Nếu trường học mở cửa lại thì nên chú ý điều này

Thiên Lan
Thiên Lan
04/09/2021 00:10 GMT+7

Điều quan trong nhất để bảo vệ học sinh và giáo viên trong đại dịch là vấn đề thông gió.

Bên cạnh việc thực hiện đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, rửa tay, tiêm vắc xin, có kế hoạch xét nghiệm Covid-19 thường xuyên, thì làm trong lành không khí bên trong lớp học là một trong những biện pháp quan trọng để ngăn ngừa lây truyền Covid-19, các quan chức y tế và chuyên gia an toàn lao động cho biết, theo The Seattle Times.
Đưa không khí mới vào có thể giúp giảm nồng độ các phần tử chứa vi rút và nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Trong lời khuyên gần đây nhất dành cho các trường học, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ đã nhấn mạnh mới về tầm quan trọng của việc thông gió trong phòng học.

Bộ Giáo dục Mỹ điều tra các tiểu bang ra lệnh cấm mang khẩu trang trong trường học

Cơ quan này khuyên rằng các trường học mang lại “càng nhiều không khí ngoài trời càng tốt” và đảm bảo rằng hệ thống lọc không khí và thông gió hoạt động ở công suất tối đa, bơm 100% không khí từ bên ngoài vào, theo The Seattle Times.

Tốt nhất là mở cửa sổ

Để thông gió tốt, các chuyên gia cho rằng chỉ cần luôn mở cửa sổ và cửa ra vào trong các lớp học là có thể hạn chế lây nhiễm Covid-19, theo The Educator.
Trong một bài báo đăng trên The Conversation, các giáo sư và chuyên gia từ Đại học Công nghệ Sydney (Úc), bày tỏ lo ngại rằng trường học thông gió kém là môi trường “siêu lây lan”, nhưng lưu ý rằng có một số biện pháp thiết thực mà trường học có thể thực hiện để ngăn chặn sự lây lan của vi rút.
Hầu hết các trường học đều được thông gió tự nhiên, chỉ cần mở cửa sổ để cung cấp không khí trong lành, điều này sẽ làm loãng và phân tán các mầm bệnh trong không khí, các chuyên gia viết.
Các tác giả cho biết thêm, vì các giọt bắn có thể tồn tại trong không khí trong nhiều giờ, các trường học có hệ thống thông gió kém sẽ trở thành nguy cơ lây truyền bệnh cao, theo The Educator.
Trên thế giới, trường học nếu mở cửa lại đều phải làm điều này1

Để thông gió tốt, các chuyên gia cho rằng luôn mở cửa sổ và cửa ra vào

SHUTTERSTOCK

Cách mở cửa sổ an toàn hơn

Mặc dù cửa sổ mở rất tốt cho luồng không khí trong lành về tổng thể, nhưng các nhà nghiên cứu từ Viện Công Nghệ Massachusetts (Mỹ), đặc biệt lưu ý: Chuyển động ngang của không khí thổi thẳng vào tầm thở tạo ra sự lan truyền sol khí đáng kể.
Các nhà nghiên cứu đề xuất lắp đặt cửa sổ có các phụ kiện có thể làm lệch hướng không khí.
Nồng độ của sol khí trong những trường hợp đó thấp hơn nhiều so với việc cho không khí đi theo chiều ngang.
Đại học Harvard (Mỹ) thì lưu ý rằng an toàn nhất là đặt quạt sao gần cửa sổ theo hướng thổi không khí ra ngoài chứ không phải thổi từ ngoài vào.
Nếu phòng lớn, có thể mở cửa ra vào và cửa sổ để “đảo không khí trong phòng”, hoặc chuyển các hoạt động ra ngoài trời.

Các biện pháp khác

Ngoài ra, các chuyên gia còn liệt kê một số cách khác để giữ cho lớp học được thông thoáng.
Nếu được, các trường học nên sử dụng máy đo CO2 - một chỉ số về thông gió, và có biện pháp đảm bảo mức CO2 không vượt quá 800 ppm, tốt là khoảng 600 ppm, theo The Educator.

Dùng máy đo CO2 để ngăn chặn lây nhiễm Covid-19

Nghiên cứu của New York Times phối hợp với Trường Y T.H. Chan Đại học Harvard (Mỹ) còn phát hiện nồng độ vi rút là thấp nhất khi đặt máy lọc không khí trong phòng.
Các chuyên gia viết: “Ở những nơi không thể cải thiện hệ thống thông gió, có thể sử dụng máy lọc không khí để giảm lượng vi rút trong không khí”, tốt nhất là có bộ lọc HEPA, theo The Educator.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.