Người hùng SEA Games Hồ Tấn Tài : ‘Tôi muốn chinh phục thầy Park ở tuyển Việt Nam’

15/06/2020 20:51 GMT+7

Là trụ cột dự U.20 World Cup 2017 và đoạt HCV SEA Games 30 , hậu vệ Hồ Tấn Tài được xem là một trong những “hạt giống” quan trọng cho tương lai của tuyển Việt Nam.

Nhóm dẫn đầu danh sách cầu thủ nội ghi bàn mùa giải này, không tính Xuân Nam và Công Phượng thì đáng ngạc nhiên có sự xuất hiện của Hồ Tấn Tài - hậu vệ phải của CLB Becamex Bình Dương (B.Bình Dương).
Cầu thủ có thể chơi tốt ở 2 vị trí trung vệ và hậu vệ phải đã có 2 bàn liên tiếp, giúp B.Bình Dương loại Thanh Hóa ở vòng 1/8 Cúp quốc gia và mới đây mở ra chiến thắng 5-0 trước Hải Phòng.
Đó đều là những bàn thắng rất đẹp, đến từ một quả đánh đầu mẫu mực đánh bại Văn Toản, và trước Thanh Hóa là khống chế bóng trong khu cấm, loại bỏ hậu vệ và sút kỹ thuật khiến thủ môn không có một cơ hội cản phá.
Không ồn ào nhưng chắc chắn, Hồ Tấn Tài đang tận hưởng niềm vui chơi bóng ở B.Bình Dương, đội bóng đã mượn anh về theo hợp đồng 5 năm từ Bình Định và đang giúp chàng trai mạnh mẽ này trưởng thành mỗi ngày một cách chắc chắn.

Hành động mừng bàn thắng đáng yêu của Hồ Tấn Tài

Độc Lập

Từng được HLV Hoàng Anh Tuấn giao đeo băng đội trưởng U.19 Việt Nam, Tấn Tài là hạt nhân trong chiến tích vào bán kết U.19 châu Á, dự U.20 World Cup 2017. Năm 2019, Hồ Tấn Tài là trụ cột giúp đoạt HCV SEA Games, dự vòng chung kết U.23 châu Á tại Thái Lan.
Với nhiều cầu thủ, đó là những bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp, giúp cuộc sống sinh động và nhiều màu sắc hơn. Còn riêng với Tài “tré” (hay Tài “bánh tráng” là biệt danh của hậu vệ quê Bình Định - PV) thì sao?
Anh trả lời: “Trước và sau SEA Games thì tôi vẫn vậy, vẫn cố gắng tập luyện, thi đấu tốt từng trận. Toàn đội B.Bình Dương đang rất tập trung và cố gắng thi đấu nên đã dành chiến thắng trước Hải Phòng.
May mắn tôi có góp được một bàn thắng cho đội. Tỏa sáng với bàn thắng cá nhân thật tuyệt. Nhưng cả đội bóng cùng có 3 điểm quan trọng mới là thứ khiến chúng tôi thích thú nhất”.

Hồ Tấn Tài trong một pha tham gia tấn công cùng B.Bình Dương

Độc Lập

Trong đội B.Bình Dương thì Hồ Tấn Tài cũng thuộc diện kỳ cựu với năm thứ 3 liên tiếp có mặt trong đội hình chính đá V-League. Anh bày tỏ: “Kinh nghiệm tôi không dám nói nhiều nhưng được chơi và trải nghiệm tại V-League giúp tôi ổn hơn.
Những trải nghiệm ở các giải đấu lớn như U.20 World Cup, SEA Games 30 hay vòng chung kết U.23 châu Á 2020 giúp tôi tự tin hơn vào bản thân trong tập luyện và thi đấu.
Có một điều chắc chắn, tôi là người rất đơn giản với tâm niệm: con đường tốt nhất để vươn lên là tập luyện và lao động hết mình. Không phải người tài hoa bẩm sinh, tôi tập trung vào khổ luyện”.
Năm 2020 là bước ngoặt trong sự nghiệp của chàng trai từng phải đấu tranh dữ dội với gia đình để theo nghiệp bóng đá. Từ giã các giải trẻ, bầu trời trước Hồ Tấn Tài mở rộng với 2 mục tiêu lớn rất rõ ràng: Săn danh hiệu cùng B.Bình Dương và đội tuyển Việt Nam. 

Sau tấm HCV SEA Games, Hồ Tấn Tài nhắm đến chinh phục tuyển Việt Nam

Độc Lập

Anh cho biết: “Mục tiêu của tôi rất đơn giản là tập tốt, đá tốt mỗi tuần trong màu áo B.Bình Dương để một ngày nào đó có danh hiệu vô địch V-League. Thi đấu tốt cũng là để được gọi lên đội tuyển. Hết tuổi đá các giải trẻ, tôi phải duy trì phong độ ổn định để được Thầy Park tạo cơ hội gọi lên tuyển Việt Nam.
Tôi đã vô địch Cúp quốc gia 2018 cùng B.Bình Dương rồi. Tôi rất muốn có danh hiệu vô địch V-League trong sự nghiệp. Muốn thế, tôi phải cố gắng nhiều hơn để đạt được mục tiêu của mình ở cấp CLB lẫn đội tuyển Việt Nam”.
Chiều nay, Hồ Tấn TàiB.Bình Dương đã đặt chân đến Tam Kỳ, chuẩn bị cho trận đấu chắc chắn sẽ không dễ dàng trước nhà vô địch V-League 2017 Quảng Nam. B.Bình Dương đang xếp hạng 4 với 7 điểm nhưng chỉ kém đội đầu bảng 1 điểm và hơn Quảng Nam xếp hạng 11 đúng 3 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.