NASA công bố hình ảnh 'vết sẹo' mặt trăng gây ra bởi tên lửa Falcon 9

Khánh An
Khánh An

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố những hình ảnh mới về hố va chạm do tầng trên của tên lửa của SpaceX tạo ra trên mặt trăng hôm 5.8.

NASA công bố hình ảnh 'vết sẹo' mặt trăng gây ra bởi tên lửa Falcon 9 - Ảnh 1.

Hố va chạm trên mặt trăng do tầng trên tên lửa Falcon 9 tạo ra

ẢNH: AP

Các bức ảnh được chụp bởi Tàu quỹ đạo do thám mặt trăng (LRO) trong khoảng thời gian từ ngày 11.8 đến ngày 12.8 cho thấy dấu vết va chạm hình thành khi tầng trên của tên lửa Falcon 9 của SpaceX lao vào mặt trăng.

Các nhà khoa học thuộc NASA xác định miệng hố này rộng 18 m và sâu chưa đến 3m, dựa trên chiều dài của bóng đổ.

Sứ mệnh LRO, hoạt động từ năm 2009, quay một vòng giữa 2 cực mặt trăng sau mỗi 2 giờ, trong khi mặt trăng tự quay bên dưới.

NASA cho biết việc chụp được hình ảnh miệng hố là một thách thức. Tàu vũ trụ phải chờ 6 ngày cho đến khi vị trí đó xoay vào tầm nhìn, đồng thời tàu phải được nghiêng ở góc độ chính xác để camera hướng về phía miệng hố khi bay ngang qua ở độ cao khoảng 96 km.

NASA công bố hình ảnh 'vết sẹo' mặt trăng gây ra bởi tên lửa Falcon 9 - Ảnh 2.

Hình ảnh trước và sau vụ va chạm

ẢNH: AP

Những hình ảnh được chụp đã làm nổi bật những vệt sáng và tối xung quanh miệng hố từ các góc độ khác nhau.

NASA giải thích rằng các vệt tối màu này "được tạo thành từ bụi và đá bề mặt đã bị biến đổi qua thời gian dài bởi gió mặt trời, tia vũ trụ và các va chạm của vi thiên thạch". Đây là những vật chất bị hất tung lên từ độ sâu khoảng 45 cm bên dưới bề mặt do vụ va chạm gây ra.

Cơ quan Hàng không vũ trụ Hàn Quốc hôm 6.8 đã công bố các bức ảnh miệng hố tạo ra bởi vụ va chạm, được chụp trước đó bởi Tàu quỹ đạo mặt trăng Hàn Quốc (KPLO), hay còn gọi là Danuri.

Tên lửa Falcon 9 được phóng vào tháng 1.2025, mang theo tàu đổ bộ mặt trăng Blue Ghost 1 của công ty Firefly Aerospace, một sứ mệnh tư nhân đã hạ cánh thành công lên mặt trăng.

Tuy nhiên, tầng trên của tên lửa lao xuống mặt trăng trong sự cố xảy ra do sự kết hợp giữa hoạt động mặt trời và lực hấp dẫn. Theo giới khoa học, tầng trên nặng khoảng 4 tấn đã lao xuống gần miệng hố Einstein ở bán cầu bắc của mặt trăng với tốc độ 8.690 km/giờ.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.