‘Ngọc nữ bolero’ Tố My: Tôi và anh Quang Lê chỉ là người tình sân khấu

03/02/2022 08:16 GMT+7

Danh xưng 'ngọc nữ' mang lại cho Tố My ánh hào quang nhưng cũng lắm thăng trầm. Nữ ca sĩ biết ơn những sóng gió đã qua vì giúp cô ngày một trưởng thành và bản lĩnh hơn trong sự nghiệp.

Sự khắt khe của khán giả giúp tôi có được ngày hôm nay

* Chào ca sĩ Tố My! Trong năm vừa qua, với tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, sự nghiệp ca hát của bạn bị ảnh hưởng như thế nào?

- Ca sĩ Tố My: Năm vừa qua là một năm kinh hoàng đối với xã hội nói chung và làng giải trí nói riêng. Quá nhiều mất mát đau thương đã ập đến. Dịch Covid-19 làm xáo trộn mọi kế hoạch mà tôi đã sắp xếp từ trước. Một liveshow lớn mà tôi dự định tổ chức ở ba miền đất nước đã bị hoãn lại. Album Cửu Long tình cũng bị chậm trễ cho đến gần cuối năm mới có thể phát hành. Đồng thời, nhiều show diễn bị hủy bỏ, gây thiệt hại lớn đến thu nhập của tôi.

Khó khăn là vậy, nhưng với tư cách là một người hoạt động nghệ thuật nhiệt huyết, tôi luôn tìm cách để sản xuất thêm nhiều sản phẩm phục vụ khán giả.

Sau khi đoạt giải Á quân Solo cùng bolero 2016, Tố My dần chinh phục được khán giả và vị trí riêng trong làng nghệ thuật

NVCC

* Tái xuất và thành công vang dội với MV Em mình ơi, Tố My cho thấy hình ảnh rất mới mẻ, biết nắm bắt dòng chảy thời sự với câu chuyện cảm động về cộng đồng LGBT+. Đây có phải là chiến lược tiếp cận khán giả trẻ của bạn?

- Đương nhiên khi thực hiện một dự án, bạn phải tính trước nhiều điều. Tôi là một ca sĩ chuyên về dòng nhạc dân ca và bolero nhưng vẫn có rất nhiều fan trẻ tuổi. Đối với MV Em mình ơi lần này, tôi thật sự đã ấp ủ rất lâu mới có thể thực hiện được.

Theo tôi nhìn nhận, xã hội ngày nay vẫn còn nhiều bất công với cộng đồng LGBT+. Vì thế tôi muốn lên tiếng để mọi người thấu hiểu rằng ai trên đời sinh ra cũng đều mong muốn một cuộc sống bình thường và được đối xử công bằng. Riêng đối với cộng đồng LGBT+, họ chịu thiệt thòi rất nhiều về mặt tình cảm, tôi mong rằng tất cả chúng ta hãy yêu thương, trân trọng và giúp đỡ họ.

Tố My cho biết không ngại thay đổi hình ảnh và nắm bắt xu hướng để bolero có thể tiếp cận giới trẻ

NVCC

* Được mệnh danh là “ngọc nữ bolero”, Tố My khiến fan thích thú khi luôn làm mới hình ảnh, không ngại thử nghiệm phong cách quyến rũ. Phải chăng bạn đang muốn xây dựng hình tượng quý cô sexy hát bolero thay vì hình ảnh giản dị, dân dã thường thấy?

- Là một phụ nữ, đặc biệt là nghệ sĩ nữ, bạn phải luôn mới mẻ và thú vị trong mắt khán giả thì mới giành được nhiều sự quan tâm và yêu thương của mọi người. Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn giữ cho mình hình ảnh chỉn chu, truyền thống kết hợp với sự quyến rũ, nữ tính của người con gái Việt.

Thời gian gần đây, tôi chăm chút hơn cho bản thân theo phong cách hiện đại, vì tôi muốn mang đến cho khán giả sự bất ngờ và mới lạ. Một Tố My “lady” (quý cô) và gợi cảm hơn sẽ là định hướng phát triển về mặt hình ảnh của tôi trong tương lai.

* Nhiều người cho rằng những “tân binh” nên tham gia các cuộc thi âm nhạc, nếu may mắn đạt danh hiệu cuộc đời sẽ sang trang mới. Từng đoạt giải Á quân Solo cùng bolero 2016, cuộc sống Tố My chắc hẳn thay đổi rất nhiều sau đó?

- Thật sự trong nghề này, nếu may mắn có được bước đệm là các giải thưởng và danh hiệu, thì con đường đến với khán giả sẽ dễ dàng hơn đôi chút. Nhưng đó chỉ là yếu tố ban đầu, tất cả còn phụ thuộc rất nhiều vào những hoạt động sau cuộc thi. Chất lượng của các sản phẩm nghệ thuật sẽ góp phần khẳng định tên tuổi của nghệ sĩ trong lòng người hâm mộ.

Tố My cho biết sự khắt khe của khán giả đã giúp cô có được ngày hôm nay

NVCC

Sau khi bước ra từ Solo cùng bolero, tôi may mắn nhận được nhiều tình yêu thương từ quý khán giả. Tôi được xuất hiện trong các chương trình với tư cách là người cố vấn, ban giám khảo, được mời vào những dự án âm nhạc lớn và được cộng tác với nhiều nhạc sĩ tiêu biểu của dòng nhạc quê hương. Công việc của tôi tốt dần lên, riêng về cát-sê cũng ổn định hơn trước nhiều. Từ đó, tôi có thêm ngân sách để ra nhiều sản phẩm hơn nhằm phục vụ người hâm mộ.

* Nổi tiếng ở lĩnh vực bolero không phải dễ bởi có rất nhiều tên tuổi lão làng. Với chất giọng đặc trưng cùng sự ảnh hưởng qua nhiều năm, các nghệ sĩ gạo cội dần trở thành “chuẩn mực” riêng, tạo nên thị hiếu nghe nhạc của công chúng. Có bao giờ Tố My buồn vì khán giả quá khắt khe với mình không?

- Sự khắt khe của khán giả chính là liều thuốc tốt giúp tôi phát triển và thành công như hôm nay. Mọi người đã cho tôi nhiều góp ý rất chân thành, từ đó tôi có thể sửa chữa những lỗi chuyên môn của mình. Vậy nên, tôi xin chân thành cảm ơn mọi sự góp ý từ phía khán giả, đã giúp tôi càng tiến bộ hơn trong sự nghiệp.

Thêm vào đó, tôi được rất nhiều cô chú nghệ sĩ, đàn anh, đàn chị giúp đỡ, tư vấn và hỗ trợ. Một phần bản thân tôi cũng rất chịu khó học hỏi. Nhờ vậy, tôi rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu và có thêm các phương pháp để thể hiện nét đặc trưng của mình.

Tố My hạnh phúc khi tìm được chỗ đứng riêng sau nhiều năm theo nghề

NVCC

Điều ra tiếng vào là điều đương nhiên

* Thuở mới vào nghề, Tố My từng buồn bị nhận xét là bản sao Như Quỳnh với những lời lẽ không hay từ khán giả. Đến hiện tại, bạn còn cảm thấy tiêu cực trước thông tin này không?

- Lúc mới vào nghề, khi tâm lý còn chưa vững, tôi từng rất áp lực trước những nhận xét, thậm chí là bình luận ác ý. Mệt mỏi là điều không thể tránh khỏi. Nhưng dần dần, tôi đã trưởng thành hơn và nhận ra nhiều điều. Tôi bình tĩnh đón nhận, tiếp thu những ý kiến phù hợp, còn điều gì không hợp lý thì cho qua.

Sự tiếp thu có chọn lọc và khách quan giúp tôi chín chắn hơn trong cuộc sống và công việc. Một khi đã xác định bước vào ngành này, thì điều ra tiếng vào là điều đương nhiên. Tuy vậy, sự lắng nghe để thích ứng của mình mới là điều quan trọng.

* Là giọng ca tiềm năng lại còn có danh xưng “ngọc nữ”, chắc hẳn cát-sê của bạn rất tốt?

- Cát-sê là điều tế nhị đối với nghệ sĩ, tôi xin được giữ bí mật cho riêng mình. Theo tôi, để có được mức cát-sê cao, mình cần tạo dựng được một thương hiệu đủ tầm ảnh hưởng và có sự quan tâm từ công chúng ở mức độ tương xứng.

Thị hiếu khán giả dành cho mình luôn tỉ lệ thuận với mức cát-sê nhận được. Vì vậy, tôi chú trọng vào việc đầu tư chất lượng hình ảnh, sản phẩm để nhận được tình yêu thương và sự chú ý từ phía khán giả. Điều đó giúp tôi luôn tự tin khi đưa ra mức cát-sê cho những chương trình mời mình tham gia.

Tố My hé lộ mối quan hệ tốt với Quang Lê

NVCC

* Tố My có bao giờ được đại gia săn đón như lời đồn không?

- Tôi cũng có nhiều lời mời và ngỏ ý. Tôi thân thiện và trân trọng mọi tầng lớp xã hội. Nhưng tôi vẫn luôn giữ cho mình sự chuẩn mực và đạo đức trong cách đối nhân xử thế. Biết đâu là đúng là sai, đâu là hợp lý hay không hợp lý, đâu là mối quan hệ có thể gắn kết hay giao tiếp xã hội. Lời đồn thì chỉ luôn là lời đồn. Điều đó được thể hiện rất rõ ràng, những lời đồn sai trái về tôi không bao giờ xảy ra. Tôi vẫn luôn sống đúng mực với mọi mối quan hệ.

* Những năm gần đây, Tố My - Quang Lê là cặp song ca được nhiều khán giả mến mộ. Điều gì khiến cả hai gắn bó và kết hợp ăn ý trên sân khấu?

- Đối với tôi, việc có cơ hội hợp tác và ra mắt nhiều sản phẩm với anh Quang Lê là một nhân duyên rất tốt để phát triển nghề nghiệp của mình. Anh Quang Lê đã hỗ trợ tôi rất nhiều về chuyên môn, giúp tôi trưởng thành hơn. Anh tư vấn cho tôi trong khâu chọn bài, xử lý tác phẩm và kết hợp với tôi trong nhiều dự án âm nhạc. Tôi và anh Quang Lê chỉ là người tình trên sân khấu. Thật vui mừng khi các sản phẩm của hai anh em đều được đón nhận nồng nhiệt từ khán giả.

Tố My tiết lộ sẽ lấn sân kinh doanh để thỏa đam mê

NVCC

* Theo đuổi bolero chừng ấy năm, điều gì khiến Tố My trăn trở nhất?

- Trong suốt thời gian gắn liền với bolero, điều làm tôi trăn trở nhất là một ngày nào đó những thế hệ khán giả tiếp theo sẽ không còn mặn mà với dòng nhạc này nữa, bolero sẽ mai một như một số loại hình âm nhạc truyền thống.

Những giá trị mà bolero để lại cho âm nhạc Việt Nam rất đặc biệt, bằng chứng là nó vẫn đang chảy âm thầm như một mạch nước ngầm hòa chung với dòng chảy âm nhạc Việt suốt thời gian qua.

Thế hệ của tôi và những nghệ sĩ tiếp theo của dòng nhạc này có nhiệm vụ phát huy và giữ lửa cho bolero, để bolero vẫn cháy cho dù thời gian hay xu hướng thời đại có thay đổi. Tôi hi vọng với sự cố gắng của mình và các anh chị em nghệ sĩ, bolero vẫn đang và sẽ sống mãi trong lòng công chúng.

* Sắp tới, Tố My có dự án gì đặc biệt?

- Sắp tới, tôi sẽ tiếp tục cho ra mắt các MV trong album Cửu Long tình, còn 6 MV được quay bằng công nghệ CGI (đồ họa hình ảnh) đang chờ để gửi đến khán giả. Đây đều là những MV được đầu tư công phu và kỹ lưỡng mọi mặt. Song song đó, những dự án liveshow và album bolero tiếp theo đang được lên kế hoạch.

Sang năm sau, tôi cũng sẽ thử sức ở một lĩnh vực mới đó là kinh doanh để tạo cho mình một thương hiệu riêng - điều mà tôi đã ấp ủ từ rất lâu. Tôi hi vọng nhận được nhiều sự ủng hộ của quý khán thính giả gần xa.

* Cảm ơn ca sĩ Tố My đã dành thời gian chia sẻ!

Quang Lê bất ngờ tuyên bố người song ca ăn ý nhất sau Lệ Quyên là Tố My
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.