào buổi sáng. Với một số em, đó có thể là 15 phút ngủ thêm. Với em khác, đó là thời gian để ăn sáng đầy đủ hơn, chuẩn bị sách vở bình tĩnh hơn hoặc di chuyển đến trường trong tâm thế bớt vội vàng.
Đặc biệt, 15 phút ấy có thể giúp giảm tình trạng học sinh phải chạy đua với giờ điểm danh.
Với giáo viên, "việc lùi 15 phút vào học tiết 1 đã giảm rất nhiều về áp lực về thời gian, có tâm thế thoải mái hơn để bắt đầu vào tiết dạy hiệu quả", một giáo viên tại phường Tây Thạnh cho biết.
Nếu buổi sáng chỉ có 4 tiết, các trường có thể cân nhắc cách phân bổ thời gian giữa các tiết và giờ ra chơi sao cho hợp lý. Một số trường đang dành khoảng 40 phút cho giờ chơi buổi sáng cũng có thể nghiên cứu việc điều chỉnh còn 25 - 30 phút, nếu điều kiện thực tế cho phép.
Trần Nhân Trung
Bình luận (0)