Người dân bắt đầu về quê ăn tết, cửa ngõ phía Tây TP.HCM ùn ứ cục bộ

07/02/2021 14:31 GMT+7

Ngày 7.2 (tức 26 tháng Chạp), rất đông người dân bắt đầu rời TP.HCM trở về quê ăn tết khiến cửa ngõ phía Tây TP.HCM chật kín người, xe.

Từ 7 giờ sáng 7.2, hàng ngàn người dân di chuyển trên xe máy bắt đầu rời TP.HCM về quê ăn tết ở các tỉnh miền Tây khiến tuyến QL1 qua địa bàn Q.Bình Tân, H.Bình Chánh cửa ngõ phía Tây TP.HCM trở nên đông đúc.

Cửa ngõ phía Tây TP.HCM ùn ứ vì người dân đổ về quê ăn Tết

Lượng phương tiện đổ về quá đông đã gây ra tình trạng ùn ứ, kẹt xe cục bộ tại một số thời điểm. Lực lượng CSGT đã rất vất vả điều tiết, phân luồng.
Càng về trưa, lượng người tham gia giao thông trên QL1 về các tỉnh miền Tây vẫn còn đông đúc, lượng xe máy chiếm số đông.

Tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn H.Bình Chánh chật kín người xe

ẢNH: TRẦN KHA

Người dân về quê bằng xe máy

Buôn bán trên QL1 gần cầu Bình Điền (H.Bình Chánh), chị Quyên (quê Thái Nguyên) cho hay người dân về quê ăn tết chủ yếu bằng xe máy nhưng giảm hẳn so với năm ngoái. “Những ngày này các năm trước xe khách chạy chen lấn qua hết làn xe máy, năm nay xe máy chiếm phần lớn”, chị Quyên nói.

Một gia đình đi xe máy về quê ăn tết

ẢNH: TRÂN KHA

Trong khi đó, tại Bến xe Miền Tây, cùng ngày 7.2,  chúng tôi ghi nhận lượng hành khách đến mua vé khá khiêm tốn.
Đại diện Bến xe Miền Tây cho biết, lượng hành khách tại bến xe trong ngày 26 tháng Chạp tăng so với ngày thường.
Cụ thể, lượng xe phục vụ khách khoảng 1.200 xe và khoảng 40.000 hành khách (giảm 10% - 15% so với cùng kỳ năm ngoái).

Bến xe Miền Tây dịp tết này không nhộn nhịp như mọi năm

ẢNH: TRẦN KHA

Ngoài ra, số hành khách đến trả vé cũng diễn ra nhiều do ảnh hưởng dịch Covid-19. Theo đại diện Bến xe Miền Tây, lượng khách cao điểm tại bến xe sẽ rơi vào ngày 28, 29 tháng Chạp.

Khách mua vé tại Bến xe Miền Tây giảm 10 - 15% so với cùng kỳ năm ngoái

Ảnh: Trần Kha

Chợ Bến Thành ngày tết vắng hoe vì Covid-19: “Chợ tết mà ngồi chơi không”

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, đại diện Bến xe Miền Tây cho biết, đơn vị thường xuyên phát loa tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi vào bến mua vé, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế trước khi lên phương tiện.
Ngoài ra, vị này cũng khuyến cáo người dân về quê ăn tết nên vào bến xe mua vé để đảm bảo các quyền lợi, tránh bắt xe ngoài vì dễ xảy ra các sự cố không mong muốn.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.