Người đầu tiên mang chung kết Đường lên đỉnh Olympia về Thái Bình

Cù Hiền
Cù Hiền
25/09/2022 18:30 GMT+7

Tại đầu cầu tỉnh Thái Bình , chương trình trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022 được tổ chức tại khu lưu niệm danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Độc Lập, H.Hưng Hà).

Ngày 25.9, Sở GD-ĐT Thái Bình cho biết đang hoàn tất những khâu cuối cùng cho sự kiện truyền hình trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.

Cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia tại Thái Bình sẽ được tổ chức tại Khu lưu niệm danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, xã Độc Lập, H.Hưng Hà (Thái Bình)

Sở văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Thái bình

Trước đó, ở cuộc thi Quý 1, Đặng Lê Nguyên Vũ, học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà là người đầu tiên giành vé vào chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 khi chiến thắng với 300 điểm. Đặng Lê Nguyên Vũ cũng là người đầu tiên mang cầu truyền hình trận chung kết năm về với tỉnh Thái Bình.

Để cổ vũ, tiếp sức cho Đặng Lê Nguyên Vũ, Sở GD-ĐT Thái Bình sẽ tổ chức điểm cầu truyền hình chương trình chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022 vào sáng 2.10 sắp tới, tại Khu lưu niệm danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, xã Độc Lập, H.Hưng Hà (Thái Bình).

Thái Bình đã chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng trước giờ phát sóng trực tiếp với sự tham gia của 500 học sinh trường THPT Bắc Duyên Hà và thành lập đội cổ vũ với 2.500 học sinh THPT.

Trước đó, thí sinh Đặng Lê Nguyên Vũ bước vào cuộc thi Quý 1 với tư cách nhất tháng 1. Trong các cuộc thi trước, Vũ đều chủ động giành lợi thế từ những phần thi đầu tiên. Ở cuộc thi Quý 1, Vũ cũng thể hiện phong độ xuất sắc khi dẫn đầu ở tất cả các phần thi: Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích.

Với số điểm trên, Đặng Lê Nguyên Vũ đã giành vòng nguyệt quế cuộc thi Quý 1 và mang cầu truyền hình trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 về với Trường THPT Bắc Duyên Hà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.