Mỹ, Ukraine nói gì sau khi Nga tuyên bố sẽ giảm hoạt động quân sự quanh Kyiv?

Văn Khoa
Văn Khoa
30/03/2022 11:51 GMT+7

Lầu Năm Góc và quân đội Ukraine tỏ ra nghi ngờ sau khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ giảm mạnh hoạt động quân sự quanh thủ đô Kyiv và thành phố Chernigiv.

Cả Nga và Ukraine gọi cuộc đàm phán song phương ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29.3 “có ý nghĩa” và “tích cực”, mang lại nhiều hy vọng sau khi chiến sự Nga-Ukraine kéo dài hơn một tháng đã khiến hàng ngàn người chết và hàng triệu người phải sơ tán, theo AFP.

Sau cuộc đàm phán nói trên, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin tuyên bố có tiến triển về “tình trạng trung lập và phi hạt nhân” của Ukraine - hai mối quan tâm chính của Nga. Ông Fomin còn tuyên bố Nga sẽ giảm mạnh các hoạt động quân sự xung quanh thủ đô Kyiv và thành phố Chernigiv, thuộc phía bắc Ukraine.

Những điểm chính trong đàm phán Nga-Ukraine

Tuy nhiên, cam kết trên đã gặp phải sự nghi ngờ ở Ukraine và phương Tây, trong đó Lầu Năm Góc nói rằng Nga chỉ tái bố trí “số lượng nhỏ” lực lượng gần Kyiv, nhưng có thể đang chuẩn bị “cuộc tấn công lớn” ở nơi khác, theo AFP.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby khẳng định phần lớn lực lượng Nga đang bao vây Kyiv vẫn còn ở đó. “Chúng tôi chỉ thấy số lượng nhỏ bắt đầu di chuyển khỏi Kyiv. Nga đã không đạt được mục tiêu kiểm soát Kyiv, nhưng điều đó không có nghĩa mối đe dọa đối với Kyiv kết thúc”, ông Kirby nhấn mạnh.

Quân đội Ukraine cũng cảnh báo rằng việc Nga rút binh sĩ xung quanh Kyiv và Chernigiv “có thể là sự luân phiên của các đơn vị và nhằm đánh lạc hướng”, theo AFP. Nhiều tiếng còi báo động đã vang lên vài lần ở thủ đô Kyiv vào khuya 29-3 và tiếp tục đến sáng nay 30.3 (giờ địa phương).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả những dấu hiệu “tích cực” từ cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29.3, dự kiến sẽ tiếp tục theo hình thức trực tuyến”, nhưng ông nhấn mạnh không có ý định giảm phòng thủ. Ông nói rằng những tín hiệu đó chưa đủ ngăn chặn các cuộc nã pháo của lực lượng Nga, kêu gọi không bàn về khả năng dỡ bỏ các lệnh cấm vận nhắm vào Nga cho đến khi chiến sự kết thúc.

Quân nhân Ukraine đi bộ gần một xe tăng Nga ở thành phố Trostianets thuộc đông bắc Ukraine ngày 29.3

AFP

Các đồng minh phương Tây của Ukraine cho hay họ chưa có kế hoạch dỡ bỏ các lệnh cấm vận lên Nga vì chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine, bắt đầu từ ngày 24.2, theo AFP. “Chúng ta sẽ xem liệu họ có thực hiện những gì họ đề xuất hay không”, Tổng thống Joe Biden cho hay sau khi có cuộc nói chuyện với các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức và Ý. Những nhà lãnh đạo này tuyên bố sẽ không dừng áp dụng lệnh cấm vận đối với Nga.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với những phát ngôn trên của phía Mỹ và Ukraine.

Tuy nhiên, cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai phái đoàn Nga và Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29.3 đánh dấu dấu hiệu đầu tiên của sự tiến triển trong các cuộc thảo luận nhằm kết thúc chiến sự. Nhà đàm phán Ukraine David Arakhamia nói rằng đã có những điều kiện “đủ” cho cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Vladimir Putin.

Trong khi đó, trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky cho hay một cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky có thể diễn ra chỉ khi cuộc gặp được tổ chức cùng lúc với việc tiến tới phê chuẩn một thỏa thuận hòa bình, theo hãng tin Interfax.

Xem thêm diễn biến liên quan đến chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.