Người hâm mộ được chiêm ngưỡng cúp vô địch AFF Cup 2022 tại TP.HCM

21/09/2022 13:27 GMT+7

Nhằm chào đón AFF Cup 2022, ban tổ chức giải sẽ tiến hành sự kiện rước cúp qua 5 nước ở Đông Nam Á.

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa phát đi thông báo sẽ tiến hành sự kiện rước cúp vô địch AFF Cup 2022 qua 5 thành phố ở Đông Nam Á.

Sự kiện rước cúp vô địch sẽ bắt đầu vào ngày 24.9 tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), rồi đến Singapore (ngày 15.10), Kuala Lumpur (Malaysia, ngày 22.10), Jakarta (Indonesia, ngày 26.11) trước khi dừng chân tại TP.HCM (Việt Nam, ngày 3.12.2022).

Đội bóng của HLV Park Hang-seo nâng cao chiếc cúp vô địch AFF Cup 2018

độc lập

Theo đó, sự kiện rước cúp sẽ có sự xuất hiện của cựu danh thủ bóng đá Thái Lan - Therdsak Chaiman, đại diện của ban tổ chức và nhà tài trợ. Trong khuôn khổ lễ rước cúp còn có những hoạt động cộng đồng dành cho trẻ em, mini game cũng như chụp hình lưu niệm cùng chiếc cúp vô địch AFF.

Ở AFF Cup 2022, các đội sẽ thi đấu theo thể thức sân nhà, sân khách. Theo thứ tự bốc thăm, lịch thi đấu bảng B của AFF Cup 2022 xác định tuyển Việt Nam khởi đầu chiến dịch bằng chuyến làm khách đến sân của tuyển Lào ngày 21.12. Trận đá sân khách còn lại của "Đoàn quân sao vàng" sẽ diễn ra ngày 30.12 khi gặp đội tuyển Singapore.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B tại AFF Cup 2022

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam gặp thuận lợi lớn khi lá thăm ngẫu nhiên đã giúp các chàng trai áo đỏ được đá trên sân nhà và tiếp đón 2 đối thủ khó chịu ở bảng B là Malaysia (27.12) và Myanmar (3.1).

Các cặp đấu bán kết lượt đi ở AFF Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 6 và 7.1, lượt về diễn ra vào ngày 9 và 10.1. Trận chung kết lượt đi và lượt về của AFF Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 13 và 16.1 (tức chỉ 6 ngày sau sẽ là mồng một Tết Nguyên Đán năm Quý Mão 2023).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.