Nam sinh tử vong khi đến trường nhập học: Cần trang bị kỹ năng sống

Tấn Đạt
Tấn Đạt
16/02/2022 17:00 GMT+7

Từ câu chuyện nam sinh viên mất tích rồi tử vong khi đến TP.HCM nhập học, nhiều người cho rằng bạn trẻ cần trang bị kỹ năng sống trước khi bước vào môi trường mới.

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, ngày 11.2, Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định), lên xe khách vào TP.HCM nhập học tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM và mất liên lạc với người thân. Theo hình ảnh từ camera an ninh, khi đến Bến xe miền Đông, Nghĩa được một người đàn ông xe ôm chở đi và mất tích từ ngày 12.2. Đến khoảng 11 giờ 30 ngày 15.2, công an Q.Bình Thạnh phát hiện thi thể của Nghĩa trôi trên sông Sài Gòn.

Xác định nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa mất tích, tử vong là do tự tử

Cần phải kỷ luật hơn với chính bản thân mình

Chia sẻ về câu chuyện trên, anh Nguyễn Vĩnh Kha (công tác tại Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM) cho hay anh cảm thấy tiếc thương cho nam sinh, đồng thời chia buồn với gia đình.

Dù chưa xác định nguyên nhân chính gây ra cái chết của nam sinh quê Bình Định nhưng anh Kha cho rằng người trẻ cần được trang bị kỹ năng sống ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Nhiều người cho rằng bạn trẻ cần được trang bị kỹ năng sống ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường

nvcc

Theo anh Kha, trong 3 năm học ở trường THPT, ngoài các kiến thức bắt buộc trong chương trình, chúng ta cần có thêm nhiều khóa học, chương trình trang bị kỹ năng sống cho học sinh. Lý do là ở độ tuổi từ 16 trở lên, học sinh có đủ nhận thức để được trang bị các kỹ năng sống.

Khi bước vào môi trường mới ở bậc ĐH, các bạn trẻ có thể tiếp cận và thích nghi nhanh với những gì đang diễn ra xung quanh hằng ngày, để từ đó hạn chế những bất cập và rủi ro không như ý.

"Việc trang bị kỹ năng sống ở lứa tuổi học sinh trung học cần phải được lồng ghép trong những hoạt động đoàn thể để tạo ra sân chơi thú vị, lành mạnh thì mới có thể thu hút được học sinh tham gia. Nếu việc trang bị kỹ năng mà chỉ có lý thuyết mà không có thực hành thì rất khó đạt được hiệu quả như mong đợi”, anh Kha nói.

Theo anh Kha, TP.HCM vừa là nơi để học tập những điều mới, vừa là nơi có nhiều thách thức

nvcc

Anh Kha lưu ý TP.HCM vừa là nơi lý tưởng để bạn trẻ lựa chọn làm môi trường học tập ở bậc ĐH vì sự phát triển về chất lượng giáo dục và cả cơ hội việc làm. Tuy nhiên, vừa mới rời khỏi vòng tay bảo bọc của gia đình để sống tự lập tại một thành phố lớn, tân sinh viên phải trang bị cho mình nhiều kỹ năng sống cần thiết, để biết cách xử lý các tình huống thường gặp trong cuộc sống.

Học sinh, sinh viên cần tham gia các hoạt động đoàn thể

nvcc

“Người trẻ tự giác học kỹ năng sống là điều mà gia đình và toàn xã hội mong muốn. Thay vì lướt mạng xã hội một cách vô bổ, các bạn có thể dành thời gian cho những hoạt động tập thể tại câu lạc bộ - đội - nhóm của trường. Thông qua các hoạt động này, mọi người sẽ học được rất nhiều kỹ năng từ anh chị đi trước hay chính bạn bè xung quanh mình. Về lâu về dài, các bạn sẽ thấy được bản thân mình mạnh dạn, giao tiếp tốt và tư duy xử lý tình huống trong cuộc sống sẽ nhạy bén hơn", anh Kha chia sẻ.

Anh Kha mong muốn người trẻ tự giác trang bị kỹ năng sống cho bản thân

nvcc

Anh Kha chia sẻ thêm: "Việc tự giác trang bị kỹ năng mềm hoàn toàn có lợi cho bản thân sau này. Do đó, các bạn trẻ cần phải kỷ luật hơn với chính bản thân mình, đừng dễ dãi với những thú vui tạm thời như game, mạng xã hội để rồi đến khi làm việc mới nhận thấy bản thân mình thua xa bạn bè đồng trang lứa".

Theo anh Kha, khi nhập học, tân sinh viên cần tìm hiểu về các tổ chức Đoàn - Hội hỗ trợ sinh viên tại nơi đến. Chẳng hạn, TP.HCM có Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM, khi bạn gặp bất kỳ khó khăn gì có thể nhờ sự trợ giúp và tư vấn từ Trung tâm hoặc các tổ chức đáng tin cậy khác

Toàn cảnh vụ việc nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa mất tích bí ẩn: Nạn nhân học giỏi, không có đấu hiệu án mạng

Phải xuất phát từ chính nhà trường, gia đình và xã hội

Cũng nhìn từ vụ việc nam sinh tử vong khi đến trường nhập học, ông Phạm Thanh Tuấn, Trưởng bộ môn giáo dục công dân Trường THCS-THPT Diên Hồng Q.10, TP.HCM, lưu ý việc trang bị kiến thức và kỹ năng sống cho học sinh chuẩn bị đi học xa nhà, hoặc chuyển từ một môi trường này sang một môi trường sống, học tập và làm việc mới là đặc biệt quan trọng.

Làm việc nhóm cũng là dịp để trang bị kỹ năng sống

nvcc

"Nếu được trang bị tốt thì các em mới có thể nhanh chóng thích nghi với những yếu tố mới như đường xá, môi trường, khí hậu, mọi người xung quanh. Việc trang bị kỹ năng sống phải xuất phát từ chính nhà trường, gia đình và xã hội cũng như chính bản thân của các em", ông Tuấn nói.

Chẳng hạn, thông qua việc giảng dạy bộ môn giáo dục công dân và giáo dục kỹ năng sống, giáo viên có thể trang bị cho các em những kỹ năng và cách ứng xử phù hợp khi tiếp cận với môi trường mới, như ứng phó nguy hiểm, kỹ năng giao tiếp ứng xử…

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng nên thường xuyên tạo điều kiện để con em có thể học tập, tìm hiểu và thích nghi với những sự thay đổi từ bên ngoài môi trường sống thông qua việc xử lý tình huống, để từ đó có thể rút ra được những kinh nghiệm cho bản thân khi các em không sống gần gia đình hoặc đi học xa nhà”, ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, bản thân các em cũng phải tự rèn luyện kỹ năng ứng xử và làm quen với việc kiểm soát suy nghĩ của bản thân để bình tĩnh và tự tin xử lý các tình huống một cách hiệu quả.

Ông Tuấn khuyến khích học sinh tự giác bổ sung các kỹ năng sống cho bản thân

nvcc

"Mỗi thầy cô, mỗi bậc phụ huynh cần có những phương pháp giáo dục hiệu quả gắn với thực tiễn, thực hành để học sinh có cách xử lý phù hợp khi gặp các trường hợp thực tế", ông Tuấn nhắn nhủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.