Nhà chả có gì ngoài điều kiện, đội Ả Rập sang Việt Nam bằng 2 chuyên cơ

09/11/2021 07:53 GMT+7

Nếu như đội Nhật Bản thuê chuyên cơ cho cầu thủ bay từ châu Âu sang Việt Nam thì đội Ả Rập Xê Út còn xịn hơn, đến Hà Nội bằng 2 chuyên cơ vào 2 ngày khác nhau.

Theo kế hoạch dự kiến, ngay sau trận gặp đội chủ nhà Úc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào ngày 11.11, đội Ả Rập Xê Út sẽ di chuyển từ Sydney sang Việt Nam vào ngày 12.11.

Sau 10 tiếng 40 phút bay bằng chuyên cơ, đội Ả Rập Xê Út sẽ có mặt ở Hà Nội vào 20 giờ 40 cùng ngày. Một đoàn khác của đội Ả Rập Xê Út cũng sẽ đến Việt Nam nhưng muộn hơn, dẫn đầu là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Xê Út Yasser bin Hassan Al-Misehal. Đoàn thứ 2 này cũng di chuyển bằng chuyên cơ.

Đội Ả Rập Xê Út thắng tuyển Việt Nam 3-1 ở lượt đi vòng loại thứ 3 World Cup 2022

AFP

Chuyên cơ là hình thức di chuyển được xem là bình thường đối với đội bóng được đánh giá là “nhà chả có gì ngoài điều kiện”. Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Xê Út (SAFF) là một trong những liên đoàn có tiềm lực tài chính hùng mạnh bậc nhất châu Á.

Mới đây, khi gặp khó khăn về phương tiện di chuyển sang Ả Rập Xê Út thi đấu trận đầu tiên vòng loại thứ 3 World Cup hồi đầu tháng 9, đội tuyển Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ đặc biệt của SAFF. Sau khi liên hệ với SAFF đề nghị hỗ trợ vì đối tác vận chuyển không được cấp phép bay sang Ả Rập Xê Út mà chỉ đến được Qatar, SAFF đã lập tức bố trí chuyên cơ đón đội tuyển từ Qatar sang Riyadh.

Trận lượt về diễn ra vào ngày 16.11

AFP

Cũng nhân chuyến thi đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, lãnh đạo VFF và Chủ tịch SAFF Yasser bin Hassan Al-Misehal đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác về phát triển bóng đá. Trong đó SAFF cam kết hỗ trợ và tạo những điều kiện thuận lợi cho các đội tuyển trẻ từ U.17 đến U.23 của Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ trẻ Việt Nam sang tập huấn và thi đấu giao hữu cọ xát tại Ả Rập Xê Út.

Đến Nội Bài để thấy tuyển Nhật Bản mang lượng hành lý 'khủng' sang Việt Nam

Trận đấu lượt về giữa tuyển Việt Nam và đội Ả Rập Xê Út diễn ra vào 19 giờ ngày 16.11 trên sân Mỹ Đình. Ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam đã ghi bàn trước ở ngay phút thứ 3 nhờ công của Quang Hải. Nhưng sau sự cố Duy Mạnh bị truất quyền thi đấu vì thẻ đỏ (thẻ vàng thứ 2 do để bóng chạm tay trong vòng cấm), tuyển Việt Nam đã bị thua ngược với tỷ số 1-3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.