Nga nói đánh bật nhóm đặc nhiệm 'phá hoại' từ Ukraine vượt biên giới

Nga nói đánh bật nhóm đặc nhiệm 'phá hoại' từ Ukraine vượt biên giới

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh: Biên tập + dựng + voice
03/03/2023 19:32 GMT+7

Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết một cuộc đột kích xuyên biên giới do các đặc vụ Ukraine thực hiện đã bị ngăn chặn.

Trước đó, quân đội và các cơ quan an ninh Nga báo cáo những kẻ phá hoại xâm nhập vào vùng Bryansk giáp Ukraine và tấn công một số ngôi làng. Chính quyền địa phương cho biết ít nhất 2 thường dân đã thiệt mạng và 1 đứa trẻ bị thương trong các cuộc tấn công đó.

FSB sau đó thông báo: "Để tránh thương vong cho dân thường cũng như thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự, những kẻ xâm nhập đã bị đẩy lùi về lãnh thổ Ukraine, nơi chúng bị pháo kích dữ dội. Một cuộc đột kích của những kẻ dân tộc chủ nghĩa Ukraine ở quận Klimovsky thuộc vùng Bryansk đã bị ngăn chặn".

Trong một tuyên bố trước đó cùng ngày, FSB cho biết một số lượng lớn thiết bị nổ các loại đã được tìm thấy trong khu vực. Các đội gỡ bom đã được triển khai để gỡ chất nổ. Thống đốc Bryansk, ông Aleksandr Bogomaz cũng báo cáo các cuộc tấn công bằng pháo và súng cối trong khu vực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi vụ việc là một "cuộc tấn công khủng bố", gọi những người chịu trách nhiệm về những hành động như vậy là "những kẻ theo chủ nghĩa phát xít mới và những kẻ khủng bố".

Moscow: Những kẻ phá hoại Ukraine bị ‘tấn công lớn’ - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án cuộc tấn công, tại Moscow (Nga), ngày 2.3.2023

REUTERS

Ông cũng gợi ý rằng những kẻ đứng sau cuộc đột kích hôm 2.3 có thể đứng sau vụ ám sát nhà báo Nga Darya Dugina, người đã thiệt mạng vì nổ bom xe gần thủ đô Moscow vào tháng 8.2022.

Ngoài ra, Reuters dẫn một bài đăng trên kênh Telegram của nghị sĩ Nga Alexander Khinstein nói rằng đến cuối ngày 2.3, bốn thành viên Vệ binh Quốc gia Nga đã bị thương khi xe của họ cán phải một quả mìn ở sát biên giới giáp với Ukraine.

Cũng theo Reuters, trong hai đoạn video được lan truyền trên mạng, những người đàn ông có vũ trang tự xưng là "Quân đoàn tình nguyện Nga" nói họ đã vượt qua biên giới để chiến đấu chống lại Điện Kremlin.

Về phần mình, Ukraine gọi những vụ tấn công trên do Nga ngụy tạo nhằm làm mất uy tín của lực lượng vũ trang Ukraine. Tờ The Guardian dẫn lời ông Mykhailo Podolyak, cố vấn tổng thống Ukraine nói rằng: "Câu chuyện về nhóm phá hoại [Ukraine] hoạt động ở [Nga] là dạng khiêu khích thường thấy".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.