Phản công hiệu quả, Ukraine một ngày giành lại 400 km vuông lãnh thổ?

08/09/2022 20:30 GMT+7

Lực lượng Ukraine hôm 7.9 có lẽ đã dùng yếu tố bất ngờ chiến thuật để tiến được ít nhất 20 km sâu vào phần lãnh thổ do Nga kiểm soát, và đã giành lại được 400 km 2 ở phía đông vùng Kharkiv.

Đó là đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ.

Viện này nhận định Ukraine có lẽ đang lợi dụng việc lực lượng Nga được chuyển đến miền nam để “chớp thời cơ tiến hành một đợt phản công hiệu quả cao” vào phía tây bắc TP.Izyum.

Theo nhận định này, Nga đã phải chuyển quân xuống miền nam để đối phó với chiến dịch đang diễn ra ở vùng Kherson.

Cũng theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một số nhân vật trong giới quân sự Nga đang bày tỏ quan ngại rằng trong cuộc phản công ở Kharkiv, lực lượng Ukraine đang tìm cách cắt đứt các đường dây thông tin liên lạc mặt đất nhằm cô lập quân Nga ở Kupyansk và Izyum.

Kupyansk được xem là nơi tập trung tuyến đường tiếp tế từ biên giới Nga đi về miền đông Ukraine. Còn Izyum là nơi được Nga dùng để chuẩn bị lực lượng cho chiến dịch tấn công ở miền đông Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu tối 7.9 ca ngợi “tin vui” từ Kharkiv và nói rằng phản công dù thành công ở đâu cũng có tác động tốt, giúp lực lượng Ukraine có thể xoay chuyển tình thế để nhanh chóng “giải phóng hoàn toàn phía nam”.

Trong diễn tiến phản công ở miền nam, Bộ Quốc phòng Anh hôm 8.9 nhận định Ukraine phá hủy một cầu phao Nga ở phía đông bắc Kherson, trong khi cầu đường bộ gần đó đã bị hư hại.

Bản tin tình báo quốc phòng Anh cho biết lực lượng Ukraine tiếp tục tiến công ở tỉnh Kherson và “nhiều khả năng lực lượng Ukraine đã phá hủy một cầu phao quân sự mà lực lượng Nga đã dựng tại Darievka".

Cầu phao này xuất hiện sau khi cầu Darievka bắc qua sông Ingulets, phía đông bắc thành phố Kherson, bị tập kích và hư hại nghiêm trọng.

Cầu Darievka là một trong những tuyến đường chính kết nối khu vực lực lượng Nga kiểm soát phía bắc và phía nam sông Dnieper.

Bộ Quốc phòng Anh nhận định rằng "việc Ukraine tấn công chính xác và có hệ thống vào các công trình vượt sông có thể gây áp lực lên lực lượng Nga.

Điều này làm chậm khả năng triển khai quân dự bị và vật tư tiếp tế từ phía đông của lực lượng Nga trong lúc họ đang tìm cách kháng cự cuộc phản công của Ukraine".

Nga chưa bình luận về thông tin của Bộ Quốc phòng Anh.

Trong bài phát biểu đêm 7.9, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Ukraine sẽ dành 27,4 tỷ USD để chi tiêu cho quốc phòng trong năm 2023, tức hơn gấp đôi ngân sách quốc phòng năm 2022.

Tổng thống Ukraine cam kết duy trì đầy đủ ngân sách cho những nghĩa vụ xã hội như lương hưu.

Tuy nhiên, các khoản chi tiêu không thiết yếu sẽ bị cắt giảm tối đa, bao gồm giảm ngân sách cho doanh nghiệp và tổ chức nhà nước được xem là không thiết yếu.

Một khoản chi đặc biệt cho tái thiết sẽ được thành lập, lấy một phần nguồn tiền từ việc bán các tài sản của Nga bị tịch thu ở nước ngoài.

Ukraine ước tính đang thâm hụt tài khóa khoảng 5 tỉ USD/tháng do chiến phí và nguồn thu thuế suy giảm.

Các nhà kinh tế cho rằng điều này sẽ khiến thâm hụt ngân sách năm của Ukraine tăng lên 25% GDP, so với 3,5% trước khi xung đột bùng nổ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.