Người Hà Nội tranh thủ chạy bộ, tập thể dục trước giờ cấm

Trần Cường
Trần Cường
08/07/2021 18:12 GMT+7

Sau 18 giờ chiều nay, 8.7, TP.Hà Nội tạm dừng các hoạt thể dục, thể thao ngoài trời đến khi có thông báo mới . Tranh thủ trước giờ cấm, nhiều người dân sống tại Hà Nội đã đi chạy, thể dục sớm, mặc nắng nóng.

Sau gần 2 tuần mở trở lại, UBND TP.Hà Nội vừa có công điện yêu cầu từ 18 giờ chiều nay 8.7 tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời đến khi có thông báo mới để phòng, chống dịch Covid-19.
Chiều 8.7, Công an Q.Hoàn Kiếm đã tổ chức họp bàn để triển khai theo công điện của thành phố.

Hà Nội dừng hoạt động thể dục ngoài trời vì Covid-19 bùng phát mạnh

UBND TP.Hà Nội vừa có công điện yêu cầu tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời để phòng, chống dịch Covid-19

Ảnh Trần Cường

Theo đại diện Công an Q.Hoàn Kiếm, cơ quan này đã thành lập 19 tổ công tác, gồm lực lượng Công an 18 phường trên địa bàn và Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an Q.Hoàn Kiếm ra quân tuyên truyền; giải tán người dân tụ tập đông, hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn theo đúng chỉ đạo.

Từ đầu giờ chiều 8.7, các lực lượng chức năng đã ra quân để chuẩn bị thực hiện công điện của lãnh đạo thành phố

Ảnh Trần Cường

Từ 15 giờ chiều 8.7, Công an Q.Hoàn Kiếm đã phối hợp với UBND Q.Hoàn Kiếm tổ chức phát loa tuyên truyền quanh bờ hồ Hoàn Kiếm và các khu vực vườn hoa, công viên trên địa bàn để người dân nắm được thông tin.
“Tới 17 giờ 30, 19 tổ công tác sẽ đồng loạt ra quân thiết lập hệ thống hàng rào, biển bảng nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của thành phố. Đúng 18 giờ, sẽ giải tán, yêu cầu người dân không thể dục, thể thao và trở về nhà”, đại diện Công an Q.Hoàn Kiếm cho hay.

UBND Q.Ba Đình cho "niêm phong" tạm thời các dụng cụ tập thể dục ngoài trời

Ảnh Trần Cường

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện UBND Q.Ba Đình cho biết, trong chiều 8.7, cơ quan này đã huy động lực lượng kiểm soát, đóng cửa nhiều công viên để hạn chế người dân đến tập thể dục, chạy nhảy.

Ngoài ra, những dụng cụ tập thể dục ngoài trời cũng được tạm thời "niêm phong" cho đến khi có thông báo mới.

Công viên Bách Thảo (Q.Ba Đình) cũng tạm thời đóng cửa

Ảnh Trần Cường

Ngày 8.7: "Kỷ lục" 1.314 ca Covid-19, chỉ riêng TP.HCM đã gần 1.000 bệnh nhân

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 16 giờ chiều 8.7, hàng trăm người dân đã đổ về khu vực đi bộ ven bờ hồ Hoàn Kiếm để tập thể dục, chạy, đạp xe,...
Chị Đinh Thị Thu Hà (32 tuổi, trú P.Hàng Trống, Q.Hoàn Kiếm) cho biết, thông qua báo đài, chị Hà đã nắm được thông tin 18 giờ chiều nay sẽ dừng các hoạt động thể dục, thể thao, nên chị đã tranh thủ đi chạy sớm hơn mọi ngày, trước khi công điện có hiệu lực.

Trước giờ cấm, nhiều người dân tranh thủ đi chạy bộ, đạp xe, tập thể dục quanh bờ hồ Hoàn Kiếm

Ảnh Trần Cường

Theo chị Hà, chị thường xuyên đi chạy bộ quanh hồ Hoàn Kiếm từ 17 giờ 30 đến 18 giờ 30 hàng ngày. Đợt đầu Hà Nội cấm hoạt động thể dục ngoài trời, chị đã tự trang bị cho mình một bộ máy chạy tại nhà, tuy nhiên, sau khi thành phố cho hoạt động thể dục thể thao trở lại, dường như chị không sử dụng cỗ máy chạy này mà ra ngoài chạy để hít thở không khí thiên nhiên.
“Hôm nay, mặc dù còn nắng nhưng tôi tranh thủ đi chạy trước giờ cấm. Từ mai tôi sẽ lại chạy ở nhà để thực hiện theo quy định thành phố, chung tay chống dịch”, chị Hà nói.

Người dân chạy bộ, tập thể dục không quên đeo khẩu trang, chống dịch

Ảnh Trần Cường

Sau 18 giờ, các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời tại Hà Nội sẽ bị tạm dừng

Ảnh Trần Cường

Nhiều người tranh thủ đi chạy sớm trước giờ cấm

Ảnh Trần Cường

UBND Q.Hoàn Kiếm phát loa tuyên truyền về chỉ đạo mới của thành phố

Ảnh Trần Cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.