Nghệ An: Phụ huynh học sinh lo lắng khi số ca mắc Covid-19 tăng cao sau tết

Khánh Hoan
Khánh Hoan
09/02/2022 11:28 GMT+7

Số ca mắc Covid-19 tăng vọt sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khiến phụ huynh học sinh ở tỉnh Nghệ An thấp thỏm lo âu khi con em đến trường học trực tiếp.

Trong vòng 24 giờ qua, Nghệ An ghi nhận thêm 2.836 trường hợp mắc Covid-19. Đây là số ca nhiễm cao nhất từ trước đến nay tại tỉnh này, trong đó có 718 ca cộng đồng.

Trưng dụng 5 trường mầm non làm bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19

Theo báo cáo chưa đầy đủ từ các phòng giáo dục, Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, tỉnh này ghi nhận 266 học sinh (HS) mắc Covid-19, trong đó có 37 trẻ mầm non, 88 HS tiểu học, 52 HS THCS và 89 HS THPT.

Ngoài ra, có 71 giáo viên cũng bị lây nhiễm Covid-19, cùng 3.345 HS và 786 giáo viên là F1.

Học sinh tiểu học ở Nghệ An học trực tiếp tại trường

CTV

Hiện 8 huyện, thị của Nghệ An có 100% trường đang tổ chức dạy học trực tiếp; 10 huyện thị kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến. Còn H.Thanh Chương, H.Nghĩa Đàn và TX.Cửa Lò tạm ngừng dạy học trực tiếp, chuyển sang hình thức trực tuyến.

TP.Vinh ghi nhận 158 HS mắc Covid-19, trong đó có hơn 100 HS ở bậc tiểu học. Đây là địa phương có số ca nhiễm cao nhất trong những ngày qua ở Nghệ An.

Bà Hoàng Thị Phương Thảo, Trưởng phòng Giáo dục TP.Vinh, cho biết việc tổ chức dạy học đang chịu khá nhiều áp lực trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Hiện nay, thành phố vẫn đang tổ chức dạy học trực tiếp, riêng những lớp có học sinh F0 thì phải chuyển sang hình thức trực tuyến.

Bà Thảo cho biết thêm phòng giáo dục đang khá bối rối khi chuẩn bị đón trẻ mầm non 5 tuổi trở lại trường trong khi thành phố đang dự kiến trưng dụng 5 trường mầm non để làm bệnh viện thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Hơn 60% phụ huynh đồng ý tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi

Phụ huynh lo lắng

Nhiều phụ huynh, nhất là những người có con học tiểu học (chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19), bày tỏ sự lo lắng trước diễn biến tình hình dịch Covid-19 ở Nghệ An.

Chẳng hạn, chị Phan Thị Nhung (ngụ TP.Vinh) chia sẻ: "Hai con của tôi đang học trực tiếp tại trường tiểu học và các cháu chưa được tiêm vắc xin nên chúng tôi rất lo lắng. Trẻ bị lây nhiễm Covid-19 cũng sẽ hồi phục nhanh nhưng tôi lo ngại di chứng hậu Covid-19. Chưa kể trẻ bị nhiễm sẽ khiến cả gia đình phải cách ly ở nhà và gây xáo trộn đến công việc”.

Trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh ở TP.Vinh cũng bày tỏ nguyện vọng muốn chuyển sang học trực tuyến để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Kiểm tra thân nhiệt học sinh trước khi vào trường

CTV

Phản ứng trước thông tin trên, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An, cho biết quan điểm của Sở GD-ĐT là ưu tiên dạy học trực tiếp để ổn định việc dạy học ở các trường và không gây ảnh hưởng đến việc học của học sinh. Tuy nhiên, theo ông Thành, tùy vào diễn biến tình dịch bệnh và đặc thù của các địa phương, việc chỉ đạo có thể linh hoạt theo hướng dịch ở đâu sẽ khoanh vùng ở đó, vừa tổ chức dạy học trực tiếp, vừa tổ chức dạy học trực tuyến.

“Nghệ An sẽ dần bỏ khái niệm học trực tuyến và trường học trực tuyến. Thay vào đó, ngành giáo dục thống nhất nhà trường phải tổ chức dạy học trực tiếp và chỉ khoanh vùng lớp có học sinh F0, chuyển sang học trực tuyến. Những lớp không có học sinh F0 thì vẫn tổ chức học trực tiếp bình thường”, ông Thành lưu ý.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT Nghệ An, đến nay hơn 90% học sinh bậc THPT và THCS đã được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, trong đó bậc THPT đạt hơn 97%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.