Sân Hàng Đẫy đón siêu sao Nhật Bản, Chủ tịch JFA dè chừng tuyển Việt Nam

09/11/2021 20:19 GMT+7

Đội Nhật Bản sẽ chỉ có đủ quân số tập luyện vào tối 10.11, đúng 1 ngày trước trận gặp tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 . Hai nhóm cầu thủ sang trước đã tập trên sân Hàng Đẫy vào chiều 9.11.

Đội trưởng Nhật Bản vẫn vắng mặt buổi tập quan trọng

Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản đã bố trí một chuyến chuyên cơ chở các cầu thủ đang thi đấu tại châu sang Việt Nam và đáng nhẽ theo kế hoạch, họ có mặt ở sân bay Nội Bài lúc 11 giờ trưa 9.11. Tuy nhiên, chuyến bay đã bị hoãn nên nhóm cầu thủ này sẽ đến Hà Nội vào 21 giờ 40 cùng ngày.

Đích thân Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Nhật Bản (trái) Tashima Kozo đến sân Hàng Đẫy chứng kiến đội Nhật tập luyện

THÁI NINH

Daizen Maeda - cầu thủ đang đạt phong độ rất tuyệt vời tại J-League, mới đây đã ghi 3 bàn trong chiến thắng 8-0 của Yokohama Marinos trước FC Tokyo

MINH TÚ

Thủ môn Gondo có chiều cao lý tưởng. Anh vừa phát biểu rằng, đội Nhật Bản sẽ không chủ quan bởi tuyển Việt Nam không hề kém cỏi

MINH TÚ

Trợ lý HLV thủ môn dùng thiết bị hỗ trợ tập luyện

THÁI NINH

Hiroki Sakai, hậu vệ từng thi đấu cho CLB Olympique de Marseille của Pháp và Hannover 96 của Đức. Từng giành ngôi á quân Europa League mùa 2017-2018. Mùa 2021 về Nhật đá tại J-League trong màu áo Urawa Red Diamonds. Anh phải tập riêng

MINH TÚ

Điều này đồng nghĩa, đội Nhật Bản tiếp tục tập thiếu người. Trong đó có đội trưởng Maya Yoshida, đang khoác áo CLB Sampdoria của Ý; Takumi Minamino, cầu thủ của Liverpool, người đã từng 4 lần đối đầu với bóng đá Việt Nam kể từ năm 2014 đến nay; Takehiro Tomiyasu - trong 8 trận đấu vừa qua của CLB Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh, hậu vệ người Nhật Bản luôn được đá chính và giúp cho CLB có 5 trận giữ sạch lưới; Daichi Kamada, cầu thủ đội Eintracht Frankfurt, Đức và Furuhashi đang khoác áo CLB Celtic của Scotland. Nhóm cầu thủ ngôi sao này sẽ chỉ có một buổi tập duy nhất cùng đồng đội trên sân Mỹ Đình vào tối 10.11.

Hậu vệ Nagatomo (thứ 2 từ trái sang). Cầu thủ sinh năm 1986 này xuất hiện lần đầu trong màu áo đội tuyển Nhật Bản vào năm 2008 và đã cùng với “Samurai xanh” dự 3 kỳ World Cup liên tiếp vào các năm 2010, 2014 và 2018. Nagatomo từng có 11 năm chơi bóng ở châu Âu và lần lượt thi đấu cho các CLB AC Cesena (Serie C), Inter Milan (Serie A), Galatasaray (VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ) và Marseille (Ligue 1). Trong đó, đáng chú ý nhất chính là quãng thời gian đỉnh cao của Nagatomo trong 7 mùa giải (từ 2011 - 2018) khoác áo Inter Milan.

MINH TÚ

Các cầu thủ Nhật có kỹ thuật rất khéo

MINH TÚ

Đội Nhật Bản rất đông trợ lý

MINH TÚ

Trước đó vào chiều 9.11, các trọng tài cũng tập luyện tại sân Hàng Đẫy. Trọng tài Hassan (bìa trái) là người bắt chính trận tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản

THÁI NINH

Mặc áo không số

Tuy nhiên, buổi tập thứ 2 của đội Nhật tại sân Hàng Đẫy vào tối nay vẫn thu hút sự chú ý của báo giới. Các ngôi sao của bóng đá Nhật Bản tập luyện cực kỳ nghiêm túc. HLV Hajime Moriyasu dặn dò các học trò khoảng vài phút rồi quan sát các trợ lý hướng dẫn buổi tập. Các cầu thủ đều mặc áo không đánh số.

Ngưỡng mộ bong bóng khép kín của tuyển Nhật Bản, có đầu bếp và thực đơn riêng

Ở trận thắng đội Úc với tỷ số 2-1 ở lượt trận thứ 4 vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội Nhật chơi với sơ đồ 4-3-3 như sau: thủ môn Gonda Shuichi, các hậu vệ Nagatomo, Takehiro Tomiyasu, Yoshida, Sakai; 3 tiền vệ Morita, Endo, Tanaka; 3 tiền đạo Minamino, Yuya Osako, Junya Ito.

Dàn sao Nhật Bản có ai mà giá ngàn tỉ, choáng với người đắt hơn Minamino

Nhận định về trận đấu vào 19 giờ ngày 11.11, Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Nhật Bản Tashima Kozo nói: "Đây là một trận đấu đáng chờ đợi, nhất là khi các cổ động viên được phép vào sân. Điều này sẽ giúp trận đấu hấp dẫn hơn, đội tuyển Việt Nam chơi trên sân nhà sẽ có những lợi thế. Tôi hy vọng đây là một trận đấu hay".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.