Ngăn chặn lãng phí từ sự tắc trách, quan liêu

Mai Hà
Mai Hà
20/10/2022 06:44 GMT+7

Ngày 19.10, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chủ trì phiên họp thứ hai của Ban chỉ đạo.

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết Chính phủ đã ban hành nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 11 bộ, cơ quan. Kết quả dự kiến sắp xếp, sẽ giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương chưa đáp ứng đủ tiêu chí thành lập; giảm 8 cục (thuộc tổng cục và bộ); giảm 145 vụ và tương đương; giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập. Về biên chế, Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương đến năm 2026 giảm 5% biên chế công chức, 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Tranh Trà

nhật bắc

Đồng thời, bổ sung 65.980 biên chế viên chức giáo dục cho cả giai đoạn 2022 - 2026, trong đó năm học 2022 - 2023 đã giao 27.850 biên chế viên chức giáo dục. Để kịp thời khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức xin thôi việc, nghỉ việc, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã trình Hội nghị T.Ư 6 khóa XIII về điều chỉnh lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng (tăng 20,8%).

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, ngành xác định cải cách hành chính là một khâu quan trọng, đột phá, phải được triển khai đồng bộ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Trong giai đoạn khó khăn và thách thức này, cần khơi thông các nguồn lực, giảm chi phí đầu vào, chi phí hành chính, chi phí không chính thức; không gây lãng phí thời gian, công sức vì thủ tục hành chính, tắc trách và quan liêu của người thi hành công vụ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.