Nga tái tập hợp lực lượng, tiếp tục pháo kích ngoại ô Kyiv

31/03/2022 16:20 GMT+7

Các lực lượng Nga đã bắn phá vùng ngoại ô của thủ đô Kyiv và TP.Chernihiv ở miền bắc Ukraine trong ngày 30.3, một ngày sau khi thông báo sẽ giảm mạnh hoạt động quân sự xung quanh khu vực này.

Ukraine và phương Tây vẫn nghi ngờ lời hứa của Moscow và cho rằng đây chỉ là cách đánh lạc hướng nhằm tái tập hợp lực lượng của Nga. Trong một bài phát biểu trước Ủy ban châu Âu về các khu vực, thị trưởng Kyiv Vitaliy Klitschko cho biết các trận chiến đang diễn ra gần thủ đô của Ukraine.

Một số phóng viên Reuters ở gần Irpin, ngoại ô Kyiv, thường xuyên nghe thấy các vụ pháo kích và nhiều vụ nổ trên mặt đất lẫn trên không. Các cuộc tấn công diễn ra chỉ một ngày sau khi Nga cho biết họ sẽ cắt giảm các hoạt động quân sự gần Kyiv và thành phố phía bắc Chernihiv “để tăng cường lòng tin cậy lẫn nhau” cho các cuộc đàm phán hòa bình.

Quang cảnh những ngôi nhà bị phá hủy ở chiến tuyến gần Kyiv (Ukraine) trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, ngày 30.3.2022

reuters

Ngày 29.3, các phóng viên Reuters đã thấy quân đội Ukraine tuần tra một thị trấn hoang phế với những tòa nhà đổ nát, với thi thể của một người đàn ông và một phụ nữ nằm trên đường phố.

Các nhà lãnh đạo Ukraine và phương Tây đã cảnh báo rằng cử chỉ hòa bình của Nga trong cuộc hòa đàm ngày 29.3 ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) chỉ là vỏ bọc cho việc tái tổ chức các lực lượng khi Nga chưa thể kiểm soát được thành phố lớn nào của Ukraine sau gần 5 tuần chiến sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.