Ngày khai giảng, giáo viên mang sách giáo khoa đến tận nhà học sinh

Bích Thanh
Bích Thanh
05/09/2021 18:54 GMT+7

Giáo viên tham gia công tác vận chuyển sách giáo khoa đến tay học sinh để đảm bảo học sinh có sách bước vào năm học mới.

Ngay sau khi có những chỉ đạo của UBND TP.HCM về việc hỗ trợ vận chuyển sách giáo khoa đến tay học sinh, trong ngày hôm nay các quận, huyện, các trường đã triển khai, phối hợp với các lực lượng địa phương để chuyển sách giáo khoa và đồ dùng học tập đến tận nhà học sinh.

Giáo viên tại quận 8 đến trường đóng gói sách giáo khoa để vận chuyển sách đến tay học sinh

Văn Dương

Quận 8 là địa bàn đang chịu những ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19 nên Phòng Giáo dục quận này đã nhanh chóng triển khai kế hoạch giao sách giáo khoa đến tận tay học sinh. Được biết, qua khảo sát thực tế có 90,18% phụ huynh học sinh có nhu cầu giao sách hộ đến nhà. Số học sinh còn lại sử dụng lại sách giáo khoa trước đây có anh chị em đã học ở các khối lớp 7, 8 và 9. Trên cơ sở đó, ngoài việc liên hệ với các đơn vị vận chuyển, hiệu trưởng các trường phân công giáo viên, nhân viên của đơn vị để chuyển sách đến nhà học sinh với sự chỉ đạo của Công an quận 8, sự hỗ trợ của Công an phường, dân quân tự vệ địa phương. Đặc biệt, một số phường hỗ trợ xe để nhà trường đi nhận sách và giao đến nhà cho học sinh.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Dương Văn Dân, Trưởng phòng Giáo dục quận 8, thông tin đến 15 giờ hôm nay, ngày 5.9, đã có 69,52% học sinh đã nhận được sách giáo khoa. Trong đó giáo viên, nhân viên giao tận nhà học sinh đạt tỷ lệ 51,38%, shipper giao đạt tỷ lệ 18,14%. Số còn lại các đơn vị tiếp tục giao, đảm bảo hết ngày 8.9, học sinh toàn quận sẽ có đủ sách giáo khoa để đáp ứng việc học.

Cũng từ thực tế của “vùng đỏ”, là một trong những quận, huyện có số bệnh nhân nhiễm Covid-19 cao nhất TP.HCM, Phòng Giáo dục quận 8 đã chỉ đạo hiệu trưởng các đơn vị tiếp tục rà soát học sinh từ khối 1 đến khối 9 thuộc diện gia đình chính sách, diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, có cha mẹ hoặc cha hay mẹ mất vì dịch bệnh Covid-19 để có kế hoạch tặng sách cho học sinh. Ông Dương Văn Dân cho hay,  Chủ tịch UBND quận 8 đã quyết định hỗ trợ 1.000 bộ sách giáo khoa cho học sinh thuộc các diện trên nhằm tạo mọi điều kiện tất cả học sinh trong quận đều có sách giáo khoa trong năm học mới, không có học sinh nào bị bỏ lại phía sau, bị ngắt quãng trong việc học vì không có sách giáo khoa.

Công an phường Đa Kao phối hợp với Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1) vận chuyển sách cho học sinh

Lê Thanh

Tương tự, tại Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1), căn cứ theo đăng ký nhận sách tại nhà của phụ huynh, nhà trường đã phối hợp với Công an phường Đa Kao (Q.1) để thực hiện công việc này bắt đầu từ sáng nay.

Bà Lê Thị Thanh Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1), cho biết trong ngày hôm nay giáo viên và các lực lượng cùng phối hợp giao 240 bộ sách giáo khoa lớp 6 và khoảng 100 bộ sách các khối lớp còn lại đến tận tay học sinh.

Ngoài ra, hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn, thông tin giáo viên chủ nhiệm các lớp đang rà soát và nắm thông tin cụ thể trong mỗi lớp những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chưa có sách giáo khoa thì nhà trường sẽ tặng sách để đảm bảo các em có tài liệu học tập bước vào chương trình học kỳ 1.

Công an giao sách đến nhà học sinh

Lê Thanh

Đề cập đến tiến độ giao sách giáo khoa đến tay học sinh, ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng phòng Giáo dục Quận Bình Tân, cho biết, hôm nay tất cả các trường tiểu học, THCS đã triển khai các phương án giao sách cho học sinh. Là địa bàn có diện tích rộng, đồng thời có nhiều khu vực đang bị phong tỏa, cách ly nên ông Tuyên cho hay, trong 2 ngày đầu tiên quận ưu tiên vận chuyển sách cho học sinh THCS để các em bước vào chương trình học kỳ 1. Sau đó, bộ phận vận chuyển sẽ giao sách cho học sinh tiểu học, vì bậc học này ngày 8.9 mới chính thức bước vào năm học mới.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.