Người cao trên 1,8 mét cần cẩn thận với những bệnh này

Thiên Lan
Thiên Lan
18/06/2022 09:08 GMT+7

Bạn cao bao nhiêu? Nếu trên 1,8 mét, bạn có nhiều rủi ro hơn, theo nhật báo Anh Daily Mail.

Không phải lúc nào cao cũng có lợi thế hơn!

Theo nghiên cứu lớn nhất về lĩnh vực này, những người cao có nguy cơ mắc hơn 100 vấn đề sức khỏe.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng cơ sở dữ liệu di truyền và sức khỏe từ Chương trình Triệu cựu chiến binh - chứa dữ liệu từ khoảng 280.000 người Mỹ.

Đây là chương trình nghiên cứu quốc gia nhằm tìm hiểu gien di truyền, lối sống và sự phơi nhiễm trong quân đội ảnh hưởng đến sức khỏe và bệnh tật như thế nào.

Những người cao có nguy cơ mắc hơn 100 vấn đề sức khỏe
Shutterstock

Các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Y tế Rocky Mountain Regional VA đã xem xét hơn 1.000 bệnh lý ở 250.000 người trong số trên.

Trong cuộc khảo sát, 91% người tham gia là nam giới. Nghĩa là nghiên cứu này chủ yếu đề cập đến nam giới, thực tế phụ nữ cũng ít đạt được chiều cao này.

Kết quả, được công bố trên tạp chí khoa học PLOS Genetics, đã phát hiện ra rằng cao có liên quan đến nguy cơ nhịp tim không đều, giãn tĩnh mạch, tổn thương dây thần kinh và loét chân, nhiễm trùng da và nhiễm trùng xương cao hơn.

Người cao chịu những thiệt thòi nào?

Cụ thể, nghiên cứu phát hiện, những người cao có nhiều nguy cơ mắc những bệnh sau:

Không phải lúc nào cao cũng có lợi thế hơn!

Shutterstock
  • Nhịp tim không đều hay còn gọi là rung tâm nhĩ
  • Giãn tĩnh mạch ở chân và bàn chân
  • Bệnh thần kinh ngoại biên, một chứng rối loạn thần kinh phổ biến có thể gây tê, ngứa ran hoặc đau ở bàn tay, bàn chân và cánh tay
  • Nhiễm trùng xương và loét da, theo Daily Mail.

Tác giả chính của nghiên cứu, tiến sĩ Sridharan Raghavan, giáo sư Y khoa tại Đại học Colorado và Trung tâm Y tế Rocky Mountain Regional VA, nói rằng họ đã xác định được tổng cộng 100 - 110 vấn đề sức khỏe khác nhau liên quan đến chiều cao.

Ông nói thêm: Chiều cao có thể là một yếu tố nguy cơ không thể nhận biết, không thể sửa đổi gây ra một số rối loạn phổ biến.

Người cao được lợi gì?

Kết quả cũng cho thấy, người cao có ít nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như bệnh mạch vành, huyết áp cao và cholesterol cao, theo Daily Mail.

Các tác giả nghiên cứu chưa điều tra được lý do tại sao những người cao lại gặp nhiều vấn đề về sức khỏe hơn.

Nhưng giả thuyết cho rằng máu phải được bơm khoảng cách xa hơn, điều này có thể dẫn đến giảm lưu lượng máu.

Các nhà nghiên cứu cho biết: Trong lượng cơ thể cao hơn cũng có thể gây áp lực nhiều hơn lên xương, cơ và bàn chân, theo Daily Mail.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.