Người hạ gục Văn Lâm tại Asian Cup đã đến Việt Nam, Minamino có mái tóc lạ

09/11/2021 23:25 GMT+7

22 giờ tối 9.11, chuyên cơ chở các cầu thủ còn lại của đội Nhật Bản đã đáp xuống sân bay Nội Bài. Dàn sao trị giá gần 3.000 tỉ đồng của đội khách đã có mặt đầy đủ, chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam ngày 11.11.

Theo kế hoạch ban đầu, các cầu thủ Nhật Bản sẽ từ Hà Lan đến Việt Nam vào 11 giờ trưa 9.11 nhưng chuyến bay đã bị hoãn nên tối muộn cùng ngày, nhóm cuối cùng mới có mặt ở Hà Nội.

Dàn sao Nhật Bản có ai mà giá ngàn tỉ, choáng với người đắt hơn Minamino

Đây là 7 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu nên sang Việt Nam muộn nhất và họ lỡ buổi tập chiều cùng ngày với đội tuyển Nhật Bản.

Minamino (áo trắng đi trước), Furuhashi đi sau

THÁI NINH

Mái tóc khá ấn tượng của Minamino

TED TRẦN

Ritsu Doan

Ted Trần

Liệu Ritsu Doan có ghi bàn thắng trên sân Mỹ Đình?

THÁI NINH

Trong số các ngôi sao có mặt ở Việt Nam vào tối 9.11, Ritsu Doan có lẽ là một trong những cái tên mà người hâm mộ Việt Nam nhớ nhất. Anh chính là người đã ghi bàn vào lưới thủ môn Đặng Văn Lâm tại tứ kết Asian Cup 2019, sau khi Tiến Dũng phạm lỗi trong vòng cấm.

Ritsu Doan vì chấn thương nên vắng mặt ở trận gặp Úc. Tuy nhiên anh đã kịp hồi phục cho hai trận đấu trên sân khách trong tháng 11 nên HLV đội Nhật Bản đã không ngần ngại ghi tên anh vào danh sách. Mới đây, Ritsu Doan chứng tỏ giá trị bằng pha ghi bàn mở ra chiến thắng cho PSV tại giải vô địch Hà Lan vòng đấu vừa qua.

Maya Yoshida - đội trưởng đội Nhật Bản

TED TRẦN

Ngôi sao Takehiro Tomiyasu.

THÁI NINH

Furuhashi
THÁI NINH

Trung vệ Itakura

THÁI NINH

Các cầu thủ Nhật Bản

THÁI NINH

Cùng chuyến bay với Ritsu Doan còn có tiền đạo Furuhashi. Phong độ ghi bàn của Furuhashi cũng rất đáng nể. Anh vừa lập 1 cú đúp trong chiến thắng 4-1 của Celtic tại giải vô địch quốc gia Scotland, nâng tổng số bàn mùa này lên 13 sau 18 trận đấu.

Trong trận đấu ngày 11.11, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…sẽ được gặp lại Takumi Minamino. Cầu thủ sinh năm 1995 đang chơi cho CLB Liverpool, đã từng “đụng độ” với lứa của Công Phượng cùng đồng đội tới 4 lần từ năm 2014 đến năm 2019. Trong giai đoạn đầu mùa này, Takumi Minamino đá 8 trận đấu từ Champions League, League Cup và Ngoại hạng Anh. Trong đó tại League Cup, Minamino đã ghi đến 3 bàn, giúp Liverpool thắng 2-0 trước Preston ở vòng 4 và trước đó là đánh bại Norwich tại vòng 3.

Minamino

Đội trưởng Maya Yoshida vẫn chơi ổn định và là chỗ dựa vững chắc cho đội tuyển Nhật Bản. Cũng không thể không nhắc đến Takehiro Tomiyasu. Hậu vệ này đã chiếm vị trí chính thức bên hành lang cánh phải của Arsenal và sự tiến bộ của Tomiyasu cũng đang tỷ lệ thuận với phong độ của Arsenal thời gian gần đây. HLV Mikel Arteta đã tỏ ra thành công khi sử dụng Tomiyasu ở vị trí hậu vệ phải, tuy nhiên cầu thủ này cũng có thể chơi tốt khi bó vào đá trung vệ. Chính sự đa năng này giúp Tomiyasu hòa nhập tốt ở những đội bóng mà anh đã đầu quân.

Trong danh sách của nhóm cầu thủ đến muộn còn có Daichi Kamada (đội Eintracht Frankfurt), thủ môn Kawashima, Tsumura.

Chủ tịch JFA lo lắng điều gì?

Ở diễn tiến có liên quan, ngày 9.11, Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Nhật Bản Kozo Takashima, người cũng đang có mặt tại Việt Nam, chia sẻ: “Đội tuyển Việt Nam là đội duy nhất ở Đông Nam Á giành quyền vào vòng loại cuối cùng World Cup. Đó là bước tiến lớn, mở ra nhiều cơ hội hơn và tôi hi vọng một ngày nào đó các bạn sẽ giành quyền góp mặt tại World Cup với đà phát triển này.

Đội Nhật Bản gặp không ít khó khăn trong công tác chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022. Để có sự chuẩn bị tốt, đội tuyển cần phải có thời gian để tập trung tập luyện. Nhưng thực tế là chúng tôi không có được điều đó, bởi đa số các cầu thủ đều chơi bóng ở châu Âu. Ví dụ như trận đấu gặp tuyển Việt Nam, đến tận tối muộn ngày 9.11, các cầu thủ chơi bóng ở châu Âu của chúng tôi mới có mặt tại Hà Nội. Họ chỉ có 2 ngày để chuẩn bị. Đó là vấn đề khó khăn. Tuy nhiên, nếu phải lựa chọn việc tập trung dài ngày và lựa chọn các cầu thủ thi đấu ở châu Âu, chúng tôi vẫn sẽ đứng về phía các cầu thủ”.

Đội Việt Nam được thi đấu trên sân nhà và tôi hy vọng khán giả sẽ được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn giữa hai đội tuyển”, ông Kozo Takashima nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.