Nga hé lộ thời điểm nối lại đàm phán ba bên với Ukraine

Điện Kremlin ngày 21.10 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine vào tháng 11, nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt chiến sự.

Theo tuyên bố của Điện Kremlin, các cuộc đàm phán mới có thể diễn ra tại Abu Dhabi (UAE) vào ngày 10.11 hoặc sau đó, theo Reuters.

Thông tin trên được đưa ra sau cuộc gặp kéo dài gần 3 giờ giữa Tổng thống Nga và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, tại St. Petersburg (Nga) ngày 21.10.

Trao đổi với báo giới, cố vấn Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, cho biết nội dung trọng tâm của cuộc đàm phán là xây dựng hệ thống an ninh cho Nga và Ukraine sau khi xung đột kết thúc, theo AP.

Bên cạnh vấn đề Ukraine, ông Putin cũng đề nghị hỗ trợ Washington giải quyết vấn đề Iran. Điện Kremlin cho hay nhà lãnh đạo Nga cho rằng Moscow có thể tận dụng mối quan hệ lâu dài với Tehran để giải quyết những lo ngại của Mỹ về chương trình hạt nhân Iran. Ông Putin nhận định việc đạt được thỏa thuận với Iran là khả thi và cần thiết.

Hai bên cũng đã thảo luận về khả năng gặp gỡ tại Trung Quốc vào tháng 11 giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Saint Petersburg (Nga) ngày 21.10

ẢNH: REUTERS

Cùng ngày 21.10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực thúc đẩy đàm phán của Washington. “Mục tiêu rất rõ ràng: chấm dứt chiến tranh, thúc đẩy hòa bình và, theo như tôi hiểu, chuẩn bị mọi thứ cho một cuộc gặp ở cấp lãnh đạo”, ông Zelensky nói, theo AP.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine cũng bày tỏ sự thận trọng trước khả năng các cuộc đàm phán đạt kết quả. Ông Zelensky cho biết: “Nga đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng gặp mặt dưới hình thức này hay hình thức khác. Rồi mọi thứ thay đổi. Cuộc gặp bị hủy bỏ. Chúng ta hãy chờ xem lần này chuyện gì sẽ xảy ra”.

Trong khi đó, Điện Kremlin tỏ ra không hài lòng với kết quả cuộc đàm phán tại Oslo (Na Uy) ngày 20.10 giữa ông Witkoff, Tổng thống Ukraine, lãnh đạo Phần Lan và Na Uy cùng các đại diện châu Âu và NATO.

“Những chi tiết nhỏ này, nói một cách dễ hiểu, không hoàn toàn làm chúng tôi hài lòng”, ông Ushakov nói.

Theo thông tin được đưa ra tại cuộc gặp ở St. Petersburg, ông Witkoff đã thông báo với ông Putin rằng các cuộc thảo luận tại Oslo đạt được một số tiến triển nhất định. Một quan chức Mỹ cũng cho biết phía Ukraine đã đưa ra những ý tưởng và đề xuất mới.

Bên cạnh đó, ông Witkoff cho biết đã mang theo các tài liệu đề xuất nhiều phương án cho một thỏa thuận hòa bình tiềm năng để ông Putin xem xét. Con rể Tổng thống Trump, ông Jared Kushner cũng muốn chuyển một số ý tưởng tới nhà lãnh đạo Nga.

Ngoài vấn đề hòa bình, ông Witkoff còn tham gia thảo luận về hợp tác kinh tế với đặc phái viên đầu tư của ông Putin, ông Kirill Dmitriev. Theo Điện Kremlin, 2 bên đã trao đổi về các dự án kinh tế chung quan trọng, trong đó có một số dự án sắp được triển khai.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.