Ngăn chặn 'chết trắng': Công an TP.HCM đánh sập đường dây ma túy lớn, xuyên quốc gia

04/08/2024 04:22 GMT+7

Công an TP.HCM triệt phá hàng loạt đường dây ma túy quy mô lớn, xuyên quốc gia như: đường dây có 11 kho sản xuất ma túy; đường dây vận chuyển trái phép 184 bánh heroin từ TP.HCM đi Đài Loan, Trung Quốc với hình thức giấu ma túy trong các viên pin...

Đường dây có 11 kho sản xuất ma túy

Theo Công an TP.HCM, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng công an đã phát hiện, khám phá 1.622 vụ/4.139 nghi phạm có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; thu giữ lượng lớn ma túy cùng nhiều vũ khí, phương tiện liên quan (so với cùng kỳ, tăng 538 vụ, tương ứng 49,63%).

Ngăn chặn 'chết trắng': Công an TP.HCM đánh sập đường dây ma túy lớn, xuyên quốc gia- Ảnh 1.

Tang vật là dụng cụ bào chế ma túy trong đường dây do Phạm Ngọc Đức cầm đầu

CA

Thực tế cho thấy các băng nhóm, nghi phạm có sự thay đổi về phương thức, thủ đoạn hoạt động như: các nghi phạm nhập ma túy trái phép dạng bột từ nước ngoài về Việt Nam, sử dụng máy móc để bào chế, gia công đóng, dập thành ma túy dạng viên.

Để tránh sự phát hiện, các nghi phạm thường chia nhỏ ma túy, cất giấu tại các kho, xưởng sản xuất của các doanh nghiệp "bình phong" hoặc căn hộ chung cư, nhà trọ; lập các hội, nhóm kín trên không gian mạng để trao đổi mua bán ma túy tổng hợp, thanh toán qua ngân hàng, "tiền điện tử", sử dụng các ứng dụng giao hàng công nghệ để giao ma túy.

Điển hình là đường dây ma túy do Phạm Ngọc Đức (biệt danh "Đức khỉ", 35 tuổi, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cầm đầu, bị Công an Q.Bình Thạnh triệt xóa đầu tháng 2.2024.

Ngăn chặn 'chết trắng': Công an TP.HCM đánh sập đường dây ma túy lớn, xuyên quốc gia- Ảnh 2.

'Đức khỉ' cùng tang vật bị công an thu giữ

CA

Theo đó, qua công tác rà soát, bám sát các tuyến, địa bàn trọng điểm nắm tình hình hoạt động của tội phạm về ma túy, Công an Q.Bình Thạnh phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ, lưu hành tiền giả. Trong đường dây này, công an xác định có 2 nghi phạm cộm cán là Phạm Ngọc Đức và Nguyễn Ngọc Tiền (30 tuổi, Q.Bình Thạnh).

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an Q.Bình Thạnh phát hiện Phạm Ngọc Đức mua ma túy của Lâm Huỳnh Minh Mẫn (40 tuổi, TP.Thủ Đức) và Lê Ngọc Thành (40 tuổi, Q.10), sau đó bán lại để hưởng tiền chênh lệch. Đáng chú ý, Lê Ngọc Thành là đối tượng đấu tranh chuyên án của Công an Q.8.

Kết quả phối hợp thu thập tài liệu của Công an Q.8 và Công an Q.Bình Thạnh thể hiện, băng nhóm của Lê Ngọc Thành hoạt động hết sức manh động, sẵn sàng sử dụng vũ khí "nóng" để chống trả lực lượng chức năng và "giải quyết" các đối thủ cạnh tranh trong việc mua bán ma túy.

Nhận thấy tính chất phức tạp, nguy hiểm của băng nhóm tội phạm do "Đức khỉ" cầm đầu, Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Công an Q.Bình Thạnh chủ trì, phối hợp Công an Q.8 hiệp đồng tác chiến, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương tập trung thu thập, phân tích, đánh giá thông tin, tài liệu liên quan tất cả các nghi phạm trong các đường dây trên, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để triển khai kế hoạch triệt xóa.

Sau thời gian theo dõi, thu thập thông tin, xác định thời cơ chín muồi, vào các ngày 24 và 27.1, lực lượng công an đã triển khai kế hoạch phá án theo đúng yêu cầu, mục đích đặt ra. Kết quả đã bắt giữ Lâm Huỳnh Minh Mẫn, Lê Ngọc Thành và 13 người liên quan.

Ngăn chặn 'chết trắng': Công an TP.HCM đánh sập đường dây ma túy lớn, xuyên quốc gia- Ảnh 3.

Công an TP.HCM đã phát hiện nhiều đường dây ma túy, được ngụy trang bằng nhiều hình thức khác nhau

CA

Đồng thời, lực lượng công an cũng triển khai khám xét khẩn cấp 11 địa điểm là chỗ ở, nơi các nghi phạm sử dụng làm "kho" cất giấu ma túy, qua đó đã phát hiện, thu giữ gần 10 kg ma túy tổng hợp các loại, hơn 200 viên thuốc lắc, 2 khẩu súng quân dụng, 1 khẩu súng thể thao, 30 viên đạn các loại.

Đáng chú ý, công an đã phát hiện 4,8 kg bột hóa chất phụ gia phục vụ quá trình bào chế, đóng gói ma túy nước vui thành phẩm; hơn 1.000 vỏ túi nước vui và 1 máy dập viên nén, 2 máy ép nhiệt để phục vụ hoạt động bào chế ma túy loại nước vui.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), Công an TP.HCM đã khởi tố 16 nghi phạm, tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, lưu hành tiền giả và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng của các nghi phạm trong đường dây ma túy này.

Ngụy trang ma túy trong viên pin

Công an TP.HCM nhận định, trong những đường dây ma túy xuyên quốc gia, thủ đoạn của các nghi phạm là chia nhỏ ma túy để ở ngụy trang, cất giấu lẫn trong các loại hàng hóa khác, lợi dụng người nước ngoài vận chuyển vào TP.HCM. Nhiều nghi phạm còn móc nối với người nước ngoài sinh sống ở Campuchia vận chuyển ma túy trái phép sang TP.HCM, bán lại cho các nghi phạm "đầu dưới" tiêu thụ với số lượng lớn. 

Cạnh đó, tội phạm về ma túy còn lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện hoặc thuê lại căn hộ, chung cư để cải tạo, làm nơi cất giấu, tổ chức mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy...

Điển hình là đường dây vận chuyển trái phép 184 bánh heroin từ TP.HCM đi Đài Loan mà Công an TP.HCM mới triệt phá hồi tháng 4.2024.

Ngăn chặn 'chết trắng': Công an TP.HCM đánh sập đường dây ma túy lớn, xuyên quốc gia- Ảnh 4.

Ma túy được ngụy trang trong viên pin

CA

Cụ thể, qua công tác quản lý cư trú đối với người nước ngoài và phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, Công an TP.HCM phát hiện một nhóm người nước ngoài móc nối với một số người ở Việt Nam để vận chuyển ma túy từ TP.HCM đi Đài Loan.

Sau thời gian theo dõi, củng cố tài liệu, chứng cứ, lực lượng thuộc Công an TP.HCM bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính tại một căn hộ ngăn phòng cho thuê trên địa bàn Q.1 và phát hiện 2 người nước ngoài lưu trú nhưng không làm thủ tục đăng ký tạm trú.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã phát hiện trong căn phòng có nhiều vali có chứa 184 bánh heroin và một số máy móc, phương tiện nghi vấn dùng để gia công, chia nhỏ, đóng gói ma túy (gồm 1 máy xay, 1 máy ép, 1 máy hàn nhiệt và nhiều ống kim loại rỗng dạng vỏ cục pin bán thành phẩm) được phát hiện cất giấu trong ngăn bếp.

Ngay lập tức, Ban giám đốc Công an TP.HCM trực tiếp chỉ đạo Công an Q.1 và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, giám định chủng loại, số lượng ma túy thu giữ. Đồng thời truy xét mở rộng nguồn gốc số ma túy thu giữ và các nghi can có liên quan; triệu tập người Việt Nam đã đặt phòng cho 2 người người ngoài nêu trên để làm rõ vai trò, hành vi phạm tội.

Tại cơ quan công an, 2 người nước ngoài thừa nhận nhập cảnh vào Việt Nam qua các cửa khẩu đường bộ tại tỉnh An Giang từ ngày 15.3.2024. Sau đó di chuyển về TP.HCM để lưu trú trong thời gian chờ nhận 184 bánh heroin để tiếp tục vận chuyển về Đài Loan tiêu thụ.

Sau khi nhận ma túy từ một "đầu trên" ở Bà Rịa - Vũng Tàu, các nghi phạm cất giấu số ma túy này tại căn hộ cho thuê nói trên. Đồng thời, đặt mua từ Trung Quốc các máy xay, máy hàn, máy ép, các vỏ pin rỗng thông qua dịch vụ vận chuyển phát nhanh quốc tế, giao hàng đến tận địa chỉ người mua nhằm mục đích nghiền số ma túy trên thành bột, sau đó đổ vào trong các vỏ viên pin nén lại và hàn nắp ở hai đầu thành các viên pin thành phẩm để ngụy trang, không để bộ phận soi chiếu của hải quan phát hiện khi làm thủ tục xuất cảnh về Đài Loan.

Ngay sau đó, Công an TP.HCM tạm giữ hình sự 3 nghi phạm này để truy xét, điều tra mở rộng, bắt giữ những người có liên quan khác trong đường dây.

Kỳ cuối: Bẫy ma túy ngụy trang hoành hành trên mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.