Người hiến kế xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh được khen thưởng

10/03/2021 18:29 GMT+7

Theo lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk, cuộc vận động hiến kế đã nhận được nhiều giải pháp, ý tưởng hay để góp phần tạo động lực phát triển cho địa phương.

Chiều 10.3, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức lễ tổng kết, trao thưởng “Cuộc vận động hiến kế xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”.
Theo ban tổ chức, cuộc vận động (diễn ra từ ngày 10.3 đến 30.9.2020) đã nhận được 218 bài hiến kế của các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Trong đó, có 116 bài thuộc lĩnh vực kinh tế, 72 bài lĩnh vực xã hội, 19 bài lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và 11 bài ở nhiều lĩnh vực khác.

Các tác giả được trao thưởng trong cuộc vận động hiến kế

ẢNH: HOÀNG BÌNH

Sau quá trình chấm điểm, đánh giá, Ban tổ chức đã chọn ra 11 bài hiến kế có chất lượng cao để trao thưởng  (không phân chia thứ hạng).
Đa số các bài hiến kế được trao thưởng đều tập trung góp ý xây dựng để Đắk Lắk phát triển về du lịch như: Kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng; Mô hình phát triển rừng đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Xây dựng mô hình nông nghiệp tự nhiên vườn - rừng kết hợp du lịch trải nghiệm; Phát triển du lịch trồng hoa đại trà kết hợp du lịch tìm hiểu lịch sử; Trải nghiệm nghề thủ công truyền thống trong du lịch…
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tặng bằng khen 2 tập thể: Đảng bộ UBND H.Krông Pắk và Đảng bộ Sở VH-TT-DL tỉnh Đắk Lắk vì có thành tính xuất sắc trong công tác vận động, hưởng ứng cuộc vận động hiến kế trên.
Tại lễ trao giải, ông Phạm Thanh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH MTV xã hội Bồ Công Anh (đại diện cho những tác giả, nhóm tác giả có bài hiến kế được trao thưởng) đề xuất ban tổ chức thành lập Ban triển khai đề án, nhằm áp dụng một số bài hiến kế khả thi vào thực tế. “Chúng tôi gửi bài hiến kế không phải vì giải thưởng, không phải vì lợi ích cá nhân mà vì tình yêu đối với quê hương Đắk Lắk. Do đó, tôi mong muốn những hiến kế khả thi, có tính thực tiễn cao sẽ được các cấp quan tâm, áp dụng vào thực tế”, ông Tuấn phát biểu.
Ông Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, đánh giá cuộc vận động hiến kế đã nhận được nhiều giải pháp, ý tưởng hay để góp phần tạo động lực phát triển cho tỉnh Đắk Lắk.  “Những nội dung đề xuất, hiến kế có chất lượng cao sẽ được các sở, ban, ngành của tỉnh xem xét triển khai, thí điểm thực hiện để đem lại những hiệu quả thiết thực trong thực tế, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”, ông Cường nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.