Ngăn chặn tuyệt đối nạn phe vé, phe giấy mời và vé giả tại SEA Games 31

22/04/2022 08:22 GMT+7

Đó là ý kiến của 1 thành viên Ban tổ chức SEA Games 31 . Hiện tại mới chỉ Phú Thọ lên kế hoạch bán vé xem bảng A môn bóng đá nam còn các địa phương khác được khuyến khích miễn phí cho khán giả.

Mới đây, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương, Phó trưởng Ban tổ chức SEA Games 31 đã chỉ đạo rõ công việc liên quan đến vé và giấy mời xem các môn của đại hội. Cụ thể, Ban tổ chức T.Ư là đơn vị quản lý, phát hành và phân phối toàn bộ giấy mời dự lễ khai mạc vào ngày 12.5, lễ bế mạc SEA Games 31 vào ngày 23.5; giấy mời và vé trận tranh huy chương đồng và trận chung kết bóng đá nam đều vào ngày 22.5 tại sân Mỹ Đình.

Sân Việt Trì sẽ bán vé xem môn bóng đá nam tại SEA Games 31 bảng A, với giá 500.000 đồng, 300.000 đồng và 200.000 đồng

HOÀNG QUÂN

Ban tổ chức địa phương quyết định phương án quản lý, phát hành giấy mời hoặc vé các sự kiện diễn ra tại địa phương mình, đảm bảo các nguyên tắc sau: Ưu tiên số 1 cho Ban tổ chức số lượng giấy mời hoặc bố trí sẵn các vị trí ưu tiên để mời khách VVIP, VIP, trưởng các đoàn thể thao, Ban tổ chức, nhà tài trợ của Ban tổ chức, Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, các đoàn thể thao, các đối tượng khác (nếu có).

Về khâu phát hành vé, Ban tổ chức khuyến khích các Ban tổ chức địa phương tạo điều kiện cho người dân vào xem miễn phí để cổ vũ các môn.

Khán giả vào sân Mỹ Đình

ĐỘC LẬP

Hà Nội là nơi tổ chức 18 môn tại 15 địa điểm. Quảng Ninh là địa phương tổ chức nhiều môn thi đấu tại SEA Games 31 chỉ sau Hà Nội, với 7 môn. 10 địa phương còn lại, tổ chức từ 1 đến 2 môn, gồm: Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang.

Đại diện của Ban tổ chức SEA Games 21 cho biết: “Lễ khai mạc hay bế mạc không bán vé mà chỉ phát hành giấy mời. Với các môn không bán vé ở địa phương, Ban tổ chức ở các địa phương này cũng sẽ phát hành giấy mời với số lượng phù hợp với sức chứa của mỗi địa điểm thi đấu và phải tuân thủ đúng quy tắc phòng chống dịch bệnh.

Chúng tôi khuyến khích các địa phương thiết lập kế hoạch phát giấy mời vào 1 thời điểm cụ thể và thông báo rộng rãi để người dân được biết. Tránh lộn xộn khi phát giấy mời, các địa phương cũng phải bố trí lực lượng bảo vệ, cảnh sát làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn khi dân đến xếp hàng lấy giấy mời.

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, trưởng Tiểu ban An ninh - Trật tự của SEA Games 31 đã có cuộc họp quan trọng với công an 12 tỉnh, thành tổ chức đại hội. Để giữ hình ảnh đẹp cho SEA Games 31, lực lượng công an sẽ kiểm soát chặt chẽ tình trạng phe vé ở địa phương có bán vé xem bóng đá cũng như sẽ không để nạn phe giấy mời xảy ra. Ngoài ra, Ban tổ chức và cơ quan chức năng sẽ rà soát kỹ để không có tình trạng vé giả, giấy mời giả xuất hiện tại SEA Games 31".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.