Ngoại trưởng Blinken bất ngờ thăm Ukraine, Mỹ công bố gói viện trợ mới

09/09/2022 10:06 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có chuyến thăm không báo trước đến Kyiv vào ngày 8.9, chuyến thăm thứ 2 của ông đến Ukraine kể từ khi chiến sự nổ ra.

Trong cuộc gặp Tổng thống Volodymyr Zelenskiy tại Kyiv, ông Blinken nói chuyến thăm của ông diễn ra vào "thời khắc quan trọng" đối với Ukraine khi chiến dịch phản công của nước này đang cho thấy hiệu quả.

Ông Blinken nói: "Tôi nghĩ lý do cho thành công là vì đây chính là quê hương của các bạn chứ không phải của Nga. Đơn giản vậy thôi".

Các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay ông Blinken sẽ công bố khoản viện trợ và cho vay với tổng giá trị 2 tỉ USD trong lĩnh vực quân sự cho Ukraine và 18 nước khác mà Mỹ cho là có nguy cơ bị Nga đe dọa.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ không nói rõ về các nước khác mà Mỹ sắp hỗ trợ nhưng cho hay chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã báo với Quốc hội về dự định sẽ dùng khoản chi trên cho các mục đích đầu tư dài hạn.

Thông báo mới nhất nâng tổng viện trợ an ninh của Mỹ dành cho Ukraine lên 15,2 tỉ USD kể từ khi ông Biden nhậm chức.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho hay Tổng thống Biden thông qua gói viện trợ vũ khí trị giá 675 triệu USD cho Ukraine.

Hai bộ trưởng Austin và Blinken đã đến Ukraine vào tháng 4. Đến nay, họ là những quan chức cấp cao nhất của Mỹ từng đến Ukraine kể từ khi chiến sự nổ ra tại Ukraine vào ngày 24.2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.