Ngành sản phụ khoa thu hút nhiều thủ khoa, cần bỏ quan niệm 'chỉ để đỡ đẻ'

Thanh Nam
Thanh Nam
Trường ĐH Y Hà Nội vừa tổ chức Match Day 2026, hay còn gọi là ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú khóa 51 (2026 - 2029). Nhiều bác sĩ nội trú có điểm cao đã chọn ngành sản phụ khoa.

Ngành sản phụ khoa "hot"

Nói về lý do chọn ngành sản phụ khoa, thủ khoa bác sĩ nội trú 2026 Nguyễn Đức Anh Quân cho biết lựa chọn chuyên ngành dựa trên cả quá trình, từ những trải nghiệm ở bộ môn thời đại học, đến tham khảo ý kiến thầy cô, các anh chị khóa trên trong thời gian học tập và sau khi biết điểm.

Theo Quân, sản phụ khoa là chuyên ngành rộng với nhiều mặt bệnh, giúp có nhiều "đất" để học hỏi, phát triển chuyên môn. "Ngoài ra, đây còn là chuyên ngành mang lại niềm vui cho các gia đình và toàn xã hội. Điều trị thành công một ca bệnh, bác sĩ có thể giúp được hai người, thậm chí hơn nữa", Quân nói. 

Vũ Ngọc Duy, thủ khoa bác sĩ nội trú 2025 của Trường ĐH Y Hà Nội, cũng chọn ngành sản phụ khoa.

Theo Duy: "Trong quá trình học lâm sàng, em thấy thích ngành sản. Một phần nữa là trong quá trình đi học, em được các thầy cô kể về những câu chuyện về sản khoa và quá trình hành nghề đã truyền cảm hứng rất lớn cho em".

Sức hút của ngành này còn thể hiện ở chỗ, năm 2025 và năm 2026, mỗi năm chỉ có 15 chỉ tiêu bác sĩ nội trú. Những thủ khoa, á khoa bác sĩ nội trú được quyền ưu tiên lựa chọn chuyên ngành. Điểm chung ở cả 2 năm, là chỉ sau vài phút, ngành sản phụ khoa "hết chỗ".

Ngành sản phụ khoa thu hút nhiều thủ khoa, cần bỏ quan niệm 'chỉ để đỡ đẻ'- Ảnh 1.

Nguyễn Đức Anh Quân lựa chọn ngành sản phụ khoa

ẢNH: NVCC

Vì sao?

Bác sĩ chuyên khoa II Hồ Kỳ Thu Nguyệt, chuyên gia trong lĩnh vực sản phụ khoa, hiện đang công tác tại Bệnh viện Phụ sản MêKông, cho rằng câu hỏi "vì sao ngành sản phủ khoa hot?" không dễ trả lời, bởi mỗi người có một góc nhìn khác nhau.

"Nếu nhìn ở khía cạnh lý tưởng, sản phụ khoa có nhiều điều rất ý nghĩa. Bác sĩ được chứng kiến những em bé chào đời, đón những con người mới đến với cuộc sống. Đặc biệt, với lĩnh vực điều trị vô sinh, bác sĩ có thể giúp những cặp vợ chồng chưa có con thực hiện được mong ước, mang lại niềm vui và thay đổi cuộc sống của cả gia đình…", bác sĩ Nguyệt chia sẻ.

Bác sĩ Nguyệt nhớ lại: "Trong quá trình học, khi được chứng kiến những em bé chào đời, tôi cảm thấy rất thích và dần có tình cảm với ngành sản phụ khoa. Ban đầu, đó là một sự yêu thích khá tự nhiên, thậm chí có phần lý tưởng hóa nghề nghiệp, nhưng càng học và làm thì càng gắn bó".

Ngành sản phụ khoa thu hút nhiều thủ khoa, cần bỏ quan niệm 'chỉ để đỡ đẻ'- Ảnh 2.

Vũ Ngọc Duy, thủ khoa bác sĩ nội trú 2025 của Trường ĐH Y Hà Nội

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo bác sĩ Nguyệt, sản phụ khoa đặc biệt ở chỗ người thầy thuốc phải cùng lúc bảo đảm an toàn cho cả người mẹ và em bé. Đây là một nghề có trách nhiệm rất lớn, bởi không chỉ chăm sóc một người mà liên quan đến hai sinh mạng.

"Trong quá trình làm nghề, tôi tiếp tục học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và từ sản khoa dần mở rộng sang những lĩnh vực khác như phụ khoa, điều trị vô sinh… Nghề của mình dạy thêm mình, học thêm mình, rồi mình định hướng thêm được nhiều", bác sĩ Nguyệt kể.

Trả lời câu hỏi: "Người học sản phụ khoa cần những tố chất gì?", theo bác sĩ Nguyệt, điều quan trọng nhất đối với một người làm nghề y, không riêng gì sản phụ khoa, là cái tâm và đạo đức nghề nghiệp. "Kiến thức, kỹ năng có thể rèn luyện theo thời gian, nhưng người bác sĩ cần có ý thức nghề nghiệp và luôn chủ động trau dồi chuyên môn để làm tốt công việc", bác sĩ Nguyệt cho hay.

Sản phụ khoa có phải "chỉ để đỡ đẻ"?

Một chuyên gia về sản phụ khoa, đã có 37 năm trong nghề ở TP.HCM, từng là bác sĩ nội trú tại Trường ĐH Y Dược TP.HCM và thực hành nội trú tại Bệnh viện Từ Dũ, từng công tác tại Bệnh viện Từ Dũ, nói: "Đã từng có quan niệm cho rằng sản phụ khoa… chỉ để "đỡ đẻ". Nhưng nếu nói sản phụ khoa chỉ là ngành đỡ đẻ thì đó là một cách nhìn hoàn toàn sai và rất hạn hẹp".

"Điểm đặc biệt của ngành sản phụ khoa là phải cùng lúc chăm sóc cả mẹ và em bé. Công việc không chỉ là đón những đứa trẻ chào đời, khoảnh khắc hạnh phúc và cao quý, mà còn đối mặt với nhiều bệnh lý, biến chứng trong thai kỳ và ở phụ nữ nói chung. Vì vậy, bác sĩ sản phụ khoa chịu áp lực lớn, phải phối hợp nhiều chuyên khoa để chăm sóc người bệnh và bảo đảm an toàn cao nhất có thể", ông chia sẻ.

"Bác sĩ sản phụ khoa không chỉ học về đỡ đẻ mà còn phải trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng để phối hợp với các chuyên khoa khác khi người bệnh có bệnh lý nội khoa, ngoại khoa hoặc bệnh lý phức tạp đi kèm. Đặc biệt, với phụ nữ mang thai gặp tai nạn hoặc mắc các bệnh như tim, phổi, ung thư…, bác sĩ phải vừa điều trị cho mẹ, vừa bảo đảm an toàn cho thai nhi. Vì vậy, nếu xem sản phụ khoa chỉ là ngành "đỡ đẻ" thì hoàn toàn không đúng với thực tế công việc", ông khẳng định.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Tuấn, Giảng viên Bộ môn Sản phụ khoa, Khoa Y, Trường Y Dược - Đại học Phenikaa, đồng thời là bác sĩ công tác tại Bệnh viện Đại học Phenikaa, nhận định sản phụ khoa là chuyên ngành vất vả, trách nhiệm cao, bởi bác sĩ phải chăm sóc đồng thời cả mẹ và con, trong khi quá trình sinh nở luôn tiềm ẩn những diễn biến nhạy cảm.

Có những ý kiến cho rằng, sở dĩ một bộ phận sinh viên lựa chọn ngành sản phụ khoa vì lý do thu nhập, tiến sĩ, bác sĩ Tuấn cho rằng: "Theo tôi, nghề nào cũng vậy, nếu giỏi chuyên môn, được bệnh nhân tin tưởng thì thu nhập sẽ tốt, không riêng sản phụ khoa". 

Tiến sĩ, bác sĩ Tuấn cho rằng, dù theo chuyên ngành nào, bác sĩ trẻ cũng cần tập trung học tập, tận dụng tối đa thời gian nội trú để được khám, phụ và trực tiếp thực hành trên người bệnh, từ đó vững kiến thức, tay nghề khi ra trường. 

"Theo nghề y phải hết lòng, tận tâm với bệnh nhân. Việc theo dõi người bệnh từ đầu đến cuối, quan tâm và tìm hiểu diễn biến sau điều trị sẽ giúp các bác sĩ trẻ học hỏi thêm rất nhiều từ chính những ca bệnh mình đã tiếp nhận", ông chia sẻ.

Theo bác sĩ Nguyệt, với người làm nghề y, điều quan trọng nhất là cái tâm và đạo đức nghề nghiệp. Kiến thức, kỹ năng có thể học hỏi, rèn luyện theo thời gian, nhưng người bác sĩ cần có ý thức và lý tưởng nghề nghiệp đúng đắn. "Nếu chỉ đặt mục tiêu kiếm tiền lên trên hết, người ta vẫn có thể làm nghề, nhưng suy nghĩ và lý tưởng nghề nghiệp sẽ đi theo một hướng khác", bác sĩ Nguyệt nói.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.