Nga phóng thành công vệ tinh định vị

26/04/2013 17:00 GMT+7

(TNO) Nga đã phóng thành công một vệ tinh thuộc hệ thống định vị toàn cầu Glonass từ Sân bay vũ trụ Plesetsk ở miền bắc nước này vào hôm nay (26.4), RIA Novosti dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

(TNO) Nga đã phóng thành công một vệ tinh thuộc hệ thống định vị toàn cầu Glonass từ Sân bay vũ trụ Plesetsk ở miền bắc nước này vào hôm nay (26.4), RIA Novosti dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Vệ tinh Glonass-M đã được tên lửa đẩy Soyuz 2-1b đưa lên không gian vào sáng 26.4 (giờ Nga), phát ngôn viên lực lượng Không gian Nga - đại tá Alexei Zolotukhin nói.


Một đợt phóng tên lửa Soyuz của Nga - Ảnh: AFP

Sau khi đi vào quỹ đạo đã định, vệ tinh sẽ mất vài tuần để hoàn tất giai đoạn vận hành và thử nghiệm, trước khi hoạt động chính thức.

Được biết, Nga phát triển hệ thống định vị toàn cầu Glonass nhằm cạnh tranh với hệ thống định vị toàn cầu của Mỹ là GPS. Nó được thiết kế để sử dụng cho cả quân sự và dân sự.

Hiện Trung Quốc và châu u cũng đang phát triển hệ thống định vị riêng của mình, có tên lần lượt là Beidou (Bắc Đẩu) và Galileo.

Tiến Dũng

>> Ấn Độ tối ưu tên lửa BrahMos bằng hệ thống định vị mới
>> Nga mời Ấn Độ cùng nâng cấp hệ thống định vị
>> Hệ thống định vị của Trung Quốc hoạt động
>> Trung Quốc phóng vệ tinh định vị thứ 10
>> Apple mua công nghệ định vị trong nhà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.