Ngân hàng trung ương Argentina tăng lãi suất lên 97%

Ngân hàng trung ương Argentina tăng lãi suất lên 97%

Phương Thúy
Phương Thúy
17/05/2023 09:44 GMT+7

Ngân hàng trung ương Argentina đã tăng lãi suất lên 97% nhằm ứng phó với tình trạng lạm phát cao nhất trong 30 năm qua.

Ngân hàng trung ương Argentina ngày 16.5 đã tăng lãi suất thêm 600 điểm cơ bản, lên 97%, nhằm ứng phó với tình trạng lạm phát cao nhất trong 30 năm qua.

Đợt tăng lãi suất ngày 16.5 là lần tăng lãi suất thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng, trong bối cảnh lạm phát hàng năm của quốc gia này lên tới gần 109% trong tháng 4.

Trước đó, lạm phát năm 2022 của Argentina đã tăng lên mức cao nhất trong ba thập kỷ khi kết thúc năm ở mức 94,8%.Tỉ lệ này tiếp tục leo thang và trong tháng 4 đã tăng lên 109% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm ngoái, hơn 39% dân số Argentina sống trong nghèo đói.

Theo dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), hiện tại chỉ có Venezuela và Zimbabwe là hai quốc gia có mức lạm phát cao hơn Argentina.

Ngoài ra, kể từ đầu năm, Argentina đã mất hơn 5,5 tỉ USD dự trữ quốc tế, hiện giảm xuống còn 33,5 tỉ USD.

Lạm phát cao ngất ngưởng dẫn đến việc nhiều người Argentina coi việc chuyển đổi đồng peso sang USD là biện pháp phòng vệ duy nhất, khiến giá trị đồng peso giảm 23% so với đồng đô la Mỹ trong năm nay.

Theo đài CNN, các nhà phân tích cho biết đợt tăng lãi suất mới khó có thể mang lại bất kỳ thay đổi thực sự nào cho thị trường Argentina.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.