
Nghị lực mùa thi: Cậu học trò đi giúp việc nhà và ước mơ vào đại học
Ba mất khi Nguyễn Hải Nam mới 4 tuổi và em trai được 7 tháng, từ đó một mình mẹ gồng gánh xoay xở trả nợ nần và lo cho 2 anh em ăn học.
Đến thời điểm xét xử phúc thẩm sáng 8.11, 2 bị cáo Nguyễn Hải Nam và Lâm Hoàng Tùng đã chấp hành xong bản án sơ thẩm tuyên 2 bị cáo về tội "xâm phạm chỗ ở của người khác".
Chủ tọa phiên tòa cho biết bà Thảo có đơn tố cáo HĐXX phúc thẩm đã vi phạm tố tụng nghiêm trọng, khi không giải quyết khiếu nại của bà về việc xem xét, xử lý hai bị cáo thêm tội 'bắt giữ người dưới 16 tuổi'.
Ở phiên xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Hải Nam, nguyên Phó chánh án TAND Q.4 (TP.HCM), bị tuyên án 1 năm 5 tháng tù, bị cáo Lâm Hoàng Tùng bị tuyên phạt 2 năm tù.
Phiên tòa được xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo kêu oan của Lâm Hoàng Tùng, kháng cáo đề nghị xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm của bị cáo Nguyễn Hải Nam; người bị hại kháng cáo tăng hình phạt đối với bị cáo.
TAND TP.HCM đã tuyên bị cáo Lâm Hoàng Tùng 2 năm tù, và bị cáo Nguyễn Hải Nam 1 năm 5 tháng tù, về tội 'xâm phạm chỗ ở của người khác'.
Sau khi nghe hội đồng xét xử tuyên án, bị cáo Nguyễn Hải Nam (cựu Phó chánh án TAND quận 4) đã hét “tôi không có tội”.
Bị cáo Nguyễn Hải Nam khóc thét kêu oan, xin lỗi bố mình; bị cáo Lâm Hoàng Tùng thì ngất xỉu, sau khi nghe HĐXX tuyên án.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hải Nam mức án 1 năm 5 tháng tù; bị cáo Lâm Hoàng Tùng 2 năm tù.
Đại diện Viện KSND TP.HCM đưa ra các căn cứ đối đáp lại 7 luật sư bào chữa cho các bị cáo Lâm Hoàng Tùng, Nguyễn Hải Nam, khẳng định cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội.
Ngoài đề nghị tuyên Nguyễn Hải Nam, Lâm Hoàng Tùng không phạm tội, một luật sư của Tùng đề nghị HĐXX kiến nghị khởi tố người bị hại trong vụ án, bà Hoàng Thị Thu Thảo có hành vi "xâm phạm chỗ ở của người khác".
Viện KSND TP.HCM đề nghị Lâm Hoàng Tùng mức án 2 năm - 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hải Nam từ 1 năm 6 tháng - 2 năm tù.